Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.382
17.967
113
Lâm Đồng
Tình trạng thiếu chip quá nặng nề khiến cho các hãng xe phải đau đầu. Riêng Ford, hãng sẽ giải quyết tình trạng này bằng cách giao xe trước và gắn chip sau cho khách hàng.

Thiếu chip nặng: Ford giao xe trước, giao chip sau


Thiếu chip bắt đầu từ năm 2020 và kéo theo nhiều vấn đề phát sinh như: chậm giao xe, giá xe tăng cao, đại lý bán kèm lạc, hãng mất nhiều khách hàng trung thành... Tuy nhiên, ngoài việc hối thúc các hãng sản xuất chip, các hãng xe không có phương án nào khả thi và nhanh chóng hơn. Kết quả là bãi xe của hãng đầy áp những chiếc xe mới không chip, nhưng người tiêu dùng thì không có xe để chạy.

Vì tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ không ổn, Ford quyết định sẽ giao xe về đại lý và khách hàng trước. Họ sẽ lắp đặt những chip thiếu trong vòng 1 năm sau đó. Những chiếc xe dạng này gần như là hoàn chỉnh, chỉ thiếu 1 vài tính năng tiện nghi và an toàn.

Các giám đốc điều hành của Ford đã thông tin về kế hoạch này cho các đại lý trong một cuộc họp ở Las Vegas. Tuy nhiên, ẫn chưa rõ khi nào các lô hàng này sẽ đến đại lý, cũng như không rõ những mẫu xe Ford cụ thể nào sẽ bị ảnh hưởng.

Thiếu chip nặng: Ford giao xe trước, giao chip sau


Ford sẽ bán và giao xe thiếu chip. Vậy những chiếc xe này có an toàn?

Những mẫu xe này chắc chắn không thể thỏa mãn trọn vẹn người tiêu dùng vì nhiều một số tính năng. Nhưng đối với những khách hàng không quá khó tính, đây là một giải pháp khắc phục có thể thông cảm được.

Các tính năng bị thiếu do thiếu chip là: hệ thống điều hòa vùng khí hậu sau xe, không có nút khởi động start/stop...

Phát ngôn viên của Ford, Said Deep cho biết: “Chúng tôi đang đưa ra những cách để khách hàng có xe sớm hơn trong thời kỳ thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu". Ông chia sẻ rằng Explorer sẽ là một trong những mẫu xe bị ảnh hưởng và nó sẽ được bán mà không có hệ thống điều hòa vùng khí hậu sau xe nhưng chức năng này có thể được bổ sung sau. Những người mua Explorer không có tính năng này sẽ được giảm giá và khi có linh kiện cần thiết, Ford sẽ lắp đặt miễn phí cho họ.

Trước đây Ford cũng đã cung cấp cho khách hàng tùy chọn đặt hàng mẫu F-150 không có tính năng tự động dừng xe (auto start-stop).

Thiếu chip nặng: Ford giao xe trước, giao chip sau


Các hãng xe nhận ra tình trạng thiếu hụt chip từ cuối năm 2020. Đến năm 2021 thì tình trạng này càng lúc càng tệ hơn và ảnh hưởng không chỉ đến nhà sản xuất mà còn tác động đến người tiêu dùng và các đại lý.

Nhiều hãng xe phải ngừng sản xuất vì thiếu chip, cắt bớt các phiên bản cao cấp để ưu tiên xuất xe ra khỏi dây chuyền nhà máy. Các kho bãi ở nhà máy lấp đầy những xe được sản xuất mới 95% (5% còn lại chính là khâu lắp chip).

Tình trạng thiếu xe trên thị trường đang khiến giá xe cũ tăng chóng mặt. Khi sự thiếu hụt chip khiến hàng tồn kho của các đại lý giảm. Trong khi đó, nhu cầu mua sắm sau đại dịch của người dân lại tăng quá nhanh.

Thiếu chip nặng: Ford giao xe trước, giao chip sau


Xem thêm:

Mời các bác tham gia bình chọn mẫu xe được yêu thích nhất năm tại:

 
Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
tình trạng thiếu chip kéo dài, chưa phục hồi, sao các Hãng sản xuất chip vẫn không nhanh chóng dùng Chất xám để đưa Công nghệ vào
 
Hạng D
2/7/17
1.543
2.022
113
44
Ủa lỡ xe chạy một năm, như bị trộm hoặc bán lại thì xe đó có được gắn lại chip không? Ford khôn thế. Sao không giao xe trước, cho kh giữ lại 5-10% của chip năm sau trả.
 
Hạng C
7/9/17
719
30.774
93
Ủa lỡ xe chạy một năm, như bị trộm hoặc bán lại thì xe đó có được gắn lại chip không? Ford khôn thế. Sao không giao xe trước, cho kh giữ lại 5-10% của chip năm sau trả.
Thì khôn nên thiên hạ mới phải mua xe ford chứ mà khôn hơn nó tự làm xe đi ôi. Hihi
 
Hạng F
28/8/19
6.670
11.354
113
Palm Beach, Florida, US
Thế mới nói câu ca " Nhất sĩ nhì nông, kẹt chíp chạy rông, nhất nông nhì sĩ" luôn luôn đúng nhỉ!
Cứ Sensors, Options...chạy bằng cơm là... bền ổn định :(