Tập Lái
5/5/17
6
4
3
36
đầu tháng 9 mình dự định sẽ cho gấu và f1 8 tháng đi du lịch 7-10 ngày. Sài gòn-vung tau - phan thiết- vĩnh hy- đà lạt- sài gòn. Mình định đi theo đường ven biển. Các bạn tư vấn giúp mình đi cung đường này thì cần lưu ý những gì? Những điểm đi chơi, ăn uống, ks tốt ở những điểm nào là phù hợp thánks
Tư vấn cung đường sg-vt-phan thiết-vĩnh hy- đà lạt- sg
 
TNA confirmed
Hạng B2
27/7/16
246
205
43
Mấy thớt kia quá trời người hỏi rồi bác chịu khó đọc lại là có hết
 
Hạng C
11/3/14
637
932
93
Mới đi cung này:
Ngày 1: SaiGon - Dalat: Cao tốc >> QL20 >> đến đầu cao tốc Liên Khương thì đi đường QL27 để lên Dalat bằng đèo Tà Nung. Sở dĩ đi đèo Tà Nung vì trước giờ chưa từng đi và để ghé cafe Mê Linh.
Ngày 2: các điểm ở Dalat
Ngày 3: Dalat >> Ninh Chữ >> Bình Lập ( resort Sao Biển). Đi dèo Dran ghé các điểm đồi chè Cầu Đất, Đèo Ngoạn Mục, tháp Chàm, tắm biển Ninh Chữ, Vườn Nho, Hang Rái - Núi Chúa, Vĩnh Hy. Tất cả các điểm này đều nằm trên đường đi.
Ngày 4, 5: Ở Sao Biển resort
Ngày 6: Bình Lập >> Mũi Né. Đi QL 1 đến Cổ Thạch thì bắt đầu đi đường ven biển. Ghé các điểm Chợ Phan Rí, dừng chân Cà Ná, Đá bảy màu - chùa cổ Thạch.
Ngày 7: Mũi Né >> SaiGon. Đi QL 1A >>> Cao tốc. không đi ven biển đoạn Kê Gà, Lagi vì đạon này không được êm( đaã tham khảo trước khi đi).

Ăn uống: Google trước khi đến điểm đó - chủ yếu là ăn sạch, no chứ không tìm đặc sản nên mọi việc kh6ong có gì khó khăn. :)
Ở: Dalat - Stop and Go 800k/ đêm, Bình Lập - Sao Biển 1000k/ đêm, Mũi Né - Hoàng Lâm 500k/đêm
Đi: Gmap hỗ trợ đường đi ở các tuyến mà không phải đi đường QL.
 
Tập Lái
5/5/17
6
4
3
36
Mới đi cung này:
Ngày 1: SaiGon - Dalat: Cao tốc >> QL20 >> đến đầu cao tốc Liên Khương thì đi đường QL27 để lên Dalat bằng đèo Tà Nung. Sở dĩ đi đèo Tà Nung vì trước giờ chưa từng đi và để ghé cafe Mê Linh.
Ngày 2: các điểm ở Dalat
Ngày 3: Dalat >> Ninh Chữ >> Bình Lập ( resort Sao Biển). Đi dèo Dran ghé các điểm đồi chè Cầu Đất, Đèo Ngoạn Mục, tháp Chàm, tắm biển Ninh Chữ, Vườn Nho, Hang Rái - Núi Chúa, Vĩnh Hy. Tất cả các điểm này đều nằm trên đường đi.
Ngày 4, 5: Ở Sao Biển resort
Ngày 6: Bình Lập >> Mũi Né. Đi QL 1 đến Cổ Thạch thì bắt đầu đi đường ven biển. Ghé các điểm Chợ Phan Rí, dừng chân Cà Ná, Đá bảy màu - chùa cổ Thạch.
Ngày 7: Mũi Né >> SaiGon. Đi QL 1A >>> Cao tốc. không đi ven biển đoạn Kê Gà, Lagi vì đạon này không được êm( đaã tham khảo trước khi đi).

Ăn uống: Google trước khi đến điểm đó - chủ yếu là ăn sạch, no chứ không tìm đặc sản nên mọi việc kh6ong có gì khó khăn. :)
Ở: Dalat - Stop and Go 800k/ đêm, Bình Lập - Sao Biển 1000k/ đêm, Mũi Né - Hoàng Lâm 500k/đêm
Đi: Gmap hỗ trợ đường đi ở các tuyến mà không phải đi đường QL.
Cảm ơn bác.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
đầu tháng 9 mình dự định sẽ cho gấu và f1 8 tháng đi du lịch 7-10 ngày. Sài gòn-vung tau - phan thiết- vĩnh hy- đà lạt- sài gòn. Mình định đi theo đường ven biển. Các bạn tư vấn giúp mình đi cung đường này thì cần lưu ý những gì? Những điểm đi chơi, ăn uống, ks tốt ở những điểm nào là phù hợp thánks
View attachment 766299
QL1, Ql20 đường tốt, QL27 tuy không ngon nhưng sedan vẫn đi nhẹ nhàng, đèo Ngọan Mục và D'Ran đường mới, tốt. Riêng đọan Phan thiết bác chuyển hướng qua Mũi né Hòn rơm đi 716 dọc biển tới Bàu trắng tiếp 716B, đường đẹp cảnh biển đẹp hơn.
Đường 709, 719 Lagi ra Kê gà cực xấu, nếu bác không xót xe hảy nên đi thử cho biết
Trên đường thiên lý có nhiều thớt hướng dẫn cung đường Saigon ra Phan thiết và tiếp Phan rang/Nha trang - Dalat bác chịu khó xem có nhiều chi tiết và hình ảnh thực tế hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: jspanow
Tập Lái
5/5/17
6
4
3
36
Dạ rồi, cảm ơn bác nhiều để mình lục trên box thêm. Thanks