Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Toyota vừa công bố đình chỉ sản xuất tại 9 nhà máy của Nhật Bản sau trận động đất ở phía Đông Bắc nước này. Việc tạm ngừng sản xuất có thể khiến cho nguồn cung nhiều dòng xe Toyota và Lexus bị ảnh hưởng.

Toyota-Production-a-1024x555.jpg

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất này xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, phía đông bắc nước này, vào lúc 23 giờ 7 phút (giờ địa phương), với độ lớn 7,3 và tâm chấn nằm ở độ sâu 55km dưới mặt biển. Toyota sẽ tạm ngừng sản xuất tại 9 nhà máy của mình ở Nhật Bản trong tuần này do nguồn cung bị gián đoạn, từ những ảnh hưởng của trận động đất.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết quyết định này được đưa ra sau khi một số nhà cung cấp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất. Mặc dù, hãng xe Nhật không nêu rõ bộ phận hoặc nhà cung cấp nào đã bị ảnh hưởng.

Toyota-Production-2.jpg

Việc ngừng sản xuất sẽ bắt đầu từ ngày 17/2 tại tất cả các dây chuyền bị ảnh hưởng. Auto News cho biết Toyota vẫn chưa quyết định khi nào hoạt động sản xuất trở lại. Mặc dù việc ngừng sản xuất có thể không liên quan đến các nhà máy Toyota khác trên toàn thế giới nhưng những dòng xe Toyota/ Lexus nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật có thể bị ảnh hưởng

Việc đình chỉ sản xuất liên quan đến 14 trong số 28 dây chuyền sản xuất của công ty tại Nhật Bản. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các loại xe như Toyota RAV4, C-HR và Harrier. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất Lexus LS, IS, RC, LC, LX, NX, UX và RX.

Toyota-Production-3.jpg

Trận động đất lần này xảy ra chỉ vài tuần trước cột mốc 10 năm thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11-3-2011. Nếu như trận động đất năm 2011 có sức mạnh lên tới 9 độ Richter thì trận động đất năm 2021 mạnh 7,3 độ richter.

Sau trận động đất, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, họ không phát hiện bất cứ bất thường nào ở các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và 2. Trong khi đó, các hãng viễn thông lớn như KDDI, Softbank và Rakuten Mobile đều không ghi nhận thiệt hại nào, kể cả các trạm chính.

Mặc dù vậy, động đất vẫn gây thiệt hại về nhà cửa cho một số hộ dân ở khu vực gần tâm chấn, đồng thời gây mất điện ở một số địa phương thuộc hai tỉnh Miyagi và Fukushima, và làm nhiều người ở hai tỉnh này bị thương nhưng không có trường hợp nào tử vong. Theo thống kê của Đài truyền hình NHK, có ít nhất 80 người bị thương, trong khi theo thống kê của hãng tin Kyodo (tính đến 9 giờ 30 phút sáng 14-2, theo giờ địa phương), có ít nhất 100 người bị thương. Tính đến 6 giờ sáng 14-2, còn khoảng 300 hộ dân ở hai tỉnh này chưa có điện.
 
Last edited by a moderator: