Hạng D
2/12/03
1.501
3.836
113
Vietnam
Toyota vẫn là nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới

Toyota vẫn dẫn trước các đối thủ cạnh tranh Volkswagen và GM về doanh số, bảo vệ thành công danh hiệu nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới trong 9 tháng đầu năm 2014.
[pagebreak][/pagebreak]
Hôm 27/10, Toyota báo cáo đã bán được 7,615 triệu xe trên toàn cầu trong 9 tháng, tăng 3% so với năm ngoái. Trong khi VW báo cáo doanh số đạt 7,4 triệu chiếc và GM bán được 7,372 triệu xe.

Năm 2013, Toyota đã dẫn đầu với doanh số kỷ lục 9,98 triệu xe. Năm nay nhà sản xuất Nhật dự kiến sẽ thiết lập kỷ lục mới với doanh số 10,2 triệu xe.

Năm ngoái GM là nhà sản xuất ô tô đứng thứ 2 thế giới nhưng ngay từ 6 tháng đầu năm đã bị VW đẩy xuống vị trí thứ 3. VW tuyên bố sẽ đạt doanh số 10 triệu xe trong năm nay.

GM đã là nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới suốt 70 năm, bị Toyota soán ngôi vào năm 2008. GM lấy lại ngôi vị vào năm 2011 khi sản xuất của Toyota bị trì trệ do thiên tai ở Nhật. Tuy nhiên năm 2012 Toyota đã đoạt lại ngôi hàng đầu thế giới và duy trì danh hiệu trong năm 2013.

Hiện GM phải đối mặt với việc triệu hồi lớn nhất lịch sử công nghiệp ô tô với trên 30 triệu xe. Toyota cũng đã phải gánh chịu một cuộc triệu hồi khổng lồ 10 triệu xe vào năm 2009.

Hiện các nhà sản xuất ô tô Nhật trong đó có Toyota đang phải đối phó với việc triệu hồi túi khí kém chất lượng do Takata, một nhà cung cấp Nhật sản xuất.

GM không công bố mục tiêu doanh số năm 2014 nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm của Toyota và VW. GM không thành công ở thị trường châu Âu nhưng rất được khách hàng Bắc Mỹ và Trung Quốc ủng hộ.

Cuộc chạy đua giữa 3 nhà sản xuất hàng đầu thế giới rất sát sao, hứa hẹn cuộc cạnh tranh giành danh hiệu hàng đầu thế giới sắp tới sẽ có nhiều kịch tính.
(theo detroitnews)
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
GM đã là nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới suốt 70 năm, bị Toyota soán ngôi vào năm 2008. GM lấy lại ngôi vị vào năm 2011 khi sản xuất của Toyota bị trì trệ do thiên tai ở Nhật. Tuy nhiên năm 2012 Toyota đã đoạt lại ngôi hàng đầu thế giới và duy trì danh hiệu trong năm 2013.
(theo detroitnews)

Nhờ VN mở cửa ............
 
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
635
36.157
93
Riêng ở VN Toyota không coi GM ra gì, và VW càng không có cửa với Toy về doanh số.
 
Hạng B2
14/4/14
377
283
63
ở VN thì không đối thủ dù anh là ai, Toy luôn luôn vô đối, nếu sai hãy xem lại mệnh đề trước
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
"Cuộc chạy đua giữa 3 nhà sản xuất hàng đầu thế giới rất sát sao, hứa hẹn cuộc cạnh tranh giành danh hiệu hàng đầu thế giới sắp tới sẽ có nhiều kịch tính. "
sao ko thấy cạnh tranh về giá cả và chất lượng nhỉ
 
Hạng F
14/3/13
5.958
140.414
113
Phong Lăng Độ
một trong 3 thằng bán xe giá thấp nhất 350 triệu một chiếc thôi là coi như số 1 với người tiêu dùng
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
GM spark 350 có đó, nhưng người tiêu dùng có coi là lựa chọn số 1 đâu
một trong 3 thằng bán xe giá thấp nhất 350 triệu một chiếc thôi là coi như số 1 với người tiêu dùng
 
Hạng C
15/6/13
774
538
93
VW thị trường chủ yếu ở châu âu, Toy châu á và bắc mỹ, GM thì ở Anh và bắc mỹ. mỗi ông hùng cứ 1 phương