Tập Lái
13/12/14
3
0
1
28
chesachvn.com
Tuyến tiền liệt có lẽ là khái niệm đã được nhiều người biết đến, tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, tuyến này có thể dễ dàng bị các tác nhân xâm nhập và gây ra các bệnh lý nguy hại cho sinh lý và sức khỏe sinh sản của họ. Tìm hiểu một số bệnh lý về tuyến tiền liệt qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phòng tránh hoặc biết cách xử lý kịp thời các bệnh lý này.

nam-gioi-gap-phai-5-tinh-trang-nay-de-bi-yeu-sinh-ly.jpg


Tuyến tiền liệt là tuyến chỉ có ở nam giới vừa tham gia vào hệ tiết niệu qua việc điều tiết nước tiểu vừa có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản khi sản xuất ra một số chất có trong tinh dịch giúp nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng.

Tuyến tiền liệt của một bé trai có kích thước chỉ bằng hạt đỗ, cùng với sự phát triển của cơ thể theo thời gian mà khi tới tuổi trưởng thành tuyến tiền liệt có thể đạt trọng lượng 20g, thông thường tuyến tiền liệt sẽ ngưng phát triển ở tuổi 20. Tuy nhiên, khi nam giới bước vào tuổi trung niên, tuyến này có thể phát triển trở lại và gây ra tình trạng phì đại tuyến tiền liệt. Tuy là một sự phát triển sinh lý bình thường và lành tính, tuy nhiên tình trạng tuyến tiền liệt phì đại nghiêm trọng lại có thể gây các biến chứng khôn lường đối với sinh lý và sức khỏe sinh sản nam giới như: viêm bàng quang, hình thành sỏi bàng quang, suy giảm chức năng của thận, viêm đường tiết niệu...
Ngoài ra, người bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng với các triệu chứng như: tiểu nhiều lần, tiểu ngắt quãng, tiểu rắt, tiểu không kiểm soát... bàng quang căng tức, khó chịu.

Bên cạnh đó, tuyến tiền liệt có thể gặp phải các áp lực, bị các tác nhân gây bệnh xâm nhập và phát triển gây viêm trong các điều kiện thuận lợi như: Nam giới quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục hoặc bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục; thói quen mặc quần bó chật, ẩm ướt; nhịn tiểu nhiều lần trong thời gian dài; sử dụng quá nhiều các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá...), thường xuyên ăn các đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng;... Đây là các nguyên nhân cơ bản gây ra bệnh lý viêm tuyến tiền liệt ở nam giới. Thậm chí, nam giới không xuất tinh trong thời gian dài cũng là một trong những nguy cơ khiến họ mắc bệnh lý này.

Khi bị viêm tuyến tiền liệt, tùy vào giai đoạn bệnh mà bệnh nhân sẽ có các biểu hiện cụ thể khác nhau. Ở giai đoạn cấp tính, bệnh nhân thường gặp phải các triệu chứng khó khăn trong đường tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu rắt.. kèm theo sốt cao hoặc ớn lạnh. Ở giai đoạn mãn tính, các triệu chứng của bệnh thường không liên tục, bệnh tiến triển chậm và ít gây biến chứng hơn: tiểu nhiều lần, nước tiểu đục, đau vùng thắt lưng, tinh hoàn...

Viêm tuyến tiền liệt nếu không được khám và điều trị kịp thời có thể dẫn tới các nguy hại như: áp xe tuyến tiền liệt, viêm nội mạc cơ tim, nhiễm trùng máu, viêm mào tinh hoàn, tinh hoàn, bí tiểu cấp tính... Đặc biệt, bệnh là một trong những nguyên nhân gây khiến cho tình trạng vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng gia tăng.

