Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.968
113
Lâm Đồng
Sau 90 năm là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thị trường Mỹ, GM đã bị Toyota truất ngôi.

Toyota truất ngôi vị bán chạy nhất nước Mỹ 90 năm qua của GM


Thông thường, hãng sản xuất xe ô tô bán chạy nhất của một nước thường là một hãng xe nội địa. Điều này đặc biệt đúng với thị trường Mỹ. Đã gần một thế kỷ, nhà sản xuất ô tô có doanh số tốt nhất nước này chính là General Motors. GM đã duy trì kỷ lục của mình suốt 90 năm, cho tới khi... Toyota phá vỡ nó.

Toyota báo cáo doanh số bán hàng cuối năm của họ tại Mỹ ở mức 2,3 triệu xe, tăng 10% so với cùng thời điểm này vào năm 2020. Mặt khác, GM lại chỉ đạt 2,2 triệu xe trong năm năm 2021. Mức này giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và kém 114.000 xe so với Toyota.

Kết quả này tuy bất ngờ nhưng đã được dự báo từ trước khi doanh số của GM thua Toyota nhiều vào quý II và III. Kể cả khi vào quý IV Toyota đã giảm doanh số 30% thì GM vẫn tệ hơn khi giảm đến 43%.

Toyota truất ngôi vị bán chạy nhất nước Mỹ 90 năm qua của GM


Theo Wall Street Journal, sự đổi ngôi hiếm hoi này xảy ra do tình trạng thiếu hụt chip. Nó khiến cho các hãng xe Mỹ gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ để giao xe cho khách hàng. Sự gián đoạn quá lâu đương nhiên ảnh hưởng mạnh đến doanh số GM và Ford dù nhu cầu của khách hàng vẫn liên tục tăng chứ không giảm.

GM chia sẻ với CNN Business: “Sự thiếu hụt chất bán dẫn, và nhiều lý do khác, đã tạo ra một tình cảnh chưa từng có trong năm 2021 vừa qua. Mặc dù vậy, GM vẫn mở rộng vị thế dẫn đầu về xe bán tải và xe SUV cỡ lớn. Và năm 2022 bắt đầu với chuỗi cung ứng dần dần được cải thiện, hy vọng điều đó sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tốt hơn vào năm 2022 khi chúng tôi tung ra một số loại xe mới - bao gồm cả xe điện và xe bán tải được thiết kế lại

Toyota truất ngôi vị bán chạy nhất nước Mỹ 90 năm qua của GM


Theo công ty nghiên cứu Cox Automotive, các nhà sản xuất ô tô nước ngoài khác như Hyundai, Mazda, Volkswagen và BMW cũng đã tăng doanh số bán hàng cuối năm tại Mỹ. Đặc biệt, doanh số bán hàng tại Mỹ của Hyundai là 738.081 chiếc đã đánh dấu mức tăng đáng kể 19% so với năm 2020. Đây cũng là kỷ lục bán hàng đối với một hãng xe hơi Hàn Quốc.

Các công ty khác chưa báo cáo số liệu bán hàng cuối năm nên bức tranh tổng thể vẫn chưa quá rõ ràng.

Toyota truất ngôi vị bán chạy nhất nước Mỹ 90 năm qua của GM


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về doanh số sụt giảm của các hãng xe Mỹ và sự vươn lên của những thương hiệu xe Châu Á?
 
  • Like
Reactions: hoang244
Hạng D
1/1/15
2.368
10.344
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
trong 2 năm có đại dịch Covid19Wuhan, Tổng chi Ngân sách của Chính phủ Mỹ cho phòng chống Covid19Wuhan và cho gói kích cầu khôi phục kinh tế Mỹ do ảnh hưởng của đại dịch này tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 352 năm, nhưng được cái bù lại Kinh tế Mỹ đã hồi phục nhanh chóng và mạnh mẽ, giúp cho thị trường tiêu thụ xe hơi có doanh số tăng trưởng khá tốt.
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
Toy lên top là do dân mỹ nó nghèo hơn do dịch. thôi tui trốn đây .
- Theo em biết xưa mấy chục năm trưoc xe nhật thâm nhập đuoc thi trường mỹ là do mấy đợt khủng hoảng dầu mỏ và kinh tế .xe mỹ xưa chạy tốn xăng dân mỹ nó nghèo không có tiền đổ xăng và thay phụ tùng mắc .nên nó mua xe Nhật . từ đó xe mỹ mới bắt đầu học tiết kiệm xăng
- Thực tế là dân nghèo mỹ mới đi xe nhật .chứ tụi giàu nó đi xe đức,xe mỹ ko à .thôi tui lặng tiếp đây
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
1/1/15
2.368
10.344
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
bên em có xe Mitshubishi, VinFast, Ford (bán lâu rồi) và Toyota.

em là người làm về kỹ thuật, nên cũng có nhận thức về các chi tiết cơ khí, em phải công nhận chi tiết máy móc khoang máy xe Toyota và các nút vặn, gạt của Toyota sắc sảo và cứng cáp hơn hẳn các xe kia. Ford trông vậy thôi, chứ chi tiết cơ khí và nút vặn khá lởm, có khi không hơn nổi VinFast luôn.