Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Gã khổng lồ của ngành ô tô Nhật Bản đã vượt mặt tập đoàn Volkswagen để trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy nhất thế giới.

Toyota vượt qua Volkswagen, trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2020


Cụ thể, Toyota bán được 9,53 triệu xe trong năm 2020, tính cả doanh số của Daihatsu và Hino. Trong khi đó, Volkswagen xếp sau với 9,31 triệu xe. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm (2015-2019), Toyota đứng đầu bảng xếp hạng doanh số.

Năm 2020 là một năm đầy đau thương đối với các nhà sản xuất ô tô, dù chứng kiến một sự phục hồi nhẹ vào dịp gần cuối năm. Các quyết định đóng cửa nhà máy và showroom đã kéo doanh số bán xe thế giới giảm 14% so với năm 2019. Thiệt hại về doanh số của các hãng tỉ lệ thuận vào sự hiện diện của họ tại những quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Đơn cử như Volkswagen. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (EAMA), doanh số bán xe của tập đoàn Đức tại EU giảm 24% - mức chưa từng có, xuống dưới mốc 10 triệu chiếc trong năm 2020. Kéo theo đó là mức giảm 15% tổng doanh số bán hàng của VW- mức kém nhất trong gần một thập kỷ.

Trong khi đó, doanh số của Toyota tại Mỹ giảm 15% trong năm 2020. Mặc dù Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, Châu Âu mới thực sự là thị trường bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các lệnh cách ly. Doanh số năm 2020 của Toyota giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota vượt qua Volkswagen, trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2020


Theo Bloomberg, thành công của Toyota trong năm 2020 có thể là dự báo về triển vọng lâu dài của công ty. IHS Markit dự đoán Volkswagen sẽ tạm vượt qua Toyota vào năm 2021 do doanh số từ các dòng xe điện mới của hãng tăng đột biến. Tuy nhiên, Toyota sẽ dần tạo nên những bước đột phá về doanh số hàng năm cho đến năm 2025.

Toyota vượt qua Volkswagen, trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2020


Nhà phân tích Yoshiaki Kawano của Toyota cho biết, hãng sẽ tiếp tục gặt hái được doanh số bán xe cao tại các thị trường chính là Mỹ và Nhật Bản. Tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Trung Quốc, Toyota sẽ tăng sức cạnh tranh bằng cách tung ra nhiều mẫu ô tô điện và SUV hơn để đáp ứng nhu cầu địa phương.

Nhìn chung, mặc dù thị trường ô tô sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và sự thiếu hụt chip toàn cầu, IHS Markit ước tính rằng doanh số bán hàng sẽ tăng từ 76,8 triệu xe lên 84,4 triệu xe trong năm 2021.

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: nguyenwigo
Hạng D
14/8/16
1.866
2.260
113
39
Trên Os bảo rằng toy thế giới khác toy việt nam, còn xe Hàn việt nam giống xe hàn thế giới!
 
  • Like
Reactions: Osin