Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Năm ngoái, CEO của Toyota khu vực Bắc Mỹ - Jim Lentz đã từng tiết lộ rằng họ sẽ “đánh giá lại toàn bộ phân khúc xe mà Toyota góp mặt để xem phân khúc nào đang kiếm ra tiền sản phẩm nào làm ra lợi nhuận cho hãng”. Kết quả của cuộc khảo sát nội bộ này đương nhiên không được công bố. Tuy nhiên, có vẻ như hãng xe Nhật đang bắt đầu thực hiện chiến lược kinh doanh mới của họ dựa trên kết quả khảo sát đó. Bước đầu là “khai tử” những mẫu xe bán chậm hoặc ít lợi nhuận.

Mẫu xe đầu tiên bị nhắm đến rất có thể là Land Cruiser tại thị trường Mỹ.

Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?


Theo nguồn tin từ Motor Trend, Land Cruiser có khả năng cao sẽ bị ngừng bán tại Mỹ sau năm 2022.

Trang tin Jalopnik cũng đã liên lạc với Toyota Mỹ để chứng thực thông tin nói trên nhưng đại diện hãng xe này cho biết: “Land Cruiser là một biểu tượng toàn cầu, là minh chứng cho giá trị bền bỉ, đáng tin cậy và đa dụng của xe Toyota. Mặc dù chúng tôi không thể nói trước về tương lai của mẫu xe này, nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng sẽ không ngừng bán Land Cruiser tại Mỹ vào thời điểm này

Tuyên bố nói trên lại càng khiến cho giới truyền thông tin rằng Land Cruiser sẽ ngừng sản xuất trong tương lai xa. Nhưng có lẽ hãng xe Nhật vẫn còn trong giai đoạn cân nhắc trước khi đặt bút “khai tử” cho dòng xe huyền thoại này.

Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?


Thật ra, việc Land Cruiser “ra đi” cũng không quá khó hiểu.

Theo doanh số bán xe tại Mỹ, Toyota chỉ bán tổng cộng 3.235 chiếc Land Cruiser trong năm 2018. Doanh số từ đầu năm đến tháng 7/2019 cũng chỉ đạt 1.877 xe Land Cruiser. Con số này nếu ở Việt Nam thì lớn, nhưng tính theo thị trường Mỹ thì quá quá ít (mẫu xe bán chạy nhất ở Mỹ có doanh số gần 1 triệu xe trong năm 2018).

Lý do mà Land Cruiser bán chậm cũng không phải đâu xa. Mẫu xe này quá đắt so với phần còn lại. Dù được định vị ở phân khúc cao hơn, nhưng Land Cruiser có giá khởi điểm từ 85.165 USD, đắt hơn chiếc SUV cỡ lớn Sequoia tới 35.000 USD. Nên nếu không mua xe vì đam mê thì hầu hết khách hàng sẽ mua Sequoia hoặc những mẫu xe SUV có giá từ 50.000 USD trở xuống. Nếu nhiều tiền thì họ sẽ nhắm đến những mẫu SUV hạng sang như LX570 chứ ít khi nghĩ đến Land Cruiser.

Trong bài đăng trên Instagram, biên tập viên/ chuyên viên đánh giá xe của Motor Trend – Jonnylieberman cũng bày tỏ nhận định như sau: “Toyota Land Cruiser có thể sẽ bị khai tử tại Mỹ sau năm 2022. Nghe thật điên rồ, tôi biết. Nhưng cái giá 86.000 USD của xe quá đắt và quá khó bán. Nhất là khi Toyota không chi một đô nào để quảng bá sản phẩm này cả chục năm nay…

Tuy nhiên, các fan của dòng xe Land Cruiser không nên quá lo lắng bởi ít nhất là sau năm 2022, mẫu xe này mới có nguy cơ bị khai tử. Và nếu có, thì khả năng cao là xe chỉ bị ngừng phân phối ở riêng thị trường Mỹ thôi.

Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?
Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?


Các bác nghĩ sao về dòng xe Land Cruiser này và số phận của nó trong tương lai?

Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?Toyota Land Cruiser có thể ngừng sản xuất vì doanh số quá kém?

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Doanh số kém là phải date từ thời nảo thời nào tới giờ mà dọn lại chạy phà phà thì dân mê offroad mua xe cũ chạy k chứ ai mua mới làm gì.