Một bệnh lý về tuyến tiền liệt khác không thể không nhắc đến đó là ung thư tuyến tiền liệt, hiện nay, chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra bệnh lý này. Tuy nhiên, những nguy hại mà bệnh gây ra lại vô cùng đáng sợ, bệnh không có dấu hiệu đặc trưng nào cho tới khi các tế bào ung thư phát triển và di căn gây ra sự đau đớn cho bệnh nhân. Ung thư tuyến tiền liệt không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe của bệnh nhân mà còn đe dọa tới tính mạng của họ. Việc phát hiện bệnh ung thư tuyến tiền liệt được xác định qua việc làm xét nghiệm, một khi bệnh được phát hiện sớm (ở giai đoạn đầu) thì hoàn toàn có thể được điều trị khỏi.

Hiện nay, các bệnh lý về tuyến tiền liệt có thể được điều trị hiệu quả và đảm bảo cho sinh lý và sức khỏe sinh sản của nam giới tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh, tình trạng của từng bệnh nhân cụ thể mà các bác sỹ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Vậy, nam giới khi phát hiện các dấu hiệu bất thường của cơ thể có liên quan tới các bệnh lý như đã kể trên hãy tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị bệnh kịp thời, đồng thời, nam giới nên loại bỏ các thói quen xấu gây áp lực cho tuyến tiền liệt và các điều kiện thuận lợi để tác nhân gây bệnh xâm nhập, đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
 
Tập Lái
13/12/14
3
0
1
28
chesachvn.com
[BCOLOR=#993300]NGUYÊN NHÂN VIÊM TUYẾN TIỀN LIỆT[/BCOLOR]

Rất nhiều nam giới gửi thư tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội chia sẻ rằng họ đang gặp rắc rối với tình trạng đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu đau, đôi khi kèm theo sốt… Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới công việc cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Những nam giới này cũng tỏ ra thắc mắc, họ không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại bị như vậy.


trieu%20chung%20benh%20viem%20tuyen%20tien%20liet%202.png



Bác sĩ Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội cho biết:
Viêm tuyến tiền liệt là tình trạng nhiễm trùng tuyến tiền liệt và thường biểu hiện dưới hai dạng cấp tính và mạn tính với một số triệu chứng như đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu đau, kèm theo sốt, khó chịu ở vùng bụng dưới, tinh hoàn, đau vùng dưới thắt lưng…
Nguyên nhân gây ra bệnh viêm tuyến tiền liệt bao gồm:

- Viêm tuyến tiền liệt cấp tính: Biểu hiện của viêm tuyến tiền liệt cấp tính là tiểu nhiều làn, tiểu gấp, tiểu đau, đôi khi kèm theo sốt. Nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm trùng từ niệu đạo, nhiễm trùng đường tiểu hoặc nhiễm trùng qua quan hệ tình dục. Một số ít trường hợp nam giới bị viêm tuyến tiền liệt là do bị nhiễm trùng qua đường máu tuy nhiên trường hợp này rất hiếm gặp... Viêm tuyến tiền liệt cấp tính nếu không được điều trị có thể dẫn tới áp xe tuyến tiền liệt. Ngoài ra, những biến chứng có thể xảy ra là bí tiểu cấp tính, viêm mào tinh hoàn....

- Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn: Nam giới có biểu hiện khó chịu vùng bụng dưới, tinh hoàn, đau vùng thắt lưng, tiểu nhiều lần… Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do nhiễm khuẩn từ dưới lên, kèm theo các bệnh hoa liễu sau các cuộc giao hợp. Chủng loại vi khuẩn gây viêm tuyến tiền liệt mãn tính thường là E.coli, ngoài ra còn các loại vi khuẩn khác có thể gây bệnh nhưng ít hoặc hiếm gặp hơn như clamydia, gonocoque, vi khuẩn lậu... Người bệnh mắc viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn thường có biểu hiện viêm kéo dài kèm theo các cơn đau từng đợt cách quãng. Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn gây ra tiểu khó vì xơ cứng cổ bàng quang, đôi khi bệnh nhân còn bị hoại tử, vôi hóa tuyến tiền liệt ở chỗ bị viêm nhiễm, đặc biệt có thể dẫn tới xuất tinh ra máu.

