Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT AUTO) cho biết sự kiện triển lãm ô tô tại Bắc Kinh sẽ bị trì hoãn do bùng phát dịch bệnh Corona tại nước này.

Triển lãm ô tô lớn nhất Trung Quốc bị hủy bỏ do lo ngại dịch bệnh Covid-19


Kể từ khi bắt đầu vào năm 1990, triển lãm ô tô Bắc Kinh đã trở thành một trong những hội chợ thương mại ô tô lớn nhất thế giới. Beijing Motor Show diễn ra 2 năm 1 lần, xen kẽ với một sự kiện tương tự ở Thượng Hải.

Năm nay, chương trình dự kiến được tổ chức vào ngày 21-30 tháng 4. Tuy nhiên do sự bùng phát nhanh và không kiểm soát của dịch “cảm cúm” mới này, Hội đồng tổ chức đã hoãn lại chương trình và sẽ công bố ngày mới diễn ra sự kiện sau.

Triển lãm ô tô lớn nhất Trung Quốc bị hủy bỏ do lo ngại dịch bệnh Covid-19


Theo Automobilwoche, các nhà sản xuất ô tô nước ngoài hiện không được phép vận chuyển sản phẩm tới Trung Quốc. Rất nhiều nhà máy lắp ráp ô tô, sản xuất phụ tùng buộc phải tạm thời đóng của do các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn lây lan của chính phủ nước này.

Việc đóng cửa kéo dài đã khiến doanh số bán ô tô trong tháng 1/2020 của quốc gia này giảm 18%. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) dự báo doanh số ngành công nghiệp ô tô tại quốc gia này còn sụt giảm mạnh hơn trong tháng 2. Covid-19 tác động nghiêm trọng tới ngành xe hơi so với dịch SARS vào năm 2003. Vào thời điểm đó, doanh số bán xe ở Trung Quốc chỉ giảm 13% vào tháng 4/2003 và 8% vào tháng 5, và tăng trưởng lại khá nhanh sau đó.

Triển lãm ô tô lớn nhất Trung Quốc bị hủy bỏ do lo ngại dịch bệnh Covid-19

Trên khắp Trung Quốc đại lục, các quan chức cho biết tổng số ca coronavirus đã tăng từ 2.048 lên 70.548, với 1.770 ca tử vong.

Covid-19 cũng đang “phá vỡ” chuỗi cung ứng của Trung Quốc, các nhà sản xuất phụ tùng và nhà máy sản xuất ô tô lớn tạm thời phải đóng do các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn virus.

CAAM cảnh báo, Covid-19 thể gây ra hiệu ứng cánh bướm trên ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu.

Triển lãm ô tô lớn nhất Trung Quốc bị hủy bỏ do lo ngại dịch bệnh Covid-19


Mặc dù vào ngày 12/2, 59 trong số 183 nhà máy ô tô ở Trung Quốc đã mở cửa trở lại, tuy nhiên các chuyên gia vẫn lo ngại các nhà máy ô tô trên khắp thế giới có thể ngừng hoạt động nếu các nhà cung cấp phụ tùng tại Trung Quốc tiếp tục đóng cửa.

Tập đoàn Credit Suisse đã dời lại hội nghị đầu tư châu Á và chính phủ đang xem xét trì hoãn cuộc họp chính trị lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Không chỉ ở Trung Quốc, Đại hội Thế giới Di động (Mobile World Congress) ở Barcelona đã bị hủy bỏ vào đầu tháng này vì virus Corona.
 
Chỉnh sửa cuối: