Tập Lái
3/8/15
3
0
3
33
www.chuaviemdaudaday.com
Nhiều người bệnh khi thấy xuất hiện các triệu chứng của www.chuatribenhmeday.com sẽ rất hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó bạn hãy cứ bình tĩnh, khoan dùng những các loại thuốc Tây y nếu không bị xảy ra các hiệu ứng phụ. Bạn hoàn toàn có thể chữa khỏi những triệu chứng của bệnh mề đay cũng như những khó chịu mà nó mang lại từ chính những cây cỏ trong vườn nhà. cách điều trị này rất an toàn và có phần hiệu quả hơn khi sử dụng cho bệnh http://www.chuatribenhmeday.com/2015/07/nguyen-nhan-va-bai-thuoc-chua-benh-noi-me-day.htmlhttp://www.chuatribenhmeday.com/2014/04/benh-me-day-man-ngua-voi-phu-nu-sau-sinh.html mề đay sau sinh ở phụ nữ. Trong đó lá cây bạc hà là một lựa chọn thích hợp.

bo-tui-cong-thuc-tri-nam-da-bang-la-bac-ha2.jpg


Bạc hà có là loại cây có khả năng thanh nhiệt, giải độc, giúp giảm bớt những cơn ngứa mà mề đay mang đến. Trong lá bạc hà có chứa tinh dầu bạc hà có khả năng gây tê, chông viêm rất tốt cho da.
Để dùng bạc hà chữa mề đay, mọi người cần rửa sạch lá bạc hà bằng nước muối, vò nát và chà xát vào chỗ mẫn ngứa, tức thì mề đây sẽ lặn.

Bên cạnh đó, có thể cắt cơn ngứa bằng cách tắm bằng nước pha với dầu bạc hà hoặc vò lá bạc hà với nước rồi dùng nước để rửa vùng cơ thể bị ngứa, hoặc nhúng khăn xô vào nước lá bạc hà rồi xoa lên chỗ ngứa.

Hoặc lấy bạc hà và xác ve sầu liều lượng đều nhau sao khô tán mịn mỗi lần uống 3g với nước ấm pha thêm chút rượu.

Ngoài ra lá bạc hà còn sử dụng để chữa những chứng bệnh khác như:

- Cảm mạo phong nhiệt sốt nóng : Bạc hà cho vào ấm đổ nước sôi hãm cho thêm đường uống.

- Dùng để chữa dị ứng: Bạc hà 6g, cát cánh 10g, sơn tra 10g , cúc hoa 10g, mật ong lượng thích hợp, cho sôi pha hãm uống thay trà mỗi ngày 1 - 2 lần.

- Tán nhiệt giải biểu: Bạc hà 8g, thạch cao24g, cam thảo 6g sắc uống chữa các chứng cả nắng mới phát.

Bài thuốc chữa nổi mề đay http://www.chuatribenhmeday.com/2014/04/thuoc-chua-va-cach-dieu-tri-benh-noi-me-day-man-ngua-hieu-qua.html
 
Chỉnh sửa cuối: