Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.976
113
Lâm Đồng
Toyota bZ3 là mẫu xe điện thứ 2 và là thành viên mới nhất của "đại gia đình" Toyota. Mẫu sedan điện 4 cửa là câu trả lời đanh thép tiếp theo của hãng xe Nhật trước những công kích của giới truyền thông phương Tây.

Mẫu sedan chạy điện Toyota bZ3 sẽ ra mắt đầu tiên ở thị trường Trung Quốc. Nó là thành quả của liên doanh Nhật-Trung, giữa BYD và FAW Toyota. Chiếc xe sở hữu đường nét hiện đại, tính khí động học cao, chiều dài cơ sở tương đương Camry và tầm hoạt động lên đến 600 km.

toyota-bz3 (1).jpg


Tương tự mẫu xe bZ4X đầu tiên, chiếc bZ3 cũng sở hữu kiểu thiết kế nắp ca pô kéo dài cùng dải đèn định vị bắt ngang. Hệ thống đèn pha nằm ngay bên dưới đèn định bị. Cụm hốc hút gió và cản trước tạo đường nét hầm hố và thể thao.

Nóc xe đơn giản và mượt mà để trung hòa những đường dập góc cạnh ở hông xe. Dàn mâm kiểu dáng hoa mai 5 cánh nghiêng cũng khá ấn tượng.

Được biết xe có hệ số cản là 0,218.

Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km

Mẫu sedan điện Toyota bZ3 có thiết kế tương đương mẫu concept bZ SDN mà Toyota giới thiệu năm ngoái

Toyota chưa công bố ảnh chính thức cho phần đuôi của bZ3. Tuy nhiên, một số ảnh hé lộ từ Trung Quốc cho thấy chiếc xe có phần đèn hậu bắt ngang đẹp mắt, mở rộng ra 2 bên. Cánh gió sau xe. Cản sau đơn giản.

Toyota bZ3 được xây dựng trên nền tảng e-TNGA (Toyota New Global Architecture). Kích thước bZ3 khá dài. Khi so sánh với các mẫu xe trong "gia đình", có thể thấy bZ3 vượt trội về chiều dài trục cơ sở, nhưng chiều dài và chiều ngang của xe lại nằm giữa Corolla Altis và Camry.

Cụ thể như sau:
  • Toyota Corolla Altis : 4.630 x 1.780 x 1.435 mm. Chiều dài trục cơ sở 2.700 mm
  • Toyota bZ3 : 4.725 x 1.835 x 1.475 mm. Chiều dài trục cơ sở 2.880 mm
  • Toyota Camry : 4.885 x 1.840 x 1.445 mm. Chiều dài trục cơ sở 2.825 mm
Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km


Bên trong nội thất bZ3 khá ấn tượng và khác hẳn cách thiết kế thông thường của Toyota đó giờ. Điểm nhấn nằm ở các màn hình, vô lăng, cụm "đảo" điều khiển giữa xe.

Vô lăng Toyota bZ3 không tròn mà được vát phẳng trên dưới, sở hữu nhiều nút điều khiển tính năng.

Xe sở hữu 1 màn hình cực lớn chính giữa và đặt dọc. Màn hình này tương đương với màn hình trên Tesla Model S, tức là có thể lớn hơn 17 inch. Trước mặt tài xế lại có thêm 1 màn hình lật, có vai trò như một cụm đồng hồ kỹ thuật số nổi lên trên taplo.

"Tiểu đảo" giữa xe cũng gây ấn tượng đặc biệt. Khu vực này sẽ là nơi điều khiển việc vận hành, chế độ lái, hệ thống điều hòa, giải trí...

Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km


Mẫu xe điện của Toyota có tầm hoạt động khá ấn tượng, lên đến trên 373 dặm (600 km). BYD sẽ cung cấp pin lithium iron phosphate cho mẫu xe này. Dù chưa rõ dung lượng bộ pin nhưng hãng khẳng định pin xe có thể giữ được 90% dung lượng sau 10 năm.

Hệ thống làm mát, kiểm soát và giám sát an toàn là những yếu tố mới cho chiếc EV này.

Sức mạnh của Toyota bZ3 vừa đủ cho một chiếc sedan điện. Tùy vào phiên mà xe có công suất 178 mã lực (133 kilowatt) hay 238 mã lực (178 kW). Tốc độ tối đa của xe được giải hạn điện tử ở mức 160 km/h.

Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km

Toyota bZ3 và Toyota bZ4X

FAW Toyota sẽ sản xuất bZ3 tại Trung Quốc và đương nhiên là những chiếc xe đầu tiên sẽ được phân phối tại thị trường này.

