kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
481
4.038
93
Hóng mấy anh hay TML: mấy anh tự phác ra kế hoạch trong đầu rồi nhớ, hay mấy anh phác thảo nó ra giấy, hoặc vẽ trên máy ?

Số là nhà còn dư mấy miếng đá bữa thay mặt bếp, mình tính đi mua sắt lỗ về ráp cái chân rồi lót nó lên chế thành cái bàn, ngoài balcon còn dư một khoảnh mỗi bề hơn mét nên phải ráp 2 cái chân thành chữ L cho 2 miếng, nhà hông có cây thước nào nên phải kê bao thuốc lá ngồi kẻ, rồi xóa đi kẻ lại, giờ nhìn không ra mình vẽ cái gì luôn. Mong mấy anh chia xẻ có cái sóp que nào be bé để làm mấy chuyện này, chứ giờ đi đóng cái chuồng gà hay làm cái kệ cho vợ trồng cây mà phải đi học Acad thì khổ tui quá.

Đa tạ các anh.
 
Hạng B2
21/10/15
207
1.282
93
33
anh gúc "bản vẽ chân bàn" nó ra 1 đống, anh thích kiểu nào load về rồi tự sửa lại kích thước theo thực tế xong rồi tính toán vật liệu rồi làm, tới đây mà chưa ra được nữa thì anh nên lên shopee hay lazada cho nhanh anh nhoen.
 
  • Like
Reactions: ngoinhaxanh
Hạng D
1/7/16
1.010
4.872
113
1. GG vài kích thước cơ bản, ví dụ bàn thì cao 75, ghế thì 45 ...bla..bla.. để làm cho nói coi được :D.

2. Lên GG thêm từ khóa "Pinterest" vô rồi lựa mẫu, càng đơn giản càng dễ làm :)

3. Lấy tờ giấy + cây viết (mưa viết Nhật loại xóa được) hoặc viết chì rồi vẽ vời ...

4. Thống kê: list ra tất cả kích thước cần cắt/

5. Cắt 1 loạt => xong thì ráp/hàn ...
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
481
4.038
93
Cám ơn mấy anh.

anh gúc "bản vẽ chân bàn" nó ra 1 đống, anh thích kiểu nào load về rồi tự sửa lại kích thước theo thực tế xong rồi tính toán vật liệu rồi làm, tới đây mà chưa ra được nữa thì anh nên lên shopee hay lazada cho nhanh anh nhoen.

Nghiệt cái là hình dáng mình cần nó không giống ai, nên phải tự thiết kế thôi anh, do không quen nhìn bản vẽ và 3D nên phải sửa nhiều, sửa một hồi nó loạn.


Cám ơn xếp, ngứa đúng chỗ này, hồi chiều có nhớ mang máng để search mà nó ra toàn tương cà chua.


1. GG vài kích thước cơ bản, ví dụ bàn thì cao 75, ghế thì 45 ...bla..bla.. để làm cho nói coi được :D.

2. Lên GG thêm từ khóa "Pinterest" vô rồi lựa mẫu, càng đơn giản càng dễ làm :)

3. Lấy tờ giấy + cây viết (mưa viết Nhật loại xóa được) hoặc viết chì rồi vẽ vời ...

4. Thống kê: list ra tất cả kích thước cần cắt/

5. Cắt 1 loạt => xong thì ráp/hàn ...

Mẫu mình cần làm bà xã lấy từ pinterest đó anh, nhưng nó có hình hoàn chỉnh thôi, và thiết kế của nó không đủ chắc để làm bàn chế đồ. Để mai đi kiếm chỗ mua viết chì và cây thước nữa là đủ đồ nghề.

Excel hay Words đều có chức năng vẽ đó anh chủ
Công nhận là anh ít ác hơn mấy thằng em của mình, hỏi nó có app nào nhẹ nhẹ nó bảo ông đè nút windows+R rồi gõ "paint" :)
 
  • Like
  • Haha
Reactions: ldq183 and btpaul
Hạng B2
10/9/08
378
1.416
93
www.google.com.vn
Công nhận là anh ít ác hơn mấy thằng em của mình, hỏi nó có app nào nhẹ nhẹ nó bảo ông đè nút windows+R rồi gõ "paint" :)
[/QUOTE]
Kinh nghiệm thực tế đó anh.
Hồi còn CAD 12, người biết sử dụng rất hiếm. Khi làm report hoàn công cho công trình mà tổng thầu là Mitsubishi em toàn dùng vẽ trên Excel :D