Hạng B2
25/7/12
285
2
18
Angia Riverside
http://vovgiaothong.vn/oto-xe-may/2012/10/toyota-mo-dot-thu-hoi-xe-khung-tren-toan-cau/
VOVGT - Hãng Toyota của Nhật Bản đã ra thông báo thu hồi số lượng xe cực lớn gồm: Yaris, Corolla và Camry do lỗi ở cửa sổ điều khiển điện và có thể gây cháy.
[/list]
toyota-corolla_1.jpg

Corolla là một trong số các mẫu xe bị triệu hồi lần này. (Ảnh: Toyota)

Ngày 10/10, Toyota thông báo sẽ triệu hồi 7,43 triệu xe trên khắp thế giới do lỗi ở nút điều khiển cửa sổ. Mặc dù, chưa có bất kỳ báo cáo nào về tai nạn, bị thương hay thiệt mạng liên quan tới lỗi này nhưng nhà sản xuất vẫn yêu cầu những chủ xe trong diện thu hồi mang xe đến các đại lý của hãng Toyota trên toàn thế giới để kiểm tra.

Theo đại diện nhà sản xuất, khi hoạt động, công tắc điều khiển cửa sổ phía bên tài xế trên một số mẫu xe có thể bị kẹt hay giống như có khác. Lỗi này xảy ra do việc phủ chất bôi trơn không đều trong quá trình lắp công tắc ở nhà máy, và nếu là chất bôi trơn thông thường, thì lửa có thể phát sinh trong một vài trường hợp.

Các mẫu xe trong danh sách thu hồi đợt này của Toyota gồm Yaris, Vios, Corolla, Matrix, Auris, Camry, RAV4, Highlander, Tundra, Sequoia, xB and xD được sản xuất trong thời gian từ 2005 đến 2010.

Đợt thu hồi này sẽ tiến hành châu Âu với 1,39 triệu xe, 2,47 triệu xe ở Mỹ và 1,4 triệu xe ở Trung Quốc. Ngoài ra, hãng sản xuất xe hơi của Nhật Bản cũng thu hồi 459.000 xe ở Nhật Bản, 650.000 xe ở Australia và châu Á cũng như hàng trăm nghìn xe ở Trung Đông và Canada.

Đây cũng là đợt triệu hồi lớn nhất của Toyota kể từ năm 2009, khi khoảng 10 triệu xe đã bị gọi về để sửa chữa do lỗi dính chân ga. Trong trường hợp này, các đại lý sẽ được thông báo dừng bán các mẫu xe có liên quan, và việc sản xuất cũng tạm dừng trong khoảng thời gian nhất định.

Sau khi giảm số lượng xe sản xuất do ảnh hưởng của thảm họa sóng thần vào đầu năm 2011, hãng Toyota hiện đã trở lại vị trí của họ - hãng xe hơi có doanh số bán lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thông báo triệu hồi đã được đưa ra không lâu trước khi thị trường chứng khoán tại Nhật Bản kết thúc phiên giao dịch. Cổ phiếu của Toyota giảm gần 2% trong ngày, rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7.

Được biết Vios, Corolla Altis và Camry đều được sản xuất tại Việt Nam từ nhiều năm nay, cùng với Yaris được phân phối chính hạng dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Ngoài ra còn một số lượng lớn Camry, RAV-4, Highlander được nhập không chính hãng. Chưa rõ các xe này có nằm trong diện thu hồi hay không và nếu có, sẽ được sửa chữa ra sao.

Nguyễn Bích (TH)