Viêm tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới, đặc biệt là nam giới tuổi trung niên. Bệnh không những gây ra nhiều khó chịu mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Vì vậy, nam giới cần biết được những nguyên nhân gây bệnh để chủ động trong việc phòng tránh viêm tuyến tiền liệt.Khi có biểu hiện nghi là mắc viêm tuyến tiền liệt, người bệnh có thể tới khám tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, số 38 phố Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một trong những địa chỉ tin cậy chuyên khám và điều trị các bệnh nam khoa có uy tín, đặc biệt là việc điều trị bệnh viêm tuyến tiền liệt ở nam giới.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
3/1/15
8
2
3
28
chesachvn.com
TIỂU BUỐT SAU QUAN HỆ

Trong đời sống tình dục bạn không thể đảm bảo rằng sẽ luôn mỹ mãn, thời gian, bệnh tật sẽ khiến đôi lúc bạn gặp phải những triệu chứng có chịu, gây ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tìn dục. Cảm giác lúc này là làm sao để có thể loại bỏ được những triệu chứng đó. Một trong số những triệu chứng thường gặp đó là tiểu buốt sau quan hệ.

nguyen%20nhan%20phi%20dai%20tuyen%20tien%20liet1.jpg


Trường hợp của anh Nguyễn Hoàng Gi. (28 tuổi, Chương Mỹ) chia sẻ : “vợ chồng tôi mới cưới được hơn 3 tháng chúng tôi sinh hoạt tình dục bình thường, nhưng không hiểu tại sao gần một tuần nay tôi luôn bị tiểu buốt mỗi khi quan hệ xong. Cảm giác tiểu buốt, nóng rát khi nước tiểu đi ra”.Hiện tượng đi tiểu buốt sau khi quan hệ tình dục rất thường gặp, đặc biệt là ở nữ giới, tuy nhiên nam giới cũng không loại trừ được tình trạng này. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố bệnh lý hoặc do sinh lý.

Nguyên nhân tiểu buốt do bệnh lý thường gặp là các bệnh lý viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, sỏi đường tiết niệu, viêm thận, viêm bể thận, viêm tiền liệt tuyến (ở nam giới) hoặc do bệnh lậu… Những bệnh nhân mắc bệnh lý này ngoài triệu chứng đi tiểu buốt sau khi quan hệ thường kèm theo các triệu chứng khác như đi tiểu ra máu, ra mủ, tiểu rắt, tiểu khó, ngứa, nóng lỗ sáo…Hầu hết các triệu chứng tiểu buốt không gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh, tuy nhiên nó lại gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức khoẻ của nam giới.

Tình trạng tiểu buốt sau khi quan hệ không loại trừ trường hợp nam giới bị mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, thường gặp là bệnh lậu. Khi người bệnh nhiễm lậu, do phản ứng bảo vệ của cơ thể nên lậu cầu không xâm nhập vào sâu hơn được nên chúng tạo mủ ở niệu đạo làm cho rát, buốt, đi tiểu dắt (ở nam giới có dấu hiệu mủ dính đặc ở miệng sáo). Tuy nhiên, nam giới cũng nên biết rằng, khi bị lậu thì dấu hiệu đầu tiên là tiểu dắt nhưng không phải cứ nếu bị tiểu dắt là bị lậu.

Như vậy, tình trạng tiểu buốt sau quan hệ chứng tỏ bạn đang mắc một bệnh lý nào đó. Như trường hợp của anh Hoàng Gi. do anh chỉ nói bị tiểu buốt mà không mô tả kỹ tình trạng của mình nên chúng tôi chưa thể chẩn đoán anh mắc bệnh gì. Do đó, anh nên đến trực tiếp Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Hà Nội để được khám, chẩn đoán và điều trị.

