Doanh số bán xe sụt giảm 3 tháng liên tiếp kể từ khi xảy ra biểu tình bao lực ở Trung Quốc đã khiến các hãng xe Nhật chán nản. Mới đây nhất, hãng Toyota vừa có động thái cho thấy họ đang “rút lui” dần tại thị trường xe đông dân nhất thế giới.



Lượng tiêu thụ ôtô Nhật giảm mạnh tháng thứ ba tại Trung Quốc
Toyota sắp đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc
Các công ty Nhật Bản cắt giảm đầu tư tại Trung Quốc
Doanh nghiệp Nhật tháo chạy khỏi Trung Quốc, cơ hội cho Đông Nam Á


anh_minh_hoa_chinh_81.jpg



Một dây chuyền lắp ráp động cơ đang hoạt động tại nhà máy của Toyota ở Quảng Châu, Trung Quốc



Theo nhật báo Asahi Shimbun, Toyota Motor Corp đã quyết định hoãn xây dựng một nhà máy mới ở Thiên Tân, Trung Quốc, do doanh số bán xe chậm chạp trong 3 tháng gần đây xuất phát từ các cuộc biểu tình chống Nhật. Đồng thời, nhà sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản này cũng đang xem xét tới việc kéo dài thời gian quyết định xây dựng một nhà máy mới ở Quảng Châu.

Hai nhà máy trên trước đây được Toyota kỳ vọng giúp nâng cao năng lực sản xuất của hãng lên thêm 40% tức là đạt mức 1,3 triệu xe/ năm nhằm bắt kịp Volkswagen và GM. Trong đó, nhà máy mới ở Thiên Tân giúp tăng năng suất từ 920.000 chiếc hiện nay lên 1,1 triệu chiếc. Còn nhà máy mới tại Quảng Châu dự kiến ​​sẽ được xây dựng vào năm 2015 có công suất sản xuất hàng năm 200.000 xe. Nguồn tin từ báo Asahi Shimbun cho hay,Toyota sẽ lập lại kế hoạch xây dựng mới sau khi xem xét tình hình bán hàng ở Trung Quốc trong thời gian tới. Toyota nhận thấy lượng bán hàng tại Trung Quốc giảm mạnh sau khi các cuộc biểu tình diễn ra và ước tính hãng sẽ mất ít nhất một năm để lấy lại mức kinh doanh trước đó. Tại các nhà máy hiện có của Toyota tại Trung Quốc, sản lượng dự kiến ​​ở mức chỉ bằng 70% kế hoạch từ đầu năm 2012.

Cắt giảm và chuyển hướng đầu tư sang thị trường khác, sự tháo lui dần của Toyota có thể cũng là bài học cho các hãng xe đồng hương còn lại như Honda, Nissan, Mitsubishi bởi tình hình kinh doanh chung của xe Nhật trong 3 tháng tại Trung Quốc đều ảm đạm như nhau.
 
Hạng D
3/1/12
1.556
5.126
113
tp.hcm
em thấy rút lui là đúng,lâu lâu Tung cẩu nó Điên 1 phát là thiệt hại không nhỏ