Hạng C
25/4/06
787
1.849
93
Thời gian gần đây (đúng hơn là 3 tháng trở lại đây) em có theo dõi thị trường chứng khoán và cảm thấy chợ buôn "chứng" đang tấp nập người mua kẻ bán và đặt biệt là dòng tiền đã bắt đầu chảy vào chợ này. Đơn giản em chỉ là dân đi buôn kiến lợi nhuận, cho nên ở đâu có chợ thì em tính nhảy vào buôn bán nơi ấy. Không biết có pác nào đang canh me giống em ko ? Đây có phải là thời điểm phù hợp để đi buôn "chứng" không ạ ?
P.S: em chỉ là con buôn nhỏ lẻ nên em tính ngồi chợ nhỏ (chợ HNX) và chơi hàng có giá trị nhỏ (các cty sách giáo dục mà ông nhà nước đang nắm cổ phần chi phối)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
24/8/10
240
745
93
Về lâu dài CK sẽ là kênh huy động vốn cho nền KT tốt, định hướng chung là vậy, còn ngắn hạn thì tuỳ duyên thôi bác.

Gửi bác 1 vài dòng tâm sự sáng nay của A Hưng - SSI

Chứng khoán có thể chạm mốc 800 nếu...

Trong trao đổi với tôi hôm qua, đại diện một số bank nước ngoài hỏi tại sao gần đây nhiều thông tin được Chính phủ đưa ra nhiều khó khăn mà nền kinh tế và đặc biệt ngân sách nhà nước phải đối mặt, trong khi đó thị trường chứng khoán liên tục tăng. Đây là câu trả lời của tôi, chia sẻ cùng các bạn:
1. Tôi đồng ý hiện có nhiều thông tin không có lợi như các bạn đề cập, tuy nhiên những bất lợi này đã tồn tại từ lâu và tất cả đều đã phản ánh vào thị trường. Nay Chính phủ công bố, nhà đầu tư phản ứng tích cực với sự thể hiện minh bạch không che giấu của chính phủ.
2. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin vào những cam kết của Chính phủ mới như cam kết của Thủ tướng không hình sự các quan hệ kinh tế, Bộ trưởng Truyền thông cam kết báo chí không làm khó doanh nghiệp, nhiều tỉnh (chưa phải tất cả ) thực sự rải thảm đỏ mời chào các doanh nghiệp, Chính phủ kiên quyết xử lý hiện tượng bắt tay thực hiện các giao dịch gây thất thoát. Và một sự kiện quan trọng nữa là Quốc hội quyết định dừng thực hiện luật khi Chủ tịch nước đã công bố vì phát hiện luật có nhiều lỗi có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân khi thực hiện. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuống thấp sau khủng hoảng và hiện nay mới ở mức khoảng 50% so với đỉnh, trong khi các thị trường khác đã lên vượt đỉnh cũ, và ở các thị trường ấy cũng luôn ẩn chứa các nhiều bất ổn chưa được giải quyết. Nên khi nhà đầu tư cảm nhận được những định hướng minh bạch từ Chính phủ mới sẽ có niềm tin và thị trường sẽ bùng nổ.
3. Nếu các bộ ngành thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng cải cách hành chính, xoá bỏ giấy phép con, tất cả nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thì ngưỡng 800 điểm cho năm nay là hoàn toàn có thể.
Không biết họ nghĩ gì khi nghe tôi nói? Hy vọng họ cũng có niềm tin giống tôi, giống những nhà đầu tư trong nước, và nếu họ được chứng kiến chuyển biến của các bộ ngành như tôi vừa nêu trên thì ước mơ ấy chẳng xa vời.
 
Hạng D
9/2/15
1.125
6.599
113
Về lâu dài CK sẽ là kênh huy động vốn cho nền KT tốt, định hướng chung là vậy, còn ngắn hạn thì tuỳ duyên thôi bác.

Gửi bác 1 vài dòng tâm sự sáng nay của A Hưng - SSI

Chứng khoán có thể chạm mốc 800 nếu...

