Hạng D
2/12/03
1.501
3.836
113
Vietnam
Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
Khi xe của bạn để ngoài nắng, nhất là ở giữa trưa một thời gian dài, bạn rất khó chịu khi phải ngồi trong chiếc xe nóng như lò lửa. Lúc đó bạn chỉ muốn bật máy lạnh lên ngay vì bạn nghĩ rằng việc này sẽ nhanh chóng đem lại cho bạn một buồng lái mát rượi. Bạn đã lầm.[pagebreak][/pagebreak]

Bạn cần biết rằng khi đỗ xe ở chỗ nắng không khí trong xe bị hâm nóng bởi 2 nguồn nhiệt. Nhiệt độ của bầu không khí bên ngoài xe và quan trọng hơn đó là bức xạ mặt trời. Xe để dưới nắng, bức xạ có thể khiến nhiệt độ trong xe tăng lên hàng chục độ so với nhiệt độ không khí ngoài xe. Để xe được làm mát nhanh bạn phải tìm cách đuổi không khí nóng trong xe ra ngoài và thay bằng không khí mát hơn của khí quyển.

Cách thức như sau :

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
1 Hạ cửa sổ xuống. Tạo đường thoát ra cho khí nóng trong xe và đón không khí mát hơn của khí quyển.

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
2 Mở điều hòa nhiệt độ A/C, nhưng không mở chế độ chế độ lấy gió trong.

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
3 Mở chế độ quạt lớn nhất và điều chỉnh máy điều hòa ở mức lạnh nhất.

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
4 Lái xe khi mở hết cửa sổ trong 1 hoặc 2 phút để đuổi hết khí nóng trong xe ra ngoài.

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?

5 Khi nhiệt độ trong xe bằng với nhiệt độ bên ngoài, bật máy điều hòa qua chế độ lấy gió trong.

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
6 Đóng tất cả cửa sổ.

Vào xe giữa trưa như lò lửa, làm gì nhanh hết nóng?
7 Điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ ở mức lạnh và quạt gió vừa phải.

Chú ý : Nếu xe bạn có cửa sổ trời thì đây là lúc tận dụng nó, đồng thời với lúc hạ hết tất cả cửa kính, hãy mở luôn cửa sổ trời, điều này giúp khoang xe trở nên mát nhanh hơn.

Theo Wikihow
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Chủ yếu là mở hết cửa 1,2 phút khi chạy xe sau đó mới đóng cửa sổ. Điều này cũng giúp tiết kiệm xăng. Đơn giản nhưng hữu ích.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
25/11/13
618
743
93
3 Mở chế độ quạt lớn nhất và điều chỉnh máy điều hòa ở mức lạnh nhất.
Em thì thấy bước này không cần thiết, thường em chỉ mở mức gió mạnh nhất, hạ hết cửa sổ chạy khoảng 1 phút, ưu tiên chạy góc cua (cái này kinh nghiệm em học bác nào đó trên OS) là xe thoáng, lúc đó mới mở AC thì hiệu quả hơn.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy