Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Khi ôtô của cảnh sát giao thông ở Bình Định đang truy đuổi xe tải vi phạm thì va chạm với xe máy làm người lái phương tiện này tử vong.

Tử vong do va chạm với oto cảnh sát đang truy đuổi nghi phạm: Vậy phía cảnh sát có bị lỗi gì không?


Thượng tá Võ Văn Chín, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, xác nhận trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 19, xe tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông va chạm với người đi xe máy.
Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Hậu quả là người đi xe máy tử nạn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc điều tra, xử lý", thượng tá Chín nói.
Theo người dân địa phương, chiều cùng ngày, xe cảnh sát giao thông mang biển số 77A 004.48 chạy trên quốc lộ 19 hướng Gia Lai - Bình Định.

Tử vong do va chạm với oto cảnh sát đang truy đuổi nghi phạm: Vậy phía cảnh sát có bị lỗi gì không?


Khi qua địa bàn phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), lực lượng tuần tra phát hiện một xe tải chạy ngược chiều có dấu hiệu vi phạm luật Giao thông đường bộ. Tổ cảnh sát giao thông lái ôtô truy đuổi và xảy ra va chạm với người đàn ông lái xe máy.
Trong trường hợp này có hai luồng ý kiến trái chiều nhau, 1 bên cho rằng xe của cảnh sát đã gây ra tai nạn và phải chịu trách nhiệm với cái chết của nạn nhân, cũng có ý kiến cho rằng do đang thi hành nhiệm vụ nên lỗi đối với phía cảnh sát ở đây là không có.
Zing news.
 

Attachments

Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Ko có lỗi j đâu nhé , công an ko bao h sai chỉ dân đen sai thôi nhé . Đổi trường hợp ngược lại công an GT chạy xe máy mà đâm vào oto dân đang đi thì tội lớn cho thằng lái xe nha . 1 câu nói e rất thik “ chân lý nằm trong tay kẻ mạnh”
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
thi hành nhiệm vụ gì đi nữa gây tai nạn chết người là phạm tội rồi, phải bị truy tố chứ