Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Anh Hải với anh Công còn nhiều việc phải làm lắm nếu muốn vượt mặt đc Thánh Toy ở cái dải đất hình chữ S này. Nếu vẫn giữ vững đc phong độ thế này từ giờ đến cuối năm thì Toy sẽ bán đc khoảng 60.000 xe. Trong khi đó mục tiêu bán đc 50.000 xe Mazda 1 năm của Thaco thì ko biết đến bao giờ mới đạt đc vì danh mục sản phẩm của Mazda quá ít. Còn anh Công có mỗi vài mẫu xe bán chạy như Grand i10 với Santa Fe, Elantra chắc cũng ko ăn thua :D
Có thể bảng thống kê của VAMA chỉ thống kê theo hãng xe chứ không thống kê theo nhà sản xuất nên bác không để ý chứ Trường Hải mới là người đứng đầu ở thị trường VN.
Theo cái điểm tin em đọc hàng ngày: Trường Hải là số 1 về thị phần ở VN khá lâu rồi, bán ra 7266 chiếc trong tháng 6 (giảm 21%), Toyota số 2, bán ra 6815 chiếc (tăng 71%), Ford số 3, bán ra 2428 chiếc. 6 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường là 134.628 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
  • Like
Reactions: 4everMAYTRANG
Hạng C
12/8/16
728
591
93
32
Bác nói sao chứ em đi công tác từ Nha Trang đổ vào đến Cần Thơ thì thấy vios chạy đầy đường mà nhiều nhất là màu nâu vàng và màu trắng, còn vào sài gòn thì nhiều như quân nguyên vậy đó
Ở Đà Nẵng mazda 3 chạy nhiều hơn cả vios bác ợ, tùy mỗi vùng miền
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Có thể bảng thống kê của VAMA chỉ thống kê theo hãng xe chứ không thống kê theo nhà sản xuất nên bác không để ý chứ Trường Hải mới là người đứng đầu ở thị trường VN.
Theo cái điểm tin em đọc hàng ngày: Trường Hải là số 1 về thị phần ở VN khá lâu rồi, bán ra 7266 chiếc trong tháng 6 (giảm 21%), Toyota số 2, bán ra 6815 chiếc (tăng 71%), Ford số 3, bán ra 2428 chiếc. 6 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường là 134.628 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đúng rồi em quên mất Thaco ngoài Mazda còn lắp ráp Kia với Peugeot nữa. Thanks bác đã nhắc em :)
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Có thể bảng thống kê của VAMA chỉ thống kê theo hãng xe chứ không thống kê theo nhà sản xuất nên bác không để ý chứ Trường Hải mới là người đứng đầu ở thị trường VN.
Theo cái điểm tin em đọc hàng ngày: Trường Hải là số 1 về thị phần ở VN khá lâu rồi, bán ra 7266 chiếc trong tháng 6 (giảm 21%), Toyota số 2, bán ra 6815 chiếc (tăng 71%), Ford số 3, bán ra 2428 chiếc. 6 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường là 134.628 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
bác nhầm,nếu ko tính xe khách,xe tải thì Toyota vẫn là số 1 nhé