Trong trao đổi với tôi hôm qua, đại diện một số bank nước ngoài hỏi tại sao gần đây nhiều thông tin được Chính phủ đưa ra nhiều khó khăn mà nền kinh tế và đặc biệt ngân sách nhà nước phải đối mặt, trong khi đó thị trường chứng khoán liên tục tăng. Đây là câu trả lời của tôi, chia sẻ cùng các bạn:
1. Tôi đồng ý hiện có nhiều thông tin không có lợi như các bạn đề cập, tuy nhiên những bất lợi này đã tồn tại từ lâu và tất cả đều đã phản ánh vào thị trường. Nay Chính phủ công bố, nhà đầu tư phản ứng tích cực với sự thể hiện minh bạch không che giấu của chính phủ.
2. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin vào những cam kết của Chính phủ mới như cam kết của Thủ tướng không hình sự các quan hệ kinh tế, Bộ trưởng Truyền thông cam kết báo chí không làm khó doanh nghiệp, nhiều tỉnh (chưa phải tất cả ) thực sự rải thảm đỏ mời chào các doanh nghiệp, Chính phủ kiên quyết xử lý hiện tượng bắt tay thực hiện các giao dịch gây thất thoát. Và một sự kiện quan trọng nữa là Quốc hội quyết định dừng thực hiện luật khi Chủ tịch nước đã công bố vì phát hiện luật có nhiều lỗi có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân khi thực hiện. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuống thấp sau khủng hoảng và hiện nay mới ở mức khoảng 50% so với đỉnh, trong khi các thị trường khác đã lên vượt đỉnh cũ, và ở các thị trường ấy cũng luôn ẩn chứa các nhiều bất ổn chưa được giải quyết. Nên khi nhà đầu tư cảm nhận được những định hướng minh bạch từ Chính phủ mới sẽ có niềm tin và thị trường sẽ bùng nổ.
3. Nếu các bộ ngành thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng cải cách hành chính, xoá bỏ giấy phép con, tất cả nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thì ngưỡng 800 điểm cho năm nay là hoàn toàn có thể.
Không biết họ nghĩ gì khi nghe tôi nói? Hy vọng họ cũng có niềm tin giống tôi, giống những nhà đầu tư trong nước, và nếu họ được chứng kiến chuyển biến của các bộ ngành như tôi vừa nêu trên thì ước mơ ấy chẳng xa vời.
Lâu dài hiện giờ là 6 tháng hay 1 năm, 2 năm bác ?
 
Hạng C
25/4/06
787
1.849
93
Về lâu dài CK sẽ là kênh huy động vốn cho nền KT tốt, định hướng chung là vậy, còn ngắn hạn thì tuỳ duyên thôi bác.

Gửi bác 1 vài dòng tâm sự sáng nay của A Hưng - SSI

Chứng khoán có thể chạm mốc 800 nếu...

Trong trao đổi với tôi hôm qua, đại diện một số bank nước ngoài hỏi tại sao gần đây nhiều thông tin được Chính phủ đưa ra nhiều khó khăn mà nền kinh tế và đặc biệt ngân sách nhà nước phải đối mặt, trong khi đó thị trường chứng khoán liên tục tăng. Đây là câu trả lời của tôi, chia sẻ cùng các bạn:
1. Tôi đồng ý hiện có nhiều thông tin không có lợi như các bạn đề cập, tuy nhiên những bất lợi này đã tồn tại từ lâu và tất cả đều đã phản ánh vào thị trường. Nay Chính phủ công bố, nhà đầu tư phản ứng tích cực với sự thể hiện minh bạch không che giấu của chính phủ.
2. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin vào những cam kết của Chính phủ mới như cam kết của Thủ tướng không hình sự các quan hệ kinh tế, Bộ trưởng Truyền thông cam kết báo chí không làm khó doanh nghiệp, nhiều tỉnh (chưa phải tất cả ) thực sự rải thảm đỏ mời chào các doanh nghiệp, Chính phủ kiên quyết xử lý hiện tượng bắt tay thực hiện các giao dịch gây thất thoát. Và một sự kiện quan trọng nữa là Quốc hội quyết định dừng thực hiện luật khi Chủ tịch nước đã công bố vì phát hiện luật có nhiều lỗi có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân khi thực hiện. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuống thấp sau khủng hoảng và hiện nay mới ở mức khoảng 50% so với đỉnh, trong khi các thị trường khác đã lên vượt đỉnh cũ, và ở các thị trường ấy cũng luôn ẩn chứa các nhiều bất ổn chưa được giải quyết. Nên khi nhà đầu tư cảm nhận được những định hướng minh bạch từ Chính phủ mới sẽ có niềm tin và thị trường sẽ bùng nổ.
3. Nếu các bộ ngành thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng cải cách hành chính, xoá bỏ giấy phép con, tất cả nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thì ngưỡng 800 điểm cho năm nay là hoàn toàn có thể.
Không biết họ nghĩ gì khi nghe tôi nói? Hy vọng họ cũng có niềm tin giống tôi, giống những nhà đầu tư trong nước, và nếu họ được chứng kiến chuyển biến của các bộ ngành như tôi vừa nêu trên thì ước mơ ấy chẳng xa vời.

Em nhất trí với pác về lý thuyết học thuật thì "Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn rất tốt cho nền KT". Cũng từ ý này thì dễ dàng nhận thấy: thị trường chứng khoán có lợi cho cty huy động vốn hay nói cách khác là cty phát hành cổ phiếu, trong khi đó các nhà đầu tư/đầu cơ cá nhân thì có phần yếu thế, bất lợi hơn. Điều này gợi nhớ lại nỗi đâu của em hồi giai đoạn 2008-2009. Cho nên lần này em khá thận trọng khi chọn "chợ" và chọn "mặt hàng" để đi buôn !

