Tập Lái
23/5/22
3
0
1
26
vachnghethuat.com
Trong phong thủy học, cửa là nơi đón nhận ánh sáng- thường tượng trưng cho mặt trời, là nơi vừa sinh ra sinh khí tốt nhưng đồng thời cũng là nơi sinh ra sát khí. Vậy nên nếu người ngồi quay lưng ra cửa sổ có nghĩa là chúng ta đã tự chế dương- chắn mất nguồn ánh sáng-mặt trời của chính bản thân mình . Do đó mà cả sự nghiệp lẫn sức khỏe sẽ bị suy kiệt.

Bên cạnh đó, khi ngồi quay lưng lại cửa ra vào, các tạp âm từ bên ngoài tác động kích thích sống lưng làm cho đại não không được yên. Người ngồi ở vị trí bàn làm việc lãnh đạo sẽ luôn ở trong trạng thái căng thẳng, tâm trí dễ bị loạn, dẫn đến việc dễ mắc sai lầm.