Hạng B1
15/5/19
64
27
18
33
Việc tài xế đường xa sử dụng chất cấm, chất kích thích đang ngày càng phổ biến. Điều này gây nguy hiểm đến chính bản thân tài xế cũng như những người tham gia lưu thông trên cùng tuyến đường.
Vừa qua, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) kiểm tra, phát hiện một lái xe ô tô không GPLX đồng thời dương tính với ma tuý.


Vấn nạn tài xế dùng chất kích thích

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, vào 23h5' đêm ngày 7/10 tại Km 188+300 tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng Hà Nội- Hà Nam, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tiến hành dừng xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186… do anh Vũ Ngọc V. (SN 1989, ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Tại thời điểm cảnh sát dừng xe anh Vũ Ngọc V. không xuất trình được GPLX theo qui định. Tiếp đó, lực lượng Viện khoa học kỹ thuật hình sự yêu cầu anh Vinh test nhanh kiểm tra nước tiểu, kết quả, anh Vinh dương tính với ma tuý.
Đại uý Lê Văn Chiển, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết “Anh Vinh có khai là uống rượu ngâm cây cần sa khi đi ăn cỗ ở nhà bạn…”

Với vi phạm trên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản với anh Vũ Ngọc V. điều khiển xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186… các lỗi như: Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý và lỗi không có GPLX và đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện theo qui định. Được biết, với lỗi vi phạm trên: anh Vũ Ngọc V. điều khiển xe ô tô Mercedes mang BKS 30E-186… sẽ bị phạt tiền hơn 40 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước GPLX 22 và biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Đây là một trong nhiều trường hợp được phát hiện và phạt. Rất nhiều trường hợp bị phát hiện sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng. Thân gửi cánh tài xế đường xa, đừng vì tò mò, thể hiện mà nguy hại tính mạng bản thân và những người dân vô tội.