Hạng B2
5/7/20
134
30
28
23
Sáng hôm qua ngày 11/10, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã phát lệnh thông xe, khánh thành công trình cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 Hà Nội sau hơn 2 năm xây dựng.

THÔNG XE ĐƯỜNG TRÊN CAO ĐOẠN MAI DỊCH - NAM THĂNG LONG


Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long từ phía Bắc cầu vượt Mai Dịch đến phía Nam cầu Thăng Long với tổng chiều dài hơn 5 km, trong đó chiều dài phần đi trên cao là 4,5 km. Phần đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tốc độ thiết kế 100km/h, đoạn cuối tuyến là 80km/h.

THÔNG XE ĐƯỜNG TRÊN CAO ĐOẠN MAI DỊCH - NAM THĂNG LONG


Đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình chính của dự án đã hoàn thành đáp ứng đủ các điều kiện để thông xe và đưa vào khai thác, sử dụng. Trong thời gian đưa vào khai thác, sử dụng sẽ tổ chức thi công hoàn chỉnh 6 nhánh lên xuống tại các nút giao Hoàng Quốc Việt, Nam Thăng Long dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2021.
  • Các xe được đi trên đường trên cao gồm: ô tô con, xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 5 tấn.
  • Các loại xe không được đi vào đường trên cao trong giai đoạn này gồm: xe khách, xe tải trên 5 tấn, mô tô, gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ.


THÔNG XE ĐƯỜNG TRÊN CAO ĐOẠN MAI DỊCH - NAM THĂNG LONG
 
Hạng C
11/8/16
771
2.532
93
54
TP.HCM
Chưa khi nào HN thu ngân sách =1/2 TP.HCM, nhưng phải nhìn nhận đầu tư hạ tầng ngoải sướng thiệt! Uớc gì SG được gọi là TĐ.HCM một năm thui! :D:D:D