Còn về nhận định của một cá nhân nào cũng chỉ mang tính tham khảo. Cái thời 2008-2009, nếu em nhớ không lầm, Bộ trưởng Tài Chính bấy giờ đã hùng hồn phát biểu trước báo đài: "Nếu tôi có tiền tôi cũng mua chứng khoán". Không phải cứ nghe theo lời của một ái đó rồi mua tứ lung tung. Điều quyết định thành công hay thất bại là thời điểm nào nhảy vào thị trường chứng khoán, giải ngân ngân như thế nào, chọn cổ phiếu nào để giải ngân. Rồi khi đã chọn đúng cổ phiếu và cổ phiếu bắt đầu tăng thì khi nào chốt lời, hôm nay hay ngày mai, hay là để thêm vài hôm nữa ! Nói chung cả một nghệ thuật và kinh nghiệm !
 
  • Like
Reactions: vinh99vn and DD_Do
Hạng B2
24/8/10
240
745
93
Em nhất trí với pác về lý thuyết học thuật thì "Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn rất tốt cho nền KT". Cũng từ ý này thì dễ dàng nhận thấy: thị trường chứng khoán có lợi cho cty huy động vốn hay nói cách khác là cty phát hành cổ phiếu, trong khi đó các nhà đầu tư/đầu cơ cá nhân thì có phần yếu thế, bất lợi hơn. Điều này gợi nhớ lại nỗi đâu của em hồi giai đoạn 2008-2009. Cho nên lần này em khá thận trọng khi chọn "chợ" và chọn "mặt hàng" để đi buôn !

Còn về nhận định của một cá nhân nào cũng chỉ mang tính tham khảo. Cái thời 2008-2009, nếu em nhớ không lầm, Bộ trưởng Tài Chính bấy giờ đã hùng hồn phát biểu trước báo đài: "Nếu tôi có tiền tôi cũng mua chứng khoán". Không phải cứ nghe theo lời của một ái đó rồi mua tứ lung tung. Điều quyết định thành công hay thất bại là thời điểm nào nhảy vào thị trường chứng khoán, giải ngân ngân như thế nào, chọn cổ phiếu nào để giải ngân. Rồi khi đã chọn đúng cổ phiếu và cổ phiếu bắt đầu tăng thì khi nào chốt lời, hôm nay hay ngày mai, hay là để thêm vài hôm nữa ! Nói chung cả một nghệ thuật và kinh nghiệm !

Mấy ông đó thì cũng như mấy ông bà khuyên dân ăn cá tắm biển miền Trung thôi bác, hô hào là chính, đợi mấy ổng bả làm thì hơi bị lâu. Thông tin suy cho cùng thì cũng là nguồn tham khảo, thắng thua ở chỗ lựa chọn lại là ở mình, thêm may mắn nữa :D
 
Hạng B2
3/4/07
137
2.768
103
45
Saigon-Bình Thạnh
em cũng theo dõi 1 mã cổ phiếu 3 tháng nay, giá đã tăng gấp đôi nhưng thật sự không giám đầu tư vào, chứng khoán hiện giờ như dây đàn đã lên căng, vẫn còn lên trong ngắn hạn nhưng đứt bất kì lúc nào, bác chỉ lên lướt sóng chốt lời thôi, đầu tư lầu dài nên chờ đợt sóng lớn mọi thứ về lại điểm xuất phát, chắc cũng sắp rồi
 
  • Like
Reactions: AeroKid
Hạng C
25/4/06
787
1.849
93
em cũng theo dõi 1 mã cổ phiếu 3 tháng nay, giá đã tăng gấp đôi nhưng thật sự không giám đầu tư vào, chứng khoán hiện giờ như dây đàn đã lên căng, vẫn còn lên trong ngắn hạn nhưng đứt bất kì lúc nào, bác chỉ lên lướt sóng chốt lời thôi, đầu tư lầu dài nên chờ đợt sóng lớn mọi thứ về lại điểm xuất phát, chắc cũng sắp rồi

Theo nhận định cá nhân em thì các nhà đầu tư cá nhân, thậm chí là các tổ chức nhỏ và vừa toàn là dân lướt sóng, chẳng ai "đầu tư lâu dài" cả. Trừ phi các quỹ đầu tư, ngân hàng. Mà các tổ chức này cũng ôm cp chừng 5 năm (ở nước ngoài là 4 năm) rồi đều tháo van xả lũ. Cho nên em sẽ lựa con sóng để nhảy vào. Còn chuyện reset về điểm xuất phát thì biết khi nào. Mà nếu nó thật sự reset về điểm xuất phát, nói thật chứ em điếu dám ôm cp vào đâu !;)
 
Chỉnh sửa cuối: