Hạng B2
Hai tập đoàn ô tô Toyota và Mazda đã đạt thỏa thuận xây dựng một nhà máy lắp ráp trị giá 1,6 tỷ USD tại Mỹ, cùng mua cổ phần của nhau và sẽ cùng phát triển xe điện.
Toyota/Mazda bắt tay xây dựng nhà máy 1,6 tỷ $ tại Mỹ

Hai hãng sản xuất ô tô lớn của Nhật bắt tay xây dựng nhà máy tại Mỹ
Truyền thông Mỹ đưa tin đầu tuần này cho biết, Toyota - hãng sản xuất ô tô lớn thứ 2 thế giới sẽ mua 5% cổ phần tại Mazda, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 6 Nhật Bản. Còn Mazda sẽ mua 0,25% cổ phần tại Toyota. Nhà máy lắp ráp liên doanh của hai công ty này có khả năng sản xuất 300.000 phương tiện/năm và tạo ra 4.000 việc làm.
Toyota/Mazda bắt tay xây dựng nhà máy 1,6 tỷ $ tại Mỹ

Nhà máy này chưa rõ sẽ được đặt ở đâu nhưng dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2021. Tại đây, Mazda sẽ sản xuất mẫu crossover cho thị trường Bắc Mỹ, còn Toyota sẽ sản xuất Corollas cho thị trường này.
Trước thỏa thuận trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi sự hợp tác của hai nhà sản xuất ô tô Nhật Bản là “khoản đầu tư tuyệt vời trong ngành sản xuất của Mỹ”. Đây được coi là chiến thắng dành cho ông Trump khi ông từng hứa hẹn sẽ mang công việc sản xuất về cho nước Mỹ, biến nước Mỹ vĩ đại trở lại.