Tin vui là đến đầu năm 2024, Toyota bZ3 sẽ đến thị trường châu Âu và không lâu sau đó sẽ lần lượt xuất hiện ở các thị trường khác trên toàn cầu.

Hai chiếc bZ3 và bZ4X sẽ không là những mẫu xe điện duy nhất của Toyota. Hãng xe Nhật có ý định ra mắt ít nhất 6 dòng xe điện trên nền tảng e-TNGA. Trong đó, Toyota sẽ cung cấp đa dạng các mẫu xe từ: xe đô thị cỡ nhỏ, crossover hạng trung, sedan hạng trung, minivan hạng trung, SUV hạng trung và SUV cỡ lớn.

Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km

Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km
Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km
Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km
Toyota ra mắt mẫu xe điện thứ 2 liên doanh với Trung Quốc, dài như Camry, tầm hoạt động 600 km


Xem thêm

Các bác nghĩ sao về mẫu sedan điện Toyota bZ3 trên?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
27/4/11
475
1.060
93
Chiếc đầu hợp tác với Subaru đang lỗi triệu hồi, chiếc này lại là của BYD ko biết thế nào. Toy có vẻ đang quằn quại để đẻ ra một con xe điện mang huyết thống Toy.
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Chiếc đầu hợp tác với Subaru đang lỗi triệu hồi, chiếc này lại là của BYD ko biết thế nào. Toy có vẻ đang quằn quại để đẻ ra một con xe điện mang huyết thống Toy.


Não vừa thôi. Subaru dùng toàn bộ nền tảng của Toyota cho chiếc xe điện qua mỏ mấy chú này thành hợp tác Subaru, bên cho tàu thằng nào k phải liên kết với hãng nội địa, chính xác là mấy hãng nội địa trung cẩu chỉ có trách nhiệm lắp ráp lại qua mỏ mấy chú này thành của BYD, k đọc bài ah, gặp Toyota là múa.
 
Hạng B2
14/2/17
484
748
93
Ai rồi cũng phải liên doanh với TQ thôi, trừ khi chê thị trường tỉ dân, mà có thằng nào chê, trừ những thằng không thể/không đủ trình :)
 
  • Like
Reactions: Nghĩa Đoàn
Hạng B2
27/4/11
475
1.060
93
Não vừa thôi. Subaru dùng toàn bộ nền tảng của Toyota cho chiếc xe điện qua mỏ mấy chú này thành hợp tác Subaru, bên cho tàu thằng nào k phải liên kết với hãng nội địa, chính xác là mấy hãng nội địa trung cẩu chỉ có trách nhiệm lắp ráp lại qua mỏ mấy chú này thành của BYD, k đọc bài ah, gặp Toyota là múa.
Mày ngu mà sủa à? 2 con xe đều là hợp tác. Ko phải Toy phát triển hoàn toàn. Đâu phải Toy phát triển rồi mấy ông kia ráp đâu, nên uốn lưỡi trước khi nói, lắc não trước khi viết bài nhé.
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Mày ngu mà sủa à? 2 con xe đều là hợp tác. Ko phải Toy phát triển hoàn toàn. Đâu phải Toy phát triển rồi mấy ông kia ráp đâu, nên uốn lưỡi trước khi nói, lắc não trước khi viết bài nhé.


Lại sủa. Tự tìm hiểu lại đi, cứ gặp Toyota là tinh trùng lên não ah. Chẵng những nó phát triển mà còn ráp luôn cho con Subaru chỉ đổi một ít chi tiết và logo, còn bên chó tàu k thằng nào k liên doanh mà được sx, ngu mà to mồm quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: paganizonda
Hạng B2
30/9/17
293
310
63
38
Chiếc đầu hợp tác với Subaru đang lỗi triệu hồi, chiếc này lại là của BYD ko biết thế nào. Toy có vẻ đang quằn quại để đẻ ra một con xe điện mang huyết thống Toy.
Nói nhảm, chiếc bZ4 là hợp tác giữa 3 hãng Toyota có thế mạnh build quality, Subaru với hệ thống X-mode với BYD trùm sản xuất pin. Xe triệu hồi là chuyện bình thường tới giờ chưa thấy chiếc bZ4 nào bị lỗi nghiêm trọng, chả bù xe Hàn Kona EV bốc lửa phải triệu hồi diện rộng

Hyundai Kona EV Catches Fire In Underground Parking Lot In Quebec
 
  • Like
Reactions: paganizonda
Hạng F
3/10/15
9.832
12.098
113
Xe điện trông nó cứ phải ù lì chứ không gọn như xe xăng nhỉ