Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.344
17.912
113
Lâm Đồng
Theo nghiên cứu mới nhất, người Mỹ hiện nay mất tủng bình 10 tháng lương để có thể mua xe ô tô. Con số này đã tăng gần 1,5 lần so với thời kỳ trước covid.

Mazda-Dealer-HQ.jpg


Sau covid, hầu hết mọi sản phẩm đều tăng giá, và xe là một trong những mặt hàng bị đẩy giá cao nhất hiện nay. Các ô tô mới ở Mỹ hiện đã có giá phải chăng hơn một chút so với hồi tháng 1/2023 nhưng chúng vẫn khiến người tiêu dùng phải trả một khoản tiền đáng kể. Một người tiêu dùng Mỹ hiện nay phải chi trung bình 43,2 tuần thu nhập (10 tháng lương) cho một chiếc ô tô mới. Con số này hồi tháng 1/2023 là 44,2 tuần (khoảng 11 tháng lương).

Dù nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giá xe mới đã giảm so với năm ngoái, nhưng việc tiếp cận và sở hữu xe vẫn tốn kém quá nhiều so với trước đại dịch.

Số liệu cũ cho thấy trong giai đoạn 2/2012-2/2021, người Mỹ chỉ tốn khoảng 32-36 tuần thu nhập để mua xe mới (8-9 tháng lương), ít hơn đáng kể so với hiện tại.

New-Car-Affordability-Index.webp


Chưa có nghiên cứu tương tự cho thị trường Việt. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân, thời gian người Việt tiết kiệm để mua một chiếc xe ô tô gấp tới 5 lần người Mỹ.

Ví dụ với thu nhập bình quân đầu người của người Việt chỉ 5.700.000 đồng/tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến hết năm 2021. Tức là, với một người có mức sống trung bình tại Việt Nam, cần tới 53 tháng (hơn 4 năm) không ăn, không tiêu thì mới đủ tiền mua một chiếc xe giá 300 triệu đồng. Còn muốn mua xe giá 500 triệu, người tiêu dùng phải tốn khoảng 7 năm không ăn, không tiêu.

Trung bình người Mỹ tốn 10 tháng lương để mua được xe ô tô


Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về giá xe hiện nay?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/10/20
1.545
14.499
98
56
Theo nghiên cứu mới nhất, người Mỹ hiện nay mất tủng bình 10 tháng lương để có thể mua xe ô tô. Con số này đã tăng gần 1,5 lần so với thời kỳ trước covid.

View attachment 2904275

Sau covid, hầu hết mọi sản phẩm đều tăng giá, và xe là một trong những mặt hàng bị đẩy giá cao nhất hiện nay. Các ô tô mới ở Mỹ hiện đã có giá phải chăng hơn một chút so với hồi tháng 1/2023 nhưng chúng vẫn khiến người tiêu dùng phải trả một khoản tiền đáng kể. Một người tiêu dùng Mỹ hiện nay phải chi trung bình 43,2 tuần thu nhập (10 tháng lương) cho một chiếc ô tô mới. Con số này hồi tháng 1/2023 là 44,2 tuần (khoảng 11 tháng lương).

Dù nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giá xe mới đã giảm so với năm ngoái, nhưng việc tiếp cận và sở hữu xe vẫn tốn kém quá nhiều so với trước đại dịch.

Số liệu cũ cho thấy trong giai đoạn 2/2012-2/2021, người Mỹ chỉ tốn khoảng 32-36 tuần thu nhập để mua xe mới (8-9 tháng lương), ít hơn đáng kể so với hiện tại.

View attachment 2904276

Chưa có nghiên cứu tương tự cho thị trường Việt. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân, thời gian người Việt tiết kiệm để mua một chiếc xe ô tô gấp tới 5 lần người Mỹ.

Ví dụ với thu nhập bình quân đầu người của người Việt chỉ 5.700.000 đồng/tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến hết năm 2021. Tức là, với một người có mức sống trung bình tại Việt Nam, cần tới 53 tháng (hơn 4 năm) không ăn, không tiêu thì mới đủ tiền mua một chiếc xe giá 300 triệu đồng. Còn muốn mua xe giá 500 triệu, người tiêu dùng phải tốn khoảng 7 năm không ăn, không tiêu.

View attachment 2904828

Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về giá xe hiện nay?
VN chỉ mất có 10 năm lương thôi chứ bi nhiêu ? Cũng con số 10 ở đầu, còn vế sau .........hên xui !!!!:D:D:D:D
 
Hạng D
21/12/14
2.145
7.788
123
Cái quan trọng nhứt là căn cước hộ khẩu giấy chứng nhận đk hoặc độc thân
 
Hạng D
19/6/19
1.170
1.897
113
ở Mỹ đi làm bình thường là có nhà có xe, ở VN thì chỉ có buôn bán kinh doanh, chứ đi làm văn phòng thì.............
 
  • Like
Reactions: Perenco