Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.388
17.972
113
Lâm Đồng
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Chúc mừng sinh nhật Toyota Corolla – mẫu xe bán chạy hàng đầu của Toyota, cái tên đưa hãng xe Nhật lên thành hãng xe lớn nhất thế giới.[pagebreak][/pagebreak]

Kể từ lần đầu giới thiệu vào năm 1966, Toyota Corolla đã vươn lên trở thành 1 trong những mẫu xe bán chạy nhất và được sản xuất nhiều nhất thế giới. Các bác hãy cùng em điểm lại hành trình 50 năm chinh phục thị trường thế giới của Corolla nói riêng và Toyota nói chung qua bài viết sau ạ:

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Thế hệ đầu tiên của Corolla (E10) lần đầu ra mắt tại Nhật vào 11/1966. Mẫu xe này ra đời đầu tiên nhằm cạnh tranh với chiếc Datsun 1000. Corolla (E10) sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.1 hoặc 1.2 L, kết hợp cùng hộp số sàn 4 cấp hoặc tự động 2 cấp với hệ dẫn động cầu sau.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Đến năm 1970, Corolla đã trở thành mẫu xe nhập bán chạy thứ 2 tại Mỹ. Vào tháng 5/1970, thế hệ thứ 2 của Corolla (E20) ra đời với trục cơ sở dài hơn (2.335 mm) cùng 2 động cơ mới 1.4 L và 1.6 L. Cùng năm đó, Corolla cũng trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 trên toàn thế giới.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Sau đó 4 năm - 1974, thế hệ thứ 3 Corolla (E30, E40, E50, E60) chính thức được giới thiệu. Khi mà thế giới đang phải hồi phục từ đợt khủng hoảng dầu vào năm 1973, các xe cơ bắp V8 trở nên lỗi thời, thì đó là lúc Corolla giúp Toyota phát triển mạnh mẽ nhất tại Mỹ.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Thế hệ thứ 4 Corolla (E70) ra mắt tại Nhật vào 3/1979. Đó là 1 mẫu sedan 4 cửa với động cơ 4K 1.3 L (KE70), được xem là 1 trong những mẫu xe được giới sưu tầm săn lùng rất nhiều.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Các fan hâm hộ của Initial D sẽ quen thuộc với thế hệ thứ 5 Corolla (E80) hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Toyota sản xuất 1 mẫu Corolla dẫn động cầu trước. Cùng với năm ra mắt thế hệ thứ 5 - 1983, hãng xe Nhật cũng ăn mừng việc 10 triệu xe Corolla được sản xuất.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Đến thế hệ thứ 6 của Corolla (E90), chúng ta mới có những bức ảnh màu đầu tiên của nó. Thế hệ này cũng chính thức đánh dấu sự kết thúc của hệ dẫn động cầu sau và sự ra đời của hệ dẫn động 2 cầu.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Năm 1991, Toyota Corolla thế hệ thứ 7 (E100) ra đời. Và đến năm 1997 thì Corolla chính thức trở thành cái tên bán chạy nhất thế giới.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota
Thế hệ thứ 8 (E110) của xe sở hữu động cơ 4A-FE, dung tích 1.6 L.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Toyota Corolla thế hệ thứ 9 (E120) sử dụng động cơ 1ZZ-FE VVT-i, dung tích 1.8 L cho công suất đến 134 hp. Khoảng thời gian này (2005) cũng là lúc Toyota ăn mừng chiếc Corolla thứ 30 triệu “lăn” ra khỏi nhà máy.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Năm 2006, thế hệ thứ 10 Corolla (E140) ra đời. Xe sở hữu động cơ ZZ 1.6 và 1.8 L, phiên bản facelift sau đó sử dụng động cơ ZR với dung tích từ 1.6 – 2.0 L. Đây cũng là thời kì mà cái tên thay thế - Toyota Corolla Altis xuất hiện ở 1 số nước.

Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

Thế hệ thứ 11 của Corolla (E160) chỉ được bán tại Nhật và Hong Kong từ năm 2012. Nhưng các nước Đông Nam Á thì lại được tiếp cận với dòng Corolla Altis (E170). Mẫu sedan này bỏ đi động cơ 1.6 L và sở hữu động cơ dung tích 1.8 hoặc 2.0 L.


Đến năm 2015, đã có 40 triệu chiếc Corolla được bán ra. Dù thế hệ thứ 12 của Toyota Corolla vẫn chưa được giới thiệu nhưng phiên bản facelift của dòng Corolla thứ 11 đã xuất hiện tại Úc và Mỹ. Điều này khiến chúng ta phần nào đoán được thời điểm xuất hiện của Corolla thế hệ mới sẽ không còn xa nữa.
Theo quan điểm cá nhân, các bác thích thế hệ Corolla nào nhất ạ?
Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota Toyota Corolla – 50 năm thương hiệu bán chạy nhất của Toyota

 
Hạng B2
14/11/15
424
644
93
53
Em trước có con E120. Xe lắp ráp VN. Trồng như nhận, chẳng có gì. Chạy 80km/h nó chòng chành như cái thuyền gặp sóng lớn... Chỉ được cái đổ xăng thay nhớt đi hoài, không phải suy nghĩ...
Nếu chỉ cần phương tiện đi lại hằng ngày từ điểm A tới điểm B với chi phí thấp nhất, đúng là khó có em nào qua mặt em này.
 
Hạng C
27/3/06
549
542
93
Hồi 2006 kỷ niệm 50 năm Corolla, hình như Toy Biên Hòa có khai quật ở đâu được 1 em Corolla sản xuất từ 1966 vẫn chạy phà phà. Giờ hơn 10 năm rồi không biết con Corolla đó còn hay bán ve chai rồi