Pro
Super Moderators
11/8/08
1.170
1.981
113
otosaigon.com-toyota-thai-lan-ngung-san-xuat-1.jpg

Toyota đã phải ngừng một loạt 3 nhà máy Ban Pho, Samrong và Gateway tại Thái Lan do thiếu linh kiện sản xuất. Quyết định dừng sản xuất có khả năng kéo đến 28/7. Tuy nhiên nhà sản xuất Nhật Bản vẫn chưa chắc chắn có thể tiếp tục sản xuất kể từ 29/7 hay không?

Nguyên nhân sâu xa ở đợt gián đoạn lần này không ngoài dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm đang bùng phát nghiêm trọng tại Thái Lan. Một nhà máy cung cấp dây cáp kết nối các hệ thống điều khiển phải ngừng sản xuất do xuất hiện ca nhiễm.

otosaigon.com-toyota-thai-lan-ngung-san-xuat-2.jpg


Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 trong những tuần qua. Hôm qua, số ca nhiễm tái lập một kỷ lục mới với 13.655 ca. Điều này buộc Chính phủ Thái Lan áp đạt một loạt các giải pháp trong đó có đóng cửa một loạt các cửa hàng kinh doanh nhằm hạn chế sự lây lan. Tuy nhiên các nhà máy của Toyota không nằm trong số các hoạt động buộc ngừng hoạt động sản xuất.

Theo kế hoạch, Toyota Thái Lan cũng sẽ ngừng sản xuất theo thường lệ từ 24-28/7 do ngày lễ thường niên tại địa phương. Do đó, nếu có thể thu xếp nguồn cung ứng sớm và hoạt động trở lại từ 29/7, Toyota có thể chỉ mất 3 ngày gián đoạn sản xuất.

otosaigon.com-toyota-thai-lan-ngung-san-xuat-3.jpg


Đây là lần thứ hai các nhà máy của Toyota tại Thái Lan phải ngừng sản xuất do đại dịch. Lần trước là vào tháng 3/2020. Hiện tại, công suất theo thiết kế của các nhà máy Toyota Thái Lan là 760.000 xe. Tuy nhiên, việc gián đoạn sản xuất khiến hãng xe Nhật Bản chỉ xuất xưởng 440.000 xe vào năm ngoái. Trong đó, một nửa được tiêu thụ tại Thái Lan và số còn lại được xuất khẩu ra các khu vực khác trên toàn cầu.

Nguồn: Paultan
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
Xe không có chạy.
Nhà không có ở.
Cơm không có ăn.
Viện không có nằm.
Tới năm Covid thứ 2 là ai cũng đuối dần Bác ah, vừa lo lắng sức khỏe, công việc rồi miếng ăn từng ngày. Xe giờ là xa xỉ, ngoại trừ các Bác rất giàu thôi.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.818
12.058
113
Tới năm Covid thứ 2 là ai cũng đuối dần Bác ah, vừa lo lắng sức khỏe, công việc rồi miếng ăn từng ngày. Xe giờ là xa xỉ, ngoại trừ các Bác rất giàu thôi.
Đúng rồi bác.
Với cả bác hơi khiêm tốn đấy. Không phải đuối dần. Mà là tiêu dần rồi!
Giờ chúng ta chưa diện khó khăn.
Miếng ăn từng ngày thì được.
Nhưng bọn ngân hàng ác độc vẫn đòi tiền hàng ngày.
Và ít lâu nữa khi tiền ăn đem trả ngân hàng hết thì mình sẽ về diện khó khăn nhanh thôi.
Các bác rất giàu thì Covid-29 mới về diện khó khăn! Giờ mới 19.
 
  • Like
Reactions: John Pham
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
Đúng rồi bác.
Với cả bác hơi khiêm tốn đấy. Không phải đuối dần. Mà là tiêu dần rồi!
Giờ chúng ta chưa diện khó khăn.
Miếng ăn từng ngày thì được.
Nhưng bọn ngân hàng ác độc vẫn đòi tiền hàng ngày.
Và ít lâu nữa khi tiền ăn đem trả ngân hàng hết thì mình sẽ về diện khó khăn nhanh thôi.
Các bác rất giàu thì Covid-29 mới về diện khó khăn! Giờ mới 19.
Hy vọng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người dân, như giảm lãi xuất vay, giảm thuế thu nhập...thì AE ta sẽ dễ thở hơn Bác ah. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần nhưng cần có thời gian, tình hình dịch còn phức tạp quá.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.818
12.058
113
Hy vọng có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người dân, như giảm lãi xuất vay, giảm thuế thu nhập...thì AE ta sẽ dễ thở hơn Bác ah. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần nhưng cần có thời gian, tình hình dịch còn phức tạp quá.
Mong vậy bác ạ.
Mình hàng tóc đen không phải tóc vàng.
Cấm lâu như nước ngoài thì trở thành dạng người “không làm mà đòi có ăn...” thật.
 
  • Like
Reactions: John Pham
Hạng B2
25/2/20
132
123
43
33
Thấy các bác nói về covid19 thì em cũng chia sẽ luôn cái dự định mua con civic đã bị chậm lại 2 năm vì con covid19 làm giảm gần 50% thu nhập từ năm ngoái. Đáng lẽ cuối năm 2023 là có thể ra showroom lấy xe chụp hình các kiểu mà với tình hình này không biết có toang hoác không nữa..Buồn cho năm covid thứ 2, đúng là người tình không bằng trời tính.
 
  • Like
Reactions: John Pham