Tags
supra
Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Hãng Toyota sẽ tái sản xuất lại những phụ tùng (parts) cung cấp cho dòng xe Supra thế hệ cũ A70 (1986 - 1993) và A80 (1993 - 2002). Thông tin bất ngờ này được tiết lộ bởi ông Shigeki Tomoyama - Chủ tịch của Toyota Gazoo Racing. [pagebreak][/pagebreak]
Nhu cầu về xe thể thao Nhật Bản thế hệ cũ nói riêng hay dòng Supra nói chung đang ngày càng một tăng. Chính vì thế, hãng Toyota sẽ nối lại việc sản xuất các phụ tùng để cung cấp cho các chủ sở hữu xe Supra cũ khi cần thay thế, đây là một tin vui dành cho tất cả các “tín đồ” của Supra trên toàn thế giới.​
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Shigeki Tomoyama - Chủ tịch của Toyota Gazoo Racing​
Sau khi tuyên bố về chương trình tái sản xuất phụ tùng “GR Heritage Parts Project” cho Supra cũ, ông Tomoyama đã nhận rất nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông, là những chủ sở hữu xe Supra tại một phòng trưng bày Toyota Megaweb ở Odaiba, Nhật Bản.​
Ông Tomoyama chưa tiết lộ cụ thể về các phụ tùng của Supra thế hệ cũ sẽ được tái sản xuất, Tomoyama nói “Chúng tôi không thể trả lời về các bộ phận cụ thể tại thời điểm này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhiều sự mong đợi của chủ sở hữu”. Cá nhân ông Shigeki Tomoyama cũng đang sở hữu một chiếc Supra đời 1997.​
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Supra A70
Chương trình “GR Heritage Parts Project” này là một nỗ lực của Toyota để đáp ứng cho sự mong đợi của chủ sở hữu sau nhiều năm ngừng sản xuất dòng Supra thế hệ cũ. Với phụ tùng chính hãng từ Toyota, các chủ sở Supra cũ có thể phục hồi chiếc xe lại bằng những bộ phận nguyên bản Toyota cho xe vốn đã bị hư hại qua thời gian.​
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota Supra thế hệ thứ 4 (A80) là thế hệ được yêu thích nhất của dòng xe Supra bởi phong cách thiết kế sexy và động cơ 2JZ mạnh mẽ bao gồm: 2JZ-GE hút khí tự nhiên có công suất nguyên bản 220 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 285Nm tại 4.800 vòng/phút, và 2JZ-GTE twin-turbo có công suất nguyên bản 276 mã lực và mô-men xoắn cực đại 431Nm, công suất này thay đổi trên các phiên bản và thị trường khác nhau. Trên thế giới đã có rất nhiều chiếc Supra A80 được độ lên mức công suất (mã lực) tới 4 con số.​
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota Supra A90 tại Bangkok, Thái Lan​
Hiện tại, Toyota đã giới thiệu Supra thế hệ mới (A90), Supra mới khác với đàn anh khi nó chia sẻ chung khung gầm và động cơ với BMW Z4 thế hệ mới. Chính vì điều này, Supra A90 đã gây tranh cãi rất nhiều kể từ khi nó được ra mắt, nhiều ý kiến nhận định rằng Supra thế hệ mới sẽ không vượt qua được chiếc bóng của đàn anh nó vốn đã gây rất nhiều tiếng vang.​

Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ

Đây không phải là lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản nối lại việc sản xuất phụ tùng cho các dòng xe thể thao cũ mang tính biểu tượng. Vào cuối năm ngoái, hãng Nissan đã tái sản xuất lại phụ tùng cho các thế hệ dòng xe thể thao Skyline GT-R (R33, R34, trước đó đã bắt đầu cung cấp cho R32 từ năm 2017) trong chương trình “NISMO Heritage program”, cung cấp cho các chủ sở hữu R33 và R34 gần 80 bộ phận từ công tắc cho đến cản xe (bumper), xem chi tiết tại đây.

Bộ ảnh đẹp của Toyota Supra A80:
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ
Toyota sẽ sản xuất lại phụ tùng thay thế cho Supra thế hệ cũ



Tham khảo: Japanesenostalgiccar.com
 

Attachments

Hạng C
10/12/12
898
2.045
93
Ngộ, mấy chiếc này có còn cái gì zin đâu mà thay, độ muốn sạch xe rồi.....Chắc bán mấy tay mở cửa :D
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Ngộ, mấy chiếc này có còn cái gì zin đâu mà thay, độ muốn sạch xe rồi.....Chắc bán mấy tay mở cửa :D
Chưa chắc chỉ có dân độ mới cần phụ tùng, mấy nhà sưu tầm họ tìm dc những chiếc xe zin cũ bị bỏ hoang hoặc dc thanh lý muốn dọn lại để thêm vào bộ sưu tập thì cũng phải cần phụ tùng nguyên bản thì xe mới có giá trị trên thị trường.
Với lại dù gì nó cũng là của Toyota thì có độ động công suất hay động cơ thì mấy part khác đồ chính hãng vẫn ngon hơn là đồ chế, ai chơi chán muốn về zin để bán thì lại càng mừng đúng rồi vì mấy con này giờ giá trị cao với đám sưu tầm xe.
 
Hạng D
29/6/15
4.918
15.765
113
39
Ko thể nào! Xe Toy phải đi 2-3 đời người mới hư hỏng, mấy ông giám đốc mới lại vẽ chuyện. Đồ Toy bền lắm từ thập niên 80-90 đến h còn dùng tốt chán, ko cần phải làm lại làm ji.
 
Hạng C
22/8/13
557
504
63
Ko thể nào! Xe Toy phải đi 2-3 đời người mới hư hỏng, mấy ông giám đốc mới lại vẽ chuyện. Đồ Toy bền lắm từ thập niên 80-90 đến h còn dùng tốt chán, ko cần phải làm lại làm ji.
Bạn chỉ được cái nói đúng, nếu parts đầy đủ, services tốt thì xe từ thập niên 80, 90 đến giờ dùng vẫn tốt chán. Toyota đã làm được điều đó.
Còn xin lỗi bạn, lúc nào cũng giữ cái tư duy chế giễu người khác thì ấu trĩ quá, chẳng tiến bộ được đâu.
 
Hạng D
29/6/15
4.918
15.765
113
39
Bạn chỉ được cái nói đúng, nếu parts đầy đủ, services tốt thì xe từ thập niên 80, 90 đến giờ dùng vẫn tốt chán. Toyota đã làm được điều đó.
Còn xin lỗi bạn, lúc nào cũng giữ cái tư duy chế giễu người khác thì ấu trĩ quá, chẳng tiến bộ được đâu.
Mình tham dza hội Toy cổ, mí ảnh đã "cảm quá" mình bẩu xe Toy là bền vô đối, mua rồi đi bán lại lời 2 khúc:
1. Lời khúc đầu là đi đc nhiều (lời khúc đi);
2. Lời khúc sau là quay odo bán lại nhanh lúa (lùa gà dễ ẹc).
Hok biết đúng xai, vì mình vẫn chạy wave tào đời đầu, cày crabbike chạy ăn 3 bữa mỗi ngày hà.
Nếu có cơ hội đổi xe, mình sẽ mua cho bằng đc con Honda Wave VN để cày cho đỡ hư hao, bán lại có dá ... sang hơn nữa thì lên hảng Future ngon choét choèn choẹt.
Vài lời với a, người thông thái rằng dưới giếng nhìn lên, chỉ thấy trên miệng kia có 1 chùm sáng mà thoy.