Hạng B1
19/9/19
69
412
53
44
vuot-au-tren-deo.jpg
Đoạn video về xe Innova vượt ẩu trên đèo nhưng bị xe đi đúng ép không cho vào được chia sẻ trên mạng xã hội gây ra nhiều ý kiến trái nhau là nên hay không nên nhường cho chiếc xe chạy ẩu.

Video về xe vượt ẩu trên đèo, xe chạy đúng gắn camera hành trình quyết ép không cho vào.


Theo như video được chia sẻ trên Group Otosaigon - Trên Đường Thiên Lý, chiếc xe innova lấn sang làn ngược chiều để vượt trước một hàng xe ở đoạn đường vạch vàng nét liền trên đèo (có thể là đèo Bảo Lộc - Cấm vượt), sau đó lại liên tục xi nhan xin nhập làn nhưng chủ xe quay video quyết không cho nhập làn vì muốn dạy cho người lái Innova một bài học về cách chạy xe.

Ngay sau đó, ở làn đường ngược chiều có xe tải đổ xuống, gây ra tình huống giao thông nguy hiểm.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội gây ra 2 làn ý kiến trái nhau là nên hay không nên nhường cho chiếc xe nhập làn.

Nhiều bác tài cho rằng chủ xe quay clip đã quá hạnh họe chuyện nhỏ, nhường được thì nên nhường, nếu lúc đó xe innova nép vào được thì không sao chứ nếu không nép kịp lỡ có tai nạn thì người không nhường lại trở thành người mang tội và tự gây ra rắc rối.

vuot -xe-au.jpg

Đa số ý kiến cho rằng nên nhường xe chạy ẩu vì "một điều nhịn, chín điều lành" an toàn cho cả 2

Văn hoá nhường khi chạy xe trên đường cũng không phải quá xa xỉ, dù biết ông kia chạy láo nhưng trong lòng tài xế phải tự nhủ thôi nhường cho họ vào, không thì lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Xe tải ngược chiều mà đi tốc độ cao thì không biết có chuyện gì. Đôi khi bác cứ cố chấp như vậy không may người ta xảy ra tai nạn thì người không nhường sẽ áy náy nhất, mạng người là quan trọng sự tha thứ mới là cao cả nhất

Chạy ở đường thì ghét nhất là thể loại bon chen kiểu này, nhưng một điều nhịn, chín điều lành, biết đâu trên xe có người già, trẻ em dù ghét cách chạy của tài xế nhưng những người ngồi trên xe không có lỗi, mình nhường một cái thì làm một việc tốt. Cứ nhường người ta rồi sau này được nhường lại.

Bên cạnh đó, nhiều bác tài vẫn có quan điểm cứng rắn, đã biết ở đoạn cua nguy hiểm còn cố vượt xe khác tức là có máu liều và khôn lõi. Nếu nhường riết rồi những người làm sai sẽ đinh ninh trong đầu là cứ vượt lên bên trên xi nhan là auto có người nhường nhập làn.

vuot-au-ko-nhuong.jpg

Nhiều ý kiến lại cho rằng không cần phải nhường các xe vượt ẩu, bon chen

Biết thông cảm là tốt nhưng nó chỉ nên dành cho người xứng đáng, chứ bảo chạy khôn lõi kiểu này bảo nhường, lần này nhường vậy lần sau có chắc là chạy đàng hoàng hơn hay vẫn chứng nào tật nấy. Sẵn sàng nhường những người đáng được nhường chứ không phải kiểu người đã biết đoạn cua nguy hiểm vẫn cố vượt cho bằng được. Đoạn bên trên còn cả khối người đi chậm, mắc giống gì vượt rồi bắt người ta nhường, ẩu riết quen thói.

