Tin Tức & Sự Kiện Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi

Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi

Taxi là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến trên thế giới. Có một số địa điểm trên thế giới gắn liền với những chiếc taxi hoàn toàn độc nhất - chẳng hạn như Taxi Checker màu vàng ở New York, taxi màu đen ở London (London Black Cab) hay taxi Crown tại Nhật Bản. Mời các bác làm quen với chiếc Taxi JPN mới của Toyota. [pagebreak][/pagebreak]

Tại Nhật Bản, có rất nhiều xe Toyota Crown được dùng làm xe taxi, Crown được xem là chiếc taxi điển hình của đất nước mặt trời mọc và nó có thể sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai gần (hiện tại Toyota đã ra mắt một mô hình cập nhật cho chiếc Crown). Tuy nhiên, mới đây nhà sản xuất ô tô Nhật cũng giới thiệu một chiếc taxi sẽ được sử dụng với mục đích tương tự được gọi là Taxi JPN, xe có thiết kế được công bố lần đầu tiên vào năm 2013 và Toyota phát triển kể từ đó. Nhưng cho đến bây giờ nó mới sẵn sàng để xuống đường phố và vận chuyển khách trên khắp nước Nhật.​
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Không giống những chiếc taxi sedan có khoang hàng khách khiêm tốn thông thường, Toyota JPN Taxi là mẫu xe có hình dáng hộp cao, nó giống như một chiếc van. Xe có sàn phẳng, nội thất rộng và cửa mở kiểu trượt lùi 1,3 m ở phía bên trái, một bộ GPS và đồng hồ đo hiển thị tối ưu các thông số. Xe còn được trang bị ổ cắm điện, các tay nắm dài để thuận tiện lên xuống sử dụng, các lỗ thông hơi để giữ cho các hành khách luôn được thoải mái. Khoang chứa hàng ở phía sau có thể tích lên tới 401 lít, có thể chứa được bốn túi chơi Golf mà không cần phải ''hy sinh'' bất kỳ khoảng nào ở không gian hành khách.​
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi

Toyota JPN Taxi sử dụng động cơ dung tích 1.5L với công nghệ hybrid LPG powertrain, động cơ này chạy bằng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Liquefied Petroleum Gas) chứ không phải xăng, động cơ được tích hợp với động cơ điện công nghệ Hybrid. Nhờ đó xe có thể thực hiện được quãng đường 45 dặm (tương đương 72 km) trong một gallon nhiên liệu (tương đương 3,7 lít). Về an toàn, Toyota đã trang bị cho xe 06 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống Toyota Safety Sense C hỗ trợ cảnh báo chướng ngại vật phía trước và phanh tức thời trước khi va chạm.​
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi

Chưa có thông tin liệu JPN Taxi sẽ được bán ngoài thị trường Nhật Bản hay không. Toyota hy vọng chiếc xe có hình dạng có thể dễ nhận biết ngay lập tức sẽ được chào đón bởi dân địa phương và khách du lịch, đặc biệt là trong sự kiện Olympic sắp đến ở Tokyo vào năm 2020. Taxi JPN đã sẵn sàng để đặt hàng với giá bắt đầu từ 3.277.800 yên (~ 28.800 USD) tương đương 655 triệu VNĐ cho bản Nagomi tiêu chuẩn và 3.499.200 yên (30.700 USD) tương đương 697 triệu VNĐ cho phiên bản Takumi với những trang bị mâm hợp kim đa chấu, đèn pha LED... Xe sẽ được ra mắt tại Tokyo Motor Show 2017 cùng với Toyota Crown mới và xe buýt Sora chạy bằng hydro.​
Một số hình ảnh xe:
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi Toyota giới thiệu chiếc JPN Taxi
Nguồn: Carscoops.com​


 
  • Like
Reactions: Tygia_007
Hạng B2
3/1/14
100
43
28
44
Nhìn trang bị trên xe taxi mà còn ngầu hơn vợ hai của mình ...tủi thiệt ..Híc.. Híc
 
Hạng C
30/5/15
824
660
93
Binh Thanh, tp HCM
Xe nhìn giống Taxi đen của London, tuy nhiên thích xe London hơn vì khoang hành khách có thể ngồi 4-5 người với 2 ghế gập sau lưng 2 ghế trước. Có thể do JPN nghiên cứu khác.
Chiếc xe có ghế khách và ghế tài khác nhau nhìn hay hay.
 
  • Like
Reactions: vmode_dr
Hạng B2
3/1/16
153
57
28
31
Xe nhìn giống Taxi đen của London, tuy nhiên thích xe London hơn vì khoang hành khách có thể ngồi 4-5 người với 2 ghế gập sau lưng 2 ghế trước. Có thể do JPN nghiên cứu khác.
Chiếc xe có ghế khách và ghế tài khác nhau nhìn hay hay.
Đang tính cmt thì thấy bác cmt rùi. Giống taxi đen bên Anh ghê. E cũng thích taxi Anh hơn. Taxi nhật chắc biến tấu để hợp với đặc tính đô thị nước nhật hơn
 
Hạng C
8/8/16
650
545
93
Xe nhìn giống Taxi đen của London, tuy nhiên thích xe London hơn vì khoang hành khách có thể ngồi 4-5 người với 2 ghế gập sau lưng 2 ghế trước. Có thể do JPN nghiên cứu khác.
Chiếc xe có ghế khách và ghế tài khác nhau nhìn hay hay.
Nhất trí với bác.
Form xe đúng hơi giống London black cab nhưng nhỏ hơn khá nhiều, chắc do Tokyo có nhiều con phố nhỏ và người Nhật cũng ít đi theo nhóm hơn. Cab ở London thì to đùng rồi, nó mà gập hai cái ghế ở khoang hành khách lại thì để đồ mệt nghỉ, chẳng phải mở cốp sau luôn.
 
  • Like
Reactions: PhuongOS2015