Hạng B2
23/9/11
479
752
93
Bình Dương
Kết cục mà cả VN ai cũng đoán được. Ông Hải có xuống đường 5 năm đi chăng nữa thì đảm bảo nghĩ 1 2 tháng là đâu lại vào đấy. Vì lí do rất đơn giản vỉa hè là miếng cơm của quá nhiều người đừng nói là phạt, tịch thu chứ dù cho bỏ tù người lấn chiếm thì họ cũng sẽ lấn chiếm (ko bán vỉa hè có chết đói). Vấn đề vỉa hè nghĩ thì đơn giản chỉ là bài toán giao thông nhưng thật ra nó là bài toàn vĩ mô lớn liên quan đến rất nhiếu yếu tố: giáo dục, văn hóa, kinh tế, quy hoạch,... Không thế nào giải quyết vấn đề này chỉ bằng việc quy hoạch phố hàng rong, tạo việc làm khác cho người buôn bán vỉa hè.
 
Chỉnh sửa cuối: