Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Xe bán tải vẫn rất được người Mỹ ưa chuộng khi “chiếm sóng” tới 3 vị trí đầu tiên. Những thứ hạng còn lại chia đều cho các mẫu xe Nhật gồm Toyota, Honda và Nissan. Không có sự xuất hiện của xe Châu Âu và xe Hàn.

Top 10 xe cũ bán chạy nhất tại Mỹ trong 5 năm qua: vắng bóng xe Hàn và xe châu Âu


Trước khi chúng ta đi sâu hơn về bảng xếp hạng này, các bác cần lưu ý rằng đây là những mẫu xe ĐÃ QUA SỬ DỤNG bán chạy nhất tại Mỹ và vì thế doanh số kể trên gần như được thu nhập từ những công ty cho thuê xe.

Các công ty cho thuê xe, nổi bật như Hertz đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân tại Mỹ nói riêng. Những chiếc xe đã được cho thuê nhiều lần với số ODO trung bình sẽ được bán lại với giá "rẻ như cho" và đó cũng chính là lý do một số xe có thể không bán chạy tại Mỹ dưới dạng xe mới lại xuất hiện ở bảng xếp hạng này.

Top 10 xe cũ bán chạy nhất tại Mỹ trong 5 năm qua: vắng bóng xe Hàn và xe châu Âu

Tuy nhiên, thống kê này liên kết khá chặt chẽ với những mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ. Chúng ta có thể thấy 3 vị trí đầu tiên đều thuộc về xe bán tải cùng sự xuất hiện của Toyota Camry nhưng lại thiếu mất đàn anh RAV4.

Ford F-150 đã giành được vị trí cao nhất, tiếp theo là Chevrolet Silverado 1500 Ram 1500. Chuyên gia phân tích của iSeeCars, Karl Brauer, lưu ý rằng “Doanh số bán xe bán tải đã qua sử dụng vẫn tăng mạnh và thậm chí còn tăng trưởng trong thời gian đại dịch, trong khi tất cả các phân khúc khác đều giảm”.

Top 10 xe cũ bán chạy nhất tại Mỹ trong 5 năm qua: vắng bóng xe Hàn và xe châu Âu

Ford F-150


Làm tròn năm vị trí dẫn đầu là Ford EscapeNissan Rogue. Đây là những lựa chọn hơi khác thường, nhưng người tiêu dùng dường như không thể có đủ xe CUV và thị trường xe cũ cho phép họ tiết kiệm một khoản đáng kể.

Top 10 xe cũ bán chạy nhất tại Mỹ trong 5 năm qua: vắng bóng xe Hàn và xe châu Âu

Nissan Rouge (đời cũ)

Mặc dù xe sedan đã giảm độ phổ biến nhưng chúng vẫn hấp dẫn người mua xe đã qua sử dụng. Trong đó, Honda Civic là mẫu xe đã qua sử dụng phổ biến thứ sáu trong khi Toyota Camry đứng thứ bảy. Theo sau họ là Nissan AltimaSentra, chiếm hai vị trí cuối cùng.

Brauer cho biết “Những chiếc sedan này phổ biến với những người mua xe lần đầu, những người đang tìm kiếm phương tiện giá cả phải chăng và với những người đi làm, nhờ xếp hạng tiêu hao nhiên liệu mạnh mẽ của chúng.”

>> Điểm mặt những mẫu xe làm nên doanh số cho Toyota và Honda tại Mỹ

Top 10 xe cũ bán chạy nhất tại Mỹ trong 5 năm qua: vắng bóng xe Hàn và xe châu Âu

Nissan Sentra


Là một phần của nghiên cứu, iSeeCars cũng xem xét mức độ phổ biến ở cấp tiểu bang và thành phố. Ford F-150 thống trị cả hai hạng mục vì xe tải là phương tiện được sử dụng phổ biến nhất ở gần một nửa các khu vực đô thị lớn ở Mỹ. Ở cấp tiểu bang, nó là vua ở 39 trong số 50 tiểu bang.

Để có được kết quả này, tổ chức iSeeCars đã thống kê qua hơn 8 triệu xe đã qua sử dụng trong 5 năm vừa qua (2015-2019).

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/8/20
119
113
43
35
Xe Hàn 10 năm trước chưa định hình chất lượng như bây giờ, nên kq so sánh thế cũng dễ hiểu.
 
  • Like
Reactions: Ga.An.Thoc
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
Có nha bác. Bác ra nghĩa địa xe ở Mỹ có số liệu đó. Xe Hàn nói gì thì nói. Độ bền thì ko bằng xe Nhật được.
Giờ bác rãnh quá bác bay qua Mỹ để lấy số liệu đi. Chứng mình thì phải có bài báo cụ thể nào đó chứ tự nhiên vào phán thế là xong sao?
 
  • Like
Reactions: singapore12