Hạng C
2/9/11
538
388
63
Trạm thu phí đường tránh Biên Hòa đã thu phí. Em có thắc mắc:
Tại sao không lắp đặt trạm ngay trên đường tránh để thu phí cho đúng đối tượng sử dụng đường tránh mà vị trí trạm ở tận bên ngoài thị trấn Trảng Bom trên QL1 tính từ Sài Gòn ra. Vậy những ai không sử dụng đường tránh vẫn phải nộp phí à? Kể cả người dân ở thị trấn Trảng Bom?
 
Hạng D
16/11/10
1.416
2.728
113
Bình Thạnh, Tp HCM
còn đỡ hơn trạm thu phí cho cầu DN nằm mãi ở trạm sông phan mà.
một trong những điều vô lý về giao thông ở VN, nói thạt với bác là nếu đặt ngay đường tránh thì chả ai đi lấy gì thu phí hả bác.
 
Hạng C
5/3/13
559
1.103
93
Bác chủ hình như mới ở xứ đang giẫy chết chở về, hỏi câu làm công dân xứ thiên đường ngọng không biết trả lời chi, mô...
 
Hạng B1
5/2/14
67
55
18
Đi đường né trạm ko xa hơn nhiều đâu mấy bác, đỡ 20k, mấy bữa trc e đi chưa có barie
 
Hạng B2
6/9/11
372
88
28
Hầm đèo Cả chưa làm gì nó đã thu phí rồi, ráng chịu thôi.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Trả lời :
Thứ nhất ,trước đây có trạm thu phí cho cầu ĐN nằm mãi ở trạm sông phan thì bây giờ trạm mới này quá gần đường tránh chứng tỏ chúng tôi có tiến bộ và đã khắc phục sai sót quá tuyệt vời từ 100 km xuống còn khoảng vài cây thử hỏi có ai đạt được một kỷ lục như vậy.Thần tiên cũng chưa chắc làm được .
Thứ hai, đường tránh làm ra thì số lượng xe qua đường chính sẽ được chia bớt và giảm rất nhiều ,lúc này đường chính xe chạy có khi còn ngon hơn đường tránh nên vẫn phải được thu phí.
Vì vậy cho nên đi đường nào cũng phải thu phí là đúng rồi .
Túm lại là chúng tôi là đỉnh của đỉnh làm gì cũng đúng tiệt không có sai bao giờ.