Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Tại TP. HCM, uỷ ban an toàn giao thông thành quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố HCM đã công bố hoạt động hưởng ứng "ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019 tại Việt Nam.

TPHCM cấm đường Lê Duẩn trong 3 ngày để tưởng niệm nạn nhân chết do tai nạn giao thông


Theo đó, hoạt động chính năm nay là Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra sáng Chủ nhật (ngày 17/11) tại đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Hoạt động nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông tại Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng tránh tai nạn giao thông.
Lộ trình thay thế gồm:

Lộ trình 1: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàn Thuyên – Pasteur – Lê Duẩn.

Lộ trình 2: Lê Duẩn – Pasteur - đường Alexandre de Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn – Công xã Paris – Hàn Thuyên – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khuyến cáo người dân đi qua khu vực trên cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông.
Theo VTC
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Tại VN chắc cứ mỗi tháng phải tưởng niệm một lần hi vọng mọi người mới nhớ và ra đường cẩn thận hơn.
Các bác nghĩ xem, năm 2018 trung bình mỗi ngày hơn 20 người ra đi theo cách không ai mong muốn, và năm nay cũng chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Sao không thấy giải pháp hạn chế TNGT mà chỉ thấy chờ chết xong cầu siêu, tưởng niệm nhỉ ? Không biết liệu có tượng đài tưởng niệm cho các nạn nhân này không.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Mỗi năm tai nạn tăng vì bây giờ ra đường em có cảm giác các lực lượng chức năng buông lõng luôn. Người tham gia GT giờ họ tự xử ai chấp hành luật GT thì chịu thua thiệt còn ai vi phạm thì được lợi là đi trước. Theo em nghỉ vài năm nữa là tình hình GT không kiểm soát được nếu ngay bây giờ họ không chấn chỉnh mà cứ lo tưởng niệm thì việc lên lịch tưởng niệm ngày càng dày hơn.
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
lo cho gỉam tai nạn giao thông để, để tai nạn gt ngta chết thảm cả đống rồi tưởng niệm làm gì, dạo này xe container ko khoá rớt container hoài , người thành bánh tránh giống chuột ngoài đường, hay xe vua cán bét người ta nhiều... ko thấy sếp nào lên tiếng hay từ chức mà lại lo tưởng niệm.
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng D
21/8/08
1.615
457
83
SG
Phải kiếm cái gì đó để làm chứ không mấy ông lại bảo cái UBATGTQG là cái thứ vô tích sự hhehe...
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng B1
1/2/11
72
89
18
Tưởng niệm để dành cho việc đáng tiếc bi thảm đã qua và cố gắng và cầu mong không xảy đến nữa (như Hiroshima, như động đất...).

Còn các anh, vẫn để nguyên tỷ lệ 10,000 người mỗi năm ra đi. Các anh tưởng niệm làm gì.

Để gia đình người ta tưởng niệm nhang khói là đủ rồi. Vì người ta đã mất con, và sẽ không còn con để mất nữa.

Còn các anh, mỗi năm các anh vẫn cứ có 10,000 người để mất, cơ mà.