Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Do sự bùng nổ của SUV đã khiến doanh thu sedan của Toyota tại khu vực Bắc Mỹ giảm nhẹ so với năm trước, chính vì thế hãng xe Nhật Bản có kế hoạch điều tiết số lượng sản phẩm bằng làm chậm một trong ba dây chuyền sản xuất xe Camry tại nhà máy Toyota Kentucky (Mỹ). [pagebreak][/pagebreak]
Việc giảm sản xuất Camry trên dây chuyền tại nhà máy Toyota Kentucky sẽ không làm ảnh hưởng đến 8.000 nhân viên nhà máy hoặc 1.500 nhân viên tạm thời. "Ngành công nghiệp ô tô đi theo chu kỳ, và quá trình bình thường. Chúng tôi chủ động lên kế hoạch vài tháng trước để điều chỉnh số lượng" người phát ngôn của Toyota - Ông Rick Hesterberg nói với Bloomberg. Trong khi đó, hai dây chuyền lắp ráp khác tại nhà máy Toyota Georgetown đang sản xuất Camry và Lexus ES sẽ không bị ảnh hưởng, theo ông Hesterberg​
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Tại Mỹ, sedan đã trở thành một dòng xe truyền thống, Camry là dòng xe bán chạy của Toyota tại Mỹ trong 16 năm qua. Không thể phủ nhận phân khúc xe gầm cao SUV hay crossover đang ngày càng được ưa chuộng vì thiết kế thể thao, đa dụng. Mặc dù Camry vẫn là dòng xe bán chạy nhất của Toyota tại Mỹ, nhưng doanh số bán hàng giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota đã phân phối 289.801 xe trong thời gian đó - con số này thấp hơn so 353.151 xe SUV RAV4.​

Biểu đồ sản phẩm Camry và RAV4:
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Lưu ý: Báo cáo doanh số đến hết tháng 10 hằng năm​
Mới đây, Toyota Bắc Mỹ đã giới thiệu Camry phiên bản TRD thể thao với một số thay đổi về ngoại thất như: trang bị một bộ bodykits bắt mắt hơn với những chi tiết được sơn màu đỏ làm điểm nhấn nổi bật, bộ mâm 19 inch thể thao. Bổ sung thanh giằng khung gầm và hệ thống treo được tùy chỉnh lại hạ thấp hơn. Cuối cùng là trong mình khối động xăng V6 dung tích 3.5L cho sức mạnh 301 mã lực đi cùng với ống xả thể thao.​
Toyota Camry TRD 2019
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ Toyota giảm sản xuất dòng xe Camry tại Mỹ trong bối cảnh SUV bùng nổ
Tham khảo: Motor1.com
 
Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Các nước đang phát triển, đường xá xấu thì đương nhiên SUV và bán tải bán chạy. Mỹ, Úc, Canada.v.v... là nước phát triển nhưng diện tích quá lớn nên đường nhựa không thể làm triệt để được, diện tích đất hoang còn nhiều nên bán tải, SUV cũng bán chạy. Mà tìm kiếm xe bán chạy theo bang cũng thấy, các bang giàu có, dân số đông như Cali hay New York, sedan vẫn bán chạy trong top đầu. Còn các nước cơ sở hạ tầng phát triển như châu Âu hay Nhật chẳng hạn, chẳng có lý do gì để mà SUV bùng nổ hết. Bán tải cũng vậy, cần chở hàng nhiều đã có xe tải. Như em cả đời chắc cần cái thùng xe tải nhỏ nhỏ khoảng vài lần, ví dụ như chuyển nhà chẳng hạn, kêu vợ đưa tới chỗ thuê xe tải, thuê nửa ngày là xong.
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Các nước đang phát triển, đường xá xấu thì đương nhiên SUV và bán tải bán chạy. Mỹ, Úc, Canada.v.v... là nước phát triển nhưng diện tích quá lớn nên đường nhựa không thể làm triệt để được, diện tích đất hoang còn nhiều nên bán tải, SUV cũng bán chạy. Mà tìm kiếm xe bán chạy theo bang cũng thấy, các bang giàu có, dân số đông như Cali hay New York, sedan vẫn bán chạy trong top đầu. Còn các nước cơ sở hạ tầng phát triển như châu Âu hay Nhật chẳng hạn, chẳng có lý do gì để mà SUV bùng nổ hết. Bán tải cũng vậy, cần chở hàng nhiều đã có xe tải. Như em cả đời chắc cần cái thùng xe tải nhỏ nhỏ khoảng vài lần, ví dụ như chuyển nhà chẳng hạn, kêu vợ đưa tới chỗ thuê xe tải, thuê nửa ngày là xong.
Bị giành bớt thị phần bởi chính thằng em của nó:
images
 
Tập Lái
21/10/17
31
7
3
sáng này thời sự đưa tin năm 2019 hãng GM ở Mỹ cho đóng cửa 5 xưởng sản xuất do nhập khẩu nguyên liệu tăng
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Các nước đang phát triển, đường xá xấu thì đương nhiên SUV và bán tải bán chạy. Mỹ, Úc, Canada.v.v... là nước phát triển nhưng diện tích quá lớn nên đường nhựa không thể làm triệt để được, .
Thông tin nào mà bảo đường nhựa không thể làm triệt để được ở Mỹ ? Có đến Mỹ lần nào chưa mà phán như đinh đóng cột vậy bác ?