12/10/07
2.646
10.496
113
Đang bị truy nã, các chủ đầu toi Hưng Thịnh vẫn gửi giấy báo đòi nộp tiền, đe dọa quyết chơi tới bến cho khách hàng sụm luôn:

(NLĐO) - Các khách hàng đã mua đất dự án Hưng Thịnh Cát Tường cho rằng những gì nêu trong thông báo mới nhất là lời đe dọa quỵt tiền trắng trợn của Công ty Hưng Thịnh

Cụ thể, Công ty Hưng Thịnh gửi thông báo đến khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (tỉnh Long An) về việc sẽ hoạt động và góp vốn trở lại. Việc góp vốn trở lại được thực hiện căn cứ theo thông báo ngày 28-8-2019, theo đó công ty ngưng góp vốn từ ngày 1-9-2019 đến 1-3-2020 và từ ngày 2-3-2020 các "cổ đông" sẽ tiếp tục góp vốn theo đúng hợp đồng.

"Các cổ đông vui lòng tiếp tục góp vốn theo đúng hợp đồng của mình. Cổ đông góp vốn bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty đã ghi trong hợp đồng, sẽ có hệ thống xác nhận và gửi phiếu thu đến địa chỉ trên hợp đồng. Trường hợp cổ đông không tiếp tục góp vốn công ty sẽ căn cứ vào hợp đồng để giải quyết" – thông báo ngày 10-1-2020 của công ty Hưng Thịnh nêu rõ.
...

Trong thông báo này, Công ty Hưng Thịnh giải thích: "Việc ra chậm sổ là do chính cổ đông "quậy phá" trong suốt thời gian qua, dẫn đến việc thủ tục hành chính gặp trở ngại. Nếu cổ đông muốn ra sổ nhanh nên viết đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền giúp sức cùng công ty sớm hoàn thành dự án. Việc ra sổ chậm là việc mà công ty không hề mong muốn".


 
  • Like
Reactions: pheo@
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Đang bị truy nã, các chủ đầu toi Hưng Thịnh vẫn gửi giấy báo đòi nộp tiền, đe dọa quyết chơi tới bến cho khách hàng sụm luôn:

(NLĐO) - Các khách hàng đã mua đất dự án Hưng Thịnh Cát Tường cho rằng những gì nêu trong thông báo mới nhất là lời đe dọa quỵt tiền trắng trợn của Công ty Hưng Thịnh

Cụ thể, Công ty Hưng Thịnh gửi thông báo đến khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (tỉnh Long An) về việc sẽ hoạt động và góp vốn trở lại. Việc góp vốn trở lại được thực hiện căn cứ theo thông báo ngày 28-8-2019, theo đó công ty ngưng góp vốn từ ngày 1-9-2019 đến 1-3-2020 và từ ngày 2-3-2020 các "cổ đông" sẽ tiếp tục góp vốn theo đúng hợp đồng.

"Các cổ đông vui lòng tiếp tục góp vốn theo đúng hợp đồng của mình. Cổ đông góp vốn bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty đã ghi trong hợp đồng, sẽ có hệ thống xác nhận và gửi phiếu thu đến địa chỉ trên hợp đồng. Trường hợp cổ đông không tiếp tục góp vốn công ty sẽ căn cứ vào hợp đồng để giải quyết" – thông báo ngày 10-1-2020 của công ty Hưng Thịnh nêu rõ.
...

Trong thông báo này, Công ty Hưng Thịnh giải thích: "Việc ra chậm sổ là do chính cổ đông "quậy phá" trong suốt thời gian qua, dẫn đến việc thủ tục hành chính gặp trở ngại. Nếu cổ đông muốn ra sổ nhanh nên viết đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền giúp sức cùng công ty sớm hoàn thành dự án. Việc ra sổ chậm là việc mà công ty không hề mong muốn".


Chắc là ráng vét thêm cú chót trước khi xộ khám!
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Chắc là ráng vét thêm cú chót trước khi xộ khám!
Một mũi tên nhắm hai con trym luôn bác:

1/ Dớt cú chót (Dành cho những ai yếu bóng vía)
2/ Thông báo xù nợ (Dành cho những kẻ cứng đầu)