Hạng D
2/12/03
1.557
3.953
113
Vietnam
Toyota lại dính lỗi tăng tốc đột ngột trên Corolla 2006-2010

Tưởng cơn ác mộng xe bất ngờ tăng tốc đã kết thúc nhưng NHTSA lại vừa xem xét vụ việc mới. Những xe trong diện điều tra vào khoảng 1,69 triệu xe Corolla đời 2006-2010.[pagebreak][/pagebreak]

Cơ quan an toàn giao thông Mỹ đang xem xét cáo buộc của người tiêu dùng về xe Corolla cũ có thể tăng tốc bất ngờ ở tốc độ chậm hoặc cả khi đang dừng, phanh lại không ăn, là nguyên nhân gây tai nạn.

NHTSA đã nhận được 163 đơn khiếu nại, cơ quan đã loại bỏ những lá đơn gởi 2 lần, còn lại 141 đơn của chủ xe Corolla đời từ 2006 đến 2010. Cơ quan NHTSA cho biết những xe này không thuộc diện triệu hồi vào năm 2009 và 2010 trước đây. Cơ quan đang xem xét xem có cần mở cuộc điều tra chính thức đối với 1,69 triệu xe Corolla đời 2006 đến 2010 này hay không. NHTSA cũng cho biết không có đơn khiếu nại nào đề cập đến thương vong.

Trên trang web của mình, NHTSA có trích dẫn đơn của 1 khách hàng cho biết vào ngày 8/6 khi xe của ông đang đi vào bãi xe với tốc độ chậm và bất ngờ tăng tốc khiến xe va chạm với xe khác.

Trong 2 năm 2009 và 2010. Toyota đã triệu hồi trên 10 triệu xe vì tăng tốc đột ngột, nguyên nhân do chân ga bị hỏng, bị kẹt vào thảm sàn và phanh xe có vấn đề. Toyota đã phải nộp phạt 66 triệu USD do lỗi chậm triệu hồi và bồi thường 1,2 tỷ USD cho gia đình các nạn nhân.

Hiện Toyota chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Theo Edmunds, trong khi chờ đợi quyết định của NHTSA ban hành chính thức, nếu khách hàng nào gặp vấn đề này nên tự đem xe đến các đại lý khắc phục.
(theo autos.aol - edmunds)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nopainnogain
Hạng C
10/9/13
634
95
28
38
binhphuoc
đâu phải xe toyota lúc nào cũng tốt đâu, vậy là người lại thích, mua xe nên chọn công nghệ mới thôi
 
Hạng D
16/11/09
1.979
590
113
Oh, chiếc xe nổi tiếng tại VN. Liệu xe ở VN có "được" triệu hồi? Liệu các xe khác cùng đời (Camry, Vios, Yaris,...) có chung bệnh này không?