Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Cha của nạn nhân vụ thiệt mạng trong vụ nữ tài xế BMW gây ra ở Hàng Xanh cho rằng "con tôi chết là hết nhưng tôi phải đảm bảo cho cháu tôi một cuộc sống tốt và học hành tử tế".

Tranh cãi việc gia đình nạn nhân vụ BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh làm đơn yêu cầu đòi bồi thường 2 tỷ


Ông Nguyễn Văn Minh (59 tuổi, quê Đồng Nai, bố nạn nhân Nguyễn Thị Kim P.) cho biết gia đình vừa làm đơn yêu cầu bồi thường dân sự với nội dung đề nghị bồi thường 2 tỷ đồng bao gồm chi phí học tập và sinh hoạt cho cho em Hồ Nguyễn Kim K., con nạn nhân Nguyễn Thị Kim P., tới khi em học xong đại học.

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Nga, tài xế điều khiển xe BMW, đã hỗ trợ ông Minh 150 triệu đồng chi phí mai táng cho chị P. và đề nghị chu cấp cho con gái nạn nhân 3 triệu đồng mỗi tháng, đến khi em tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, gia đình ông Minh không đồng ý với mức bồi thường trên, "số tiền quá ít ỏi, sao đủ cho cháu tôi sống được" bố nạn nhân - ông Minh chia sẻ.

Theo thông tin từ gia đình, bố của Hồ Nguyễn Kim K., cũng là nạn nhân của vụ tai nạn, vẫn chưa hoàn toàn bình phục và đang được chăm sóc tại nhà của bố mẹ. Hiện K. đang sống cùng gia đình dì (em ruột của mẹ - PV).

Đêm 21/10/2018, một ôtô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim P. tử vong tại chỗ. 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có chồng chị P.

Xung quanh vấn đề này nhiều người cảm thấy thoả đáng vì tính mạng con người không thể chỉ với mấy triệu đồng là xong vì họ đã mất, với số tiền 3 triệu là quá ít. Và phải có trách nhiệm với con cái của nạn nhân.
Tuy nhiên có người cũng cho đây là hành động vòi vĩnh vì đã bồi thường 1 tháng 3 triệu tới năm 18 tuổi là đã ổn thoả, không nên thấy nhà của đối tượng có điều kiện rồi đòi thêm.
Thanh niên.
 

Attachments

Hạng B2
17/4/15
409
743
93
43
3 triệu rồi lên rừng sống hả??!!!
Mức lương tối thiểu vùng 1 HCM là gần 4tr rồi. Mức giảm trừ gia cảnh của bản thân thuế TNCN là 9tr.
 
Hạng B1
20/4/18
77
422
53
48
thỏa thuận xong tháng đưa tháng không lại đi kiện tiếp à, cứ đòi 1 cục trước chứ
 
Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Ở cái xã hội này, có ai đảm bảo tháng nào cũng đưa 3t cho đến 18 tuổi không? Tôi e rằng đưa được vài tháng là lặn mất tiêu, giờ ko đưa thêm nữa thì làm sao... ? lúc đó đủ cao chạy xa bay rồi nên cứ 1 cục cho chắc. Chị ấy bảo chị lo được mà
 
Hạng D
21/3/08
4.826
4.288
113
hcm
Tháng 3 trẹo có bank nào bảo lãnh không? Rồi bank đó sáp nhập thì bảo lãnh còn giá trị không? Lấy một cục có vẻ là hợp lý nhất ở VN, còn một cục bao nhiêu thì nhờ luật sư tư zấn!
 
Hạng D
16/5/12
1.657
1.391
113
36
XÌ GÒN
Chị lo được. Sao mấy đứa cứ nhảy vào lo giùm chị vậy. Mức thu nhập thấp nhất là hơn 4 tr rồi. Ai sẽ đảm bảo chị ấy đưa đủ tiền đến 18 tuổi. 2 ti cũng ko to với chị đâu. Mạng người không thể chỉ 30 triệu là xong.