Nếu là các bác là chủ xe quay clip này thì các bác có nhường cho xe Innova nhập làn trong tình huống này hay không? hay quyết không cho nhập làn vì phóng nhanh, vượt ẩu, bon chen?
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng B2
10/10/19
345
585
93
51
ho chi minh
Đa phần mấy xe này là chạy khôn lỏi, vi phạm giao thông rõ ràng khi chạy qua làn đường ngược ở vạch kẻ liền nét. Đừng viện cớ vội, miếng cơm manh áo (ngoại trừ trường hợp cấp cứu) để chạy ẩu bắt người khác phải nhường, trong khi nguyên hàng xe đều phải nối đuôi nhau. Mấy bác bênh vực xe chạy ẩu lấn làn chắc cũng hay sử dụng chiêu khôn lỏi này nên mới vậy thôi.
 
Tập Lái
15/11/21
36
33
18
29
Mặc dù ghét nhưng đương nhiên là cho nhập làn rồi bác. Chả lẽ bác muốn xe đổ đèo ủi thẳng chiếc Ỉn để thỏa cơn tức của bản thân mình hay sao, lỡ có tai nạn xảy ra thì Ỉn và xe đổ đèo đều mang vạ. Họ sai sẽ có công an xử lí, đi ẩu quen sẽ có ngày gặp họa thôi bác. Nghĩ rộng ra thôi hehe ^^ ý kiến của em là vậy !!
 
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
Còn xa mà. tự đi mà tìm chỗ chui đi, chứ ai rãnh mà nhường. luật cấm cản trở xe vượt chứ xe vượt fail tìm chỗ chui mà k cho vô thì luật đâu có cấm. Phàm là cái j pháp luật k cấm thì còn tùy thuộc vào sự "lương thiện" (Nhắc tới mới nhớ câu nói của Chí Phèo "AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN?") của mỗi người. Nên đừng lấy cái đó ra làm thước đo để chỉ trích người khác khi bạn tỏ ra mình "lương thiện" hơn nhé.
 
Hạng B2
5/4/17
300
466
63
53
Mặc dù Innova chạy sai nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nhường cho anh ấy nhập làn !
 
Hạng D
5/7/16
1.951
13.790
113
ai cũng nhường thì sẽ quen thói vượt kiểu đó

ai cũng không nhường thì có ngày tai nạn, và phần còn lại sẽ học được gì đó
 
Hạng F
29/10/16
11.564
22.046
113
Pháp
Em thì tuỳ ....

Nếu như cảm thấy không có gì (tức là không có xe ngược chiều) thì nhất định nhấn ga không nhường

Nếu như cảm thấy có xe ngược chiều thì ... chịu khó hảm ga cho nó vào, để tránh tay nạn, sau đó nếu mình máu thì làm lại những gì nó làm cho mình, Điều nầy nó sẽ hiểu ra

- Điều kiện xe tương đối bốc, mạnh, ... tay lái chắc

Trong trường hợp trên thì xe ngược chiều cũng còn xa, chúng nó nhá đèn, bấm kèn lẩn nhau, và em chắc chắn xe lấn chiều sẽ vào sau đít mình thôi, (trừ trường hợp thằng sau mình không cho vào thì ...đổ nợ)

Các bác nghĩ thế nào :):):):)
 
Hạng B1
7/4/15
62
85
18
Nên nhường, tất cả mọi tình huống trên đường nếu mình nhường đc sẽ nhường. Mình luôn suy đoán rằng những chiếc xe đó người trên xe đang có việc gấp (vợ đẻ, người thân ốm đau, trên xe có người cần cấp cứu), nói thì giống như bênh nhưng mình nhường hết.
 
Hạng B2
23/1/13
216
234
43
trường hợp này anh nào ở vùng đèo núi gặp suốt ấy mà, nên nhường đc thì cứ nhường, nhưng lưu ý là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình và xe của mình chứ ko thể nhường bất chấp như thắng gấp (có thể bị anh phía sau thông đít) hay giựt lái vô lề (có thể có xe máy bên trong và cái thung lũng tình yêu phía dưới). Còn thấy thằng nào bố láo tạt đầu ẩu ép mình quá thì ta đến với nhau thôi chứ ngại gì thể loại ấy :D