Tình trạng tiểu buốt nếu là dấu hiệu bệnh lý thì cần được can thiệp sớm, do đó, khi thấy mình có biểu hiện kể trên hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám chữa kịp thời.Ngoài ra, trong sinh hoạt hằng ngày nam giới cần uống thật nhiều nước, trách mặc quần áo quá bó sát. Vệ sinh sạch sẽ cho cả hai trước và sau khi quan hệ, có đời sống tình dục an toàn, lành mạnh. Có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để có sức đề kháng tốt chống lại các tác nhân gây bệnh.
 
Tập Lái
13/12/14
3
0
1
28
chesachvn.com
Viêm tuyến tiền liệt đang có xu hướng tăng cao ở nam giới độ tuổi trung niên. Bệnh biểu hiện dưới hai dạng cấp tính và mãn tính. Bệnh có thể điều trị khỏi nhưng đòi hỏi người bệnh phát hiện sớm, điều trị kịp thời cũng như tuân thủ phác đồ điều trị bệnh. Hiện nay, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Nội là một địa chỉ điều trị bệnh nam khoa trong đó có viêm tuyến tiền liệt hiệu quả nhờ máy điều trị Viba ZW-1001F.

cac%20cach%20chua%20tri%20viem%20tuyen%20tien%20liet.png


Viêm tuyến tiền liệt do nhiễm trùng từ niệu đạo, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc nhiễm trùng qua quan hệ tình dục không an toàn, có khi bị nhiễm trùng qua đường máu (ít gặp). Viêm tuyến tiền liệt cấp tính nếu không điều trị triệt để sẽ dẫn đến áp xe tuyến tiền liệt hoặc gây những biến chứng nguy hiểm như: nhiễm trùng máu, viêm nội mạc cơ tim, bí tiểu cấp tính, viêm mào tinh hoàn....

Viêm tuyến tiền liệt có những biểu hiện triệu chứng như: đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt, tiểu đau, tiểu rớt giọt hay đái dắt, kèm theo sốt và có thể xuất hiện các triệu chứng bế tắc là tiểu khó, tiểu phải rặn, tiểu buốt, rát, tiểu chậm, đi tiểu nhưng không tiểu được ngay, nặng nhất là bí tiểu.
Ngoài ra, bệnh nhân có triệu chứng đau vùng trên xương mu, bẹn bìu, tiểu khung đau cả vùng chậu nhỏ, và tầng sinh môn, vùng dưới thắt lưng. Có khi kèm rối loạn chức năng khi giao hợp như đau buốt khi xuất tinh hoặc rối loạn về sự co cứng dương vật.

Viêm tuyến tiền liệt tuy không ảnh hưởng ngay lập tức tới tính mạng nam giới nhưng lại gây ra khá nhiều phiền toái, khó chịu và ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày và hoạt động tình dục. Bên cạnh việc thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, tập luyện trong đời sống hàng ngày, bệnh nhân nên trực tiếp tới cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời.

Là một địa chỉ khám chữa bệnh nam khoa có uy tín, chất lượng tại Hà Nội, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội đã mang đến niềm vui cho rất nhiều nam giới mắc bệnh. Máy điều trị Viba ZW-1001F là một trong những thiết bị chuyên sử dụng để điều trị các chứng viêm nhiễm cấp và mãn tính hiệu quả trong đó có viêm tuyến tiền liệt mãn tính.

Dưới tác dụng của sóng Viba sẽ làm tăng nhiệt độ của cơ thể, gây ra hiệu ứng sinh học làm giảm đau, chống viêm, giảm ứ đọng, tăng cường lưu thông sẽ làm cho các tổn thương được phục hồi nhanh, rất an toàn đối với cơ thể người bệnh.Để quá trình điều trị bệnh viêm tuyến tiền liệt đạt hiệu quả, người bệnh nên kiên trì và tuân thủ điều trị theo phác đồ mà bác sĩ đã chỉ định, không nên tùy ý bỏ giữa chừng vì có thể khiến bệnh không khỏi mà kéo dài hơn, gây khó khăn trong việc điều trị sau này.
 
