Hạng F
4/1/08
8.297
111.297
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Trên Đường Thiên lý Mỹ và Canada

*Ảnh minh họa

Thiên lý Mỹ và Canada. Không hẳn ở xứ văn minh thì ai cũng lái xe tốt:.
Mời các bác du hành:

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/10/14
8.524
11.193
113
Số người chết vì tai nạn giao thông ở mỹ gấp 3 việt nam hàng năm. Dân số mỹ gấp 3 vn. Tóm lại số người chết như vn. Em có đọc đâu đó. Lười google lại
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/5/16
839
15.555
68
Số người chết vì tai nạn giao thông ở mỹ gấp 3 việt nam hàng năm. Dân số mỹ gấp 3 vn. Tóm lại số người chết như vn. Em có đọc đâu đó. Lười google lại
Mỹ có 300 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người dân có 1 chiếc, VN 31 xe / 1000 dân, nhõn 3 triệu xe = 1/100, nếu tính trên Km di chuyển thì còn chênh lệch lớn nữa, mỗi xe hơi cá nhân ở Mỹ di chuyển hàng ngày cả trăm km là chuyện bình thường , như thế , nếu so số lượng xe và quãng đường di chuyển thì tỷ lệ người chết vì tai nạn GT có khả năng gấp Mỹ cả trăm lần.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/8/09
1.128
1.113
113
Mỹ có 300 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người dân có 1 chiếc, VN 31 xe / 1000 dân, nhõn 3 triệu xe = 1/100, nếu tính trên Km di chuyển thì còn chênh lệch lớn nữa, mỗi xe hơi cá nhân ở Mỹ di chuyển hàng ngày cả trăm km là chuyện bình thường , như thế , nếu so số lượng xe và quảng đường di chuyển thì tỷ lệ người chết vì tai nạn GT có khả năng gấp Mỹ cả trăm lần.
Phải đăng nhập để like cho cụ
 
  • Like
Reactions: thienkhoi81
Hạng B2
11/11/20
188
345
63
40
Mỹ có 300 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người dân có 1 chiếc, VN 31 xe / 1000 dân, nhõn 3 triệu xe = 1/100, nếu tính trên Km di chuyển thì còn chênh lệch lớn nữa, mỗi xe hơi cá nhân ở Mỹ di chuyển hàng ngày cả trăm km là chuyện bình thường , như thế , nếu so số lượng xe và quảng đường di chuyển thì tỷ lệ người chết vì tai nạn GT có khả năng gấp Mỹ cả trăm lần.
Cụ tính thiếu xe máy ah , tính xe máy vào thì độ an toàn khi tham gia giao thông bằng oto ở VN cao hơn đấy , vì tỷ lệ tử vong ở VN đa phần là xe máy 90% thương vong do tai nạn ở VN là đi xe máy .
 
Hạng D
8/2/17
1.112
1.714
113
36
Mỹ có 300 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người dân có 1 chiếc, VN 31 xe / 1000 dân, nhõn 3 triệu xe = 1/100, nếu tính trên Km di chuyển thì còn chênh lệch lớn nữa, mỗi xe hơi cá nhân ở Mỹ di chuyển hàng ngày cả trăm km là chuyện bình thường , như thế , nếu so số lượng xe và quảng đường di chuyển thì tỷ lệ người chết vì tai nạn GT có khả năng gấp Mỹ cả trăm lần.
Vậy bác không tính số lượng xe máy ở Việt Nam rồi, cũng hơn 60 triệu xe đó, mà dân Việt thì di chuyển bằng xe máy là chủ yếu, tai nạn xe máy cũng chiếm hơn 90%.
 
Hạng B2
1/4/19
164
178
46
Mỹ có 300 triệu ô tô, trung bình gần như mỗi người dân có 1 chiếc, VN 31 xe / 1000 dân, nhõn 3 triệu xe = 1/100, nếu tính trên Km di chuyển thì còn chênh lệch lớn nữa, mỗi xe hơi cá nhân ở Mỹ di chuyển hàng ngày cả trăm km là chuyện bình thường , như thế , nếu so số lượng xe và quảng đường di chuyển thì tỷ lệ người chết vì tai nạn GT có khả năng gấp Mỹ cả trăm lần.
Thế ông bỏ hết người dân đi xe máy của việt nam à.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi