Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.977
113
Lâm Đồng
Không chỉ là thị trường ô tô lớn nhất thế giới với hơn 26 triệu xe bán ra, năm nay Trung Quốc còn có dung lượng thị trường cao gấp đôi Mỹ. Ấn Độ cũng lần đầu vượt Nhật Bản để lọt vào top 3 thị trường ô tô lớn toàn cầu.

china-cars.webp


Theo dữ liệu sơ bộ của 78 quốc gia trên thế giới, doanh số toàn cầu giảm 2% xuống 78,49 triệu chiếc (chỉ tính xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ). Do đó, tổng số xe bán ra toàn cầu năm 2022 ước tính là khoảng 81,5 triệu xe (bao gồm cả các thị trường còn lại).

Thị trường ô tô Trung Quốc ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2022 vừa qua nước này đã tiêu thụ gần 27 triệu xe. Không chỉ thế, tỷ lệ ô tô điện/hybrid bán ra tại đây cũng thuộc hàng cao nhất thế giới.

Trong khi đó, thị trường Mỹ đã sụt giảm doanh số nhiều năm liên tiếp. Nếu như năm 2019 Mỹ đạt tổng doanh số 17 triệu xe, đến 2021 thì con số này giảm còn 15 triệu xe. Qua năm 2022 thì Mỹ chỉ tiêu thụ gần 14 triệu xe

Điều này khiến cho dung lượng thị trường Trung Quốc cao gấp đôi Mỹ.

1675049196527.png


Mặc khác, Nhật Bản cũng gặp khó khăn trong việc bán xe mới khiến cho vị trí top 3 của nước này lung lay và thuộc về Ấn Độ. Hai nước này đều có dung lượng thị trường ô tô mới trên 4 triệu xe/năm.

Đức đứng thứ 5 toàn cầu với doanh số 2,8 triệu xe. Tiếp theo đó là các nước như Brazil, Anh, Pháp, Hàn và Canada với doanh số từ 1,5 đến 1,9 triệu xe/năm.

24.webp


Ngược lại với sự sụt giảm doanh số của các khu vực đã phát triển, hầu hết các thị trường Đông Nam Á đều ghi nhận mức tăng mạnh trong năm. Chẳng hạn, Indonesia đã vượt Tây Ban Nha để trở thành thị trường lớn thứ 14.

Việt Nam trong năm nay cũng ghi nhận lần đầu đạt doanh số trên nửa triệu xe/năm.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á đang được định hướng là thị trường xe xanh mới nổi. Nhiều mẫu xe điện được trình làng tại đây, các nhà máy lớn đang rục rịch mở các dây chuyền sản xuất xe điện tại đây. Thậm chí, nhiều dòng xe điện từ Trung Quốc cũng đang mở rộng kinh doanh tại đây để đón đầu xu thế tiêu dùng mới.

Nhu cầu về những chiếc xe "xanh" hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển thị trường khu vực này trong năm 2023 nay.

1675050369961.png

Các xe bán chạy nhất ở từng thị trường (+doanh số năm 2022)
Số liệu: Motor1

Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về doanh số thị trường ô tô toàn cầu và từng khu vực?
 
Hạng D
21/12/14
2.200
7.911
123
1.3 tỷ dân so với gần 350 triệu dân của Mẽo mà có gấp đôi .
Gdp của tàu cũng xoàng xoàng thôi chứ có cao đâu. Thử cho cao như mẽo xem nó gấp vài lần chứ gấp đôi gì
 
Hạng B2
14/7/22
269
240
43
79
Xe nội địa tàu giá rẻ nên số lượng nhiều là đúng roi
 
Hạng C
1/4/07
809
691
108
Gdp của tàu cũng xoàng xoàng thôi chứ có cao đâu. Thử cho cao như mẽo xem nó gấp vài lần chứ gấp đôi gì
ý tôi mún nói là mấy bài hay so bọn tàu thích hay so với Mẽo. còn GDP thì TQ thua xa lắm chưa kể số liệu xạo từ TQ.
TQ thì có vài thành phố ptrieno thui chứ đa số nông thôn nhiều người còn rất nghèo
 
  • Like
Reactions: D.H.A
Hạng D
27/7/18
1.084
14.960
113
41
Các hãng xe cố chiều lòng khách hàng TQ cũng không có gì lạ :D