Hạng B1
17/11/15
63
162
33
47
Vài góp ý về việc nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q Bình Thạnh, TPHCM
Em ở đường Nguyễn Hữu Cảnh và đi lại hàng ngày trên con đường này 10 năm nay, giờ thấy đang nâng cấp đường.

Một số hạng mục em quan sát thấy gồm (1) rào chắn có vẻ để nâng cấp phần cống thoát nước phía The Manor và Saigon Pearl; (2) cào đường và đổ thêm 1 lớp đá và nâng cao đường chỗ cầu Thị Nghè 2, từ đoạn giao với Phạm Viết Chánh tới Thảo Cẩm Viên và tới Tôn Đức Thắng.

Với quan sát của em thấy: (1) việc ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cơ bản chỉ xảy ra trước cửa The Manor; (2) từ khi có máy bơm thì việc ngập này đỡ hơn rất nhiều, mưa vừa hoặc to trong khoảng thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, mưa to trong khoảng thời gian dài thì cũng ngập nhưng thời gian ngập ngắn (khoang 1 tiếng đồng hồ). Trước đây chưa có máy bơm có thể ngập vài tiếng đồng hồ nếu mưa to (hoặc ngập kéo dài đến 1,2 h sáng).

Góp ý (1) việc ngập của đường Nguyễn Hữu Cảnh nguyên nhân chính là do hệ thống thoát nước. vì vậy cần tập trung việc cải tạo hệ thống thoát nước, chứ không phải là nâng đường, nâng đường thì nước từ đường lại chảy vào nhà dân mà thôi; (2) nên hạng mục cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước là cần thiết; (3) việc cào đường và nâng đường từ đoạn giao với Phạm Viêt Chánh tới Tôn Đức Thắng em thực sự thấy lãng phí tiền của và gây phiền phức.

Việc này trước khi sửa em thấy đài báo cũng có nói đến, nhưng cuối cùng cũng vẫn làm.

*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: kuyangiang
Hạng D
22/1/19
4.057
6.696
113
Dự án giờ đang triển khai rồi, nên em thấy bàn gì thì cũng rứa. Chuyện sửa cống thoát nước thì em thấy họ đang làm rồi, vì cơ bản là hệ thống thoát nước ở con đường này đã hỏng nên đặt máy bơm chỉ là giải pháp tạm bợ. Còn vì sao nâng đường đoạn giữa thì thiệt là em cũng không hiểu.
Nhưng nhìn chung thì tiêu tiền ngân sách vốn đã là thế mạnh của các bác nhà ta rồi. Bàn nhiều cũng được gì đâu bác, ướt đến đâu thì phủi đến đó. Đơn cử như việc mở rộng sân bay TSN. Nếu chọn xây nhà ga T3 ở mạn bắc sân bay sẽ nhẹ nhàng hơn về mặt giao thông kết nối vào sân bay, mở thêm một hướng mới cho khách từ các quận huyện phía Bắc hay Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước tiếp cận. Sẽ giảm tải đáng kể cho mặt Nam với các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa vốn ngày nào cũng kẹt xe 3 4 bận. Đó là chưa tính tới việc, mở nhà ga T3 ở phía Bắc sẽ tạo tiền đề cho sau này tiếp tục nâng cấp TSN. Vì cái mức công suất dự kiến 50 triệu khách đó sẽ sớm tiếp tục quá tải, trong khi mặt Nam đã hết đất, mỗi lần muốn làm gì đều phải giải tỏa, đền bù nhà dân. Biết thì chắc nhiều người biết, nhưng đến lúc làm thì người ta vẫn chọn phương án xây T3 ở mặt Nam, và phải chi thêm gần 5000 tỷ để giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến giao thông kết nối ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
18/3/08
1.535
12.573
133
Nhà Nước có xu hướng duyệt cho các anh thầu làm một việc vô thưởng vô phạt đôi khi chỉ để an dân và không thể thanh tra hay phanh phui như cái đường này, chứ không phải để giải quyết ngâp hay úng.
Chẳng có bảng thông tin và mặt cắt biện pháp thi công để toàn dân theo dõi giám sát xem họ đang làm gì . cứ quay lại và tháo ra thì thấy đường xong, không biết lấp gì dưới đó.
Lâu lâu thấy ngâp quá thì đắp lên, ngập thì vẫn ngập , tiền thì mất, nhưng không ai bị gì hết, đủ thứ lý do được giải trình chứ chưa có lý do và nhà thầu nào đảm bảo sẽ hết ngập 100% nhưng vẫn cho duyệt và thi công.
Sau đó lại xin dự án làm tiếp vào lần sau …
Song song đó thì làm mấy thứ vớ vẩn xung quanh như kiểu đổ lại con lươn, trồng cây hoặt lát đường đi bộ rộng có 1m nhưng cây nằm giữa với bồn cây 1mx1m dọc Vinhomes Bason... để có gì còn giải trình tiền xài vào đâu nếu bị truy vụ vẫn còn ngập....
Thành phố chi cho vụ chống ngập này với chi phí hằng năm không nhỏ, nhưng bà con vẫn thấy chẳng biết làm để làm gì, xe cuốc, cống , đào xới nhìn cũng chuyên nghiệp nhưng rồi vẫn cứ ngập, không ai nói gì, không truy cứu ai , vẫn cứ làm tiếp. Có thể làm đường và chống ngập dễ kiếm ăn an toàn nhất.
 
Hạng B2
25/3/16
432
441
73
31
Khúc này là cái rốn ngập rồi nên phải xử lý theo hướng khác thôi chứ ko cứ theo cái kiểu nâng nền hoài đc.
Mật độ xây dựng quá nhiều làm lún nền nguyên khu luôn rồi.
Có ông anh làm bên xây dựng nói tương lai khu này ko xử lý đc là sẽ ngập nặng
 
  • Like
Reactions: Black Hawk
Hạng B2
11/10/13
294
323
63
Làm như bác nói thì hết ngập rồi sao? Lấy gì làm nữa
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Đường này hồi xưa mấy chục năm trước là con kênh dẫn nước ra sông SG lại chạy qua cái Sở thú, nếu giờ nâng mặt đường lên thì các chung cư sát đường NHC càng chết...ko cần mưa, triều cường là đủ chết !