Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Mạng xã hội Twitter đang lan truyền hình ảnh một chiếc Rolls-Royce Phantom được vận chuyển trên đường phố tại bang Kerala, Ấn Độ. Không quá bất ngờ để bắt bắt gặp một chiếc Rolls-Royce lăn bánh tại một trong những bang thịnh vượng nhất Ấn Độ. Tuy nhiên, chiếc Phantom lần này được phủ một màu vàng chrome xa xỉ và gắn biển số...taxi.

Triệu phú Ấn Độ tậu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng làm...taxi


Theo trang Sputnik News, chiếc Rolls-Royce Phantom thuộc sở hữu của triệu phú người Ấn Độ, Bobby Chemmanur. Chiếc SUV siêu sang sẽ được sử dụng để chuyên chở những hành khách thượng lưu tham quan bang Kerala đến khu nghỉ dưỡng của ông Bobby Chemmanur. Nghe có vẻ xa xỉ nhưng mức giá mà những vị khách hàng bỏ ra không quá lớn so với những gì họ nhận được.

Chemmanur tiết lộ trong một video trên ứng dụng WhatsApp đó là: ngoài việc tận hưởng việc đi lại trên Rolls-Royce Phantom trong 3 ngày lộ trình giới hạn 300km, khách du lịch sẽ có 2 đêm nghỉ dưỡng tại resort. Tổng cộng chi phí chỉ khoảng 345$.

Chiếc “taxi” là chiếc Phantom thế hệ thứ 7 mà triệu phú này có được trong một phiên đấu giá. Bobby chia sẻ ông ấy làm điều này không phải vì tiền (tất nhiên) mà là vì đây là một ý tưởng độc đáo.

Triệu phú Ấn Độ tậu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng làm...taxi


Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7 ngừng sản xuất vào cuối tháng 1/2017, nhường đường cho thế hệ kế nhiệm sau 13 năm thống trị dòng SUV siêu sang. “Bóng ma” được trang bị khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.75 lít, xe sở hữu công suất 453 mã lực và mô-men xoắn 720Nm.

Tại Việt Nam, Phantom phiên bản tiêu chuẩn có giá 46,183 tỷ đồng. Trong khí đó, Rolls-Royce Phantom phiên bản EWB được bán với giá 54,288 tỷ đồng. Mức giá kể trên được áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn (chưa được cá nhân hóa hay tùy biến).