Giao Thông
22/3/19
1.047
2.510
131
34
Hơn 84% đại biểu quốc hội đã đồng ý thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia vào sáng ngày 14/6. Trong số 450 đại biểu tham gia biểu quyết có 25 đại biểu không tán thành, 17 đại biểu không biểu quyết.

Từ năm 2020 sẽ cấm hoàn toàn rượu bia khi lái xe


Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong 12 hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại điều 6 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia vừa được Quốc hội thông qua.
Quy định này có hiệu lực từ năm sau, 1-1-2020.
Gồm 7 chương, 36 điều, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày đầu tiên của năm sau, cũng có nghĩa là từ 1-1-2020 sẽ cấm hoàn toàn việc uống rượu bia khi lái xe, chứ không phải không được uống vượt mức cho phép như quy định hiện hành.
Trong tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, theo UBTVQH, việc quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông là cần thiết.
Quy định này sẽ mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội, thể hiện quyết tâm của Quốc hội, của Chính phủ trong việc ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông.
Đồng thời, thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để có các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông do sử dụng rượu, bia.
Cùng với hành vi uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, tại luật này, Quốc hội cũng cấm nhiều hành vi khác. Như, quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia, bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia....
Báo công an.
 

Attachments

Hạng C
20/4/19
687
237
86
Bác nói mới nhớ, coi tv, VTV đưa tin về họp quốc hội, thấy nhiều đại biểu ở dưới ngáp, ngủ gật, nói chuyện riêng... Đi cho có tụ:p
 
Hạng F
7/8/17
7.465
10.162
113
Cái cần là phạt tù, lao động, phạt 50-100tr khi kiểm tra có nồng độ cồn nữa. Công khai danh tính người bị phạt lên truyền thông thì thử đố cha nào dám uống rượu khi lái xe. Kết hợp việc csgt ra đường bắt buộc đeo camera trước ngực nữa thì ngon lành.
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Theo em là: cấm sx, buôn bán rượu bia và các chất có cồn (trừ cồn công nghiệp, cồn y tế) thì không cấm cũng không có để xơi. Nên đào gốc chứ đừng hái lá cắt ngọn!
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.514
113
Cũng y như bây giờ thôi, bây giờ luật không cho lái 4B uống, nhưng cho lái 2B uống "một tí", nhưng có mấy ai đi nhậu hết "một tí" này rồi nghỉ đâu, thiên hạ vẫn chạy xe hà rầm sau khi nhậu đó thôi.
 
Hạng F
7/8/17
7.465
10.162
113
Theo em là: cấm sx, buôn bán rượu bia và các chất có cồn (trừ cồn công nghiệp, cồn y tế) thì không cấm cũng không có để xơi. Nên đào gốc chứ đừng hái lá cắt ngọn!
Rượu bia thì k thể cấm dc rồi.
 
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Luật thật nghiêm vào. Rượu bia chỉ uống khi vui chơi. Khi làm công vụ, lái xe,... không được uống. Nếu vi phạm đuổi việc, tước bằng lái,... Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng bỏ tù.
 
Tập Lái
30/10/18
26
10
3
38
Vấn đề là việc thực thi như thế nào nữa, em sợ một thời gian sau lại đề nghị điều chỉnh. Giống như phạt vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng, phạt xả rác, thư phí bảo trì xe máy ...