Hạng B2
11/11/05
235
39
28
51
Việc cho các xe có tộc độ thấp, khó xoay trở như xe tải, xe khách chạy vào làn xe hơi/làn xe có tốc độ cao trên các quốc lộ hoặc cao tốc đã gây ra rất nhiều hệ lụy trong giao thông như kẹt xe, tai nạn,... nhưng ít ai để ý và cũng ít ai có ý kiến vế vấn đề này.
Luật đường bộ cho phép các xe tài, xe khách chạy vào làn của xe hơi có tốc độ cao chỉ được đưa vào luật khoảng mấy năm gần đây & chắc cũng chỉ có ờ xứ ta. Cứ chạy xe trên các cao tốc mới thấy các xe tải chạy dàn hàng cản đường xe con hoặc các xe con khi muốn vượt phải chạy đổi làn liên tục do các xe tải, xe khách chạy choán hết cả hai làn trên cao tốc mới thấy xác xuất tai nạn nó dễ xảy ra ntn.
Sao một bất cập như vậy lại không ai có ý kiến gì nhỉ?




Lưu thông trên highway tại xứ giãy hoài không chết:
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Gởi bác vài hình cao tốc ở Mẽo mà em google:

Trộn làn, cho xe tải chạy vào làn xe hơi & sự nguy hiểm của nó


Trộn làn, cho xe tải chạy vào làn xe hơi & sự nguy hiểm của nó

Luật đường bộ cho phép các xe tài, xe khách chạy vào làn của xe hơi có tốc độ cao chỉ được đưa vào luật khoảng mấy năm gần đây & chắc cũng chỉ có ờ xứ ta.
Gì cũng "Chỉ có ở xứ ta".

Nếu chưa đi nước ngoài nhiều thì cứ google không tính phí đâu ạ.
 
Hạng B2
26/4/23
290
364
63
56
Luật đường bộ cho phép các xe tài, xe khách chạy vào làn của xe hơi có tốc độ cao chỉ được đưa vào luật khoảng mấy năm gần đây & chắc cũng chỉ có ờ xứ ta.
Vậy trước kia khi chưa có cao tốc và các quốc lộ chưa mở rộng (chỉ có 1 hoặc 2 lane) thì xe tải, xe khách chạy đường nào?
Chắc là đường xuyên rừng, đường hầm riêng? Mà từ chỗ đón khách, lấy hàng làm sao chạy đến đường riêng? :p:p
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
18/2/10
3.128
2.888
113
Tưởng bác chủ nói trộn làn ô tô-2b nguy hiểm, ai dè…
Trộn làn bình thường, quan trọng là ý thức tham gia giao thông: xe đi chậm đi làn phải!
Chứ gì cũng "Chỉ có ở xứ ta" chắc nhiều nơi bên trời tây xe tải chắc chỉ có thể di chuyển bằng đường không :D , chỉ có 1 làn ko trộn thì chỉ có bay thôi!
 
  • Like
Reactions: TFS and nttanmam
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Không hiểu chủ thớt nói Luật đường bộ nào mà mới ...đưa vào mấy năm nay, Luật GTĐB năm 2008 vẫn đang còn hiệu lực mà ta?
Cũng chưa hiểu bác thớt có ý gì hay hơn không chứ không lẻ giờ cho xe tải chạy riêng một làn?
Chỉ oải với là mấy ông nội vô ý thức ôm làn trái chạy như rùa bò song song với ông cố nội cũng bò như rùa bên làn phải.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/8/16
2.756
5.768
113
Chỉ có cách phân làn theo tốc độ tối thiểu cách xa may ra đỡ được rùa bò ôm làn trái, ví dụ DG-LT-PT&HCM-TL là 120-90(hoặc 100) và 120-60
 
  • Like
Reactions: boymi
Hạng D
16/5/08
1.020
1.043
113
Chỉ có cách phân làn theo tốc độ tối thiểu cách xa may ra đỡ được rùa bò ôm làn trái, ví dụ DG-LT-PT&HCM-TL là 120-90(hoặc 100) và 120-60
chuẩn....+ chế tài phạt nguội thẳng tay mới dẹp được mấy con rùa ôm làn trái, đừng mong gì ý cmn thức
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
11/11/05
235
39
28
51
Tưởng bác chủ nói trộn làn ô tô-2b nguy hiểm, ai dè…
Trộn làn bình thường, quan trọng là ý thức tham gia giao thông: xe đi chậm đi làn phải!
Chứ gì cũng "Chỉ có ở xứ ta" chắc nhiều nơi bên trời tây xe tải chắc chỉ có thể di chuyển bằng đường không :D , chỉ có 1 làn ko trộn thì chỉ có bay thôi!
Xứ giãy chết xe tải phải chạy, luôn chạy ở lane phía ngoài theo qui định & không được chạy vào lane tốc độ cao của xe hơi/lane sát trái. Có thế mới giải phóng được luồng lưu thông cho xe chạy nhanh & hạn chế ách tắc cũng như tai nạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
1 lần nữa, google không tính phí.

Và với nước nhiều bang như Mỹ thì nó có theo luật riêng từng bang, chắc "hông giống như xứ ta" đâu.

- " According to the current law in Ohio, truck drivers can drive in any lane on the highway".
- "In Texas, no specific law prohibits trucks from driving in the left lane"

Tiếp đến, nhiều nơi cũng éo phân ra làn riêng cho từng dòng xe nhé.

Mà thôi, để em gởi cái tóm tắt cho từng tiểu bang. Có ghi áp dụng cho từng loại xe luôn.