Tập Lái
3/1/15
8
2
3
28
chesachvn.com
THỰC PHẨM NÀO GIÚP CẢI THIỆN VIÊM TUYẾN TIỀN LIỆT
Như chúng ta đã biết, mỗi cơ quan trong cơ thể đều đảm nhiệm một vai trò khác nhau nhưng thống nhất trong một cơ thể. Một khi một cơ quan “có bệnh” đều có thể gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Tuyến tiền liệt là một tuyến quan trọng chỉ có ở nam giới, khi tuyến tiền liệt bị viêm nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tình dục, cũng như sức khỏe sinh sản của nam giới.

thuc-pham-chua-benh-liet-duong.jpg

Các bác sĩ cho biết, điều trị viêm tuyến tiền liệt ngoài việc điều trị bằng kháng sinh đồ, các bài tập thì một chế độ ăn uống hợp lý cũng rất cần thiết. Vậy những loại thực phẩm nào giúp cải thiện viêm tuyến tiền liệt? Dưới đây là một số lời khuyên cho bạn.Nhưng người bị viêm tuyến tiền liệt thường có biểu hiện là tình trạng khó đi tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt,…do đó nam giới nên ăn thực phẩm các loại rau quả có tính mát, có chứa nhiều nước như các loại rau xanh (bắp cải, rau ngót, …) các loại hoa quả, nước ép trái cây (cam, dưa hấu, …),…Nam giới cũng có thể ăn nhiều các thực phẩm làm từ đậu nành, đậu xanh có tác dụng ức chế viêm tấy tiền liệt tuyến.Ăn nhiều cá giúp tăng cường omega-3 giúp giảm viêm, tấy ở tiền liệt tuyến.
Ngoài ra, nam giới có thể tham khảo một số thực đơn như:
+ Gà đen hầm hạt dẻ: Gà đen 0,5kg, nhân hạt dẻ 1 lạng, hành, gừng, rượu, dầu ăn mỗi thứ một ít. Gà đen làm sạch lông, bỏ nội tạng, rửa sạch, chặt miếng, chần qua vớt ra rổ để ráo nước. Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn, hành phi thơm rồi đổ gà vào, xào qua, cho nhân hạt dẻ vào cùng, đổ nước sâm sấp vào hầm đến khi thịt chín nhừ, nêm gia vị là dùng được. Món ăn này giàu protein, axit béo không bão hòa, các khoáng chất như canxi, photpho, sắt và các vitamin, rất tốt cho những người bị tiểu tiện nhiều lần, khó đi tiểu.
+ Cháo đậu xanh, xa tiền tử: Gạo tẻ ngon 100g, xa tiền tử, đậu xanh 50g, vỏ quýt, nước đủ dùng. Vo sạch gạo, đậu xanh cho vào nồi. Rửa sạch vỏ quýt, xa tiền tử cho vào túi vải buộc chặt. Cho nước và túi thuốc vào nồi nấu lấy nước rồi bỏ túi thuốc ra. Lấy nước thuốc, cho gạo, đậu xanh vào ninh nhừ thành cháo là được. Món cháo có nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, chất xơ, canxi, các vitamin... có tác dụng mát gan, sáng mắt, thanh nhiệt giải độc. Những người viêm tuyến tiền liệt mãn tính nên sử dụng.
+ Canh tôm nấu đậu hũ (đậu phụ): Tôm thẻ (hoặc tép sông) 50-100 g, đậu hũ 3 miếng, hành, gừng, gia vị vừa đủ. Tôm làm sạch, đậu hủ rửa sạch, cắt miếng nhỏ, cho 2 thứ vào nồi nước, nấu sôi 10- 20 phút, cho tiếp hành, gừng, gia vị vào để nêm vừa miệng. Dùng nóng trong bữa cơm.