Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.976
113
Lâm Đồng
Chọn nơi ra mắt những mẫu xe mới của mình là các triển lãm quốc tế, chọn thị trường Mỹ khó tính và chọn đối đầu với hãng xe điện số 1 thế giới Tesla, VinFast đang tính toán gì và kỳ vọng gì?

vinfast-la-auto-show.jpg

VinFast: Vì sao chọn Mỹ?

Đây là một nước đi đậm tính truyền thông và kinh tế của hãng xe Việt VinFast.

Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ ngưng thôi thúc những thương hiệu Việt Nam muốn khẳng định mình ở tầm thế giới. Một thương hiệu muốn đặt mình ngang hàng với các “ông lớn” trên toàn cầu, buộc phải đặt chân đến Mỹ và chứng tỏ ở thị trường rộng lớn nhưng đầy cam go và khó tính này.

Và từ lâu trong tiềm thức của người Việt, “hàng Mỹ” hay “xe hơi Mỹ” luôn là một thước đo về chất lượng và uy tín.

Vinfast-usa.png


Nếu ra mắt thành công tại Mỹ, VinFast có thể “một mũi tên trúng hai đích”: nhắm vào cả nhóm khách hàng quốc tế lẫn nhóm khách hàng trong nước vốn nặng tư tưởng “sính ngoại”. Và kể cả nếu không may VinFast chưa đạt được thành công như mong muốn tại thị trường Mỹ, vẫn khiến VinFast ngẩng cao đầu vì ý chí “dám nghĩ dám làm”.

Ngoài thị trường châu Âu, Mỹ là nơi không thể bỏ qua nếu theo đuổi lĩnh vực xe điện. Về hạ tầng, sau Trung Quốc thì Mỹ là đất nước có mạng lưới trạm sạc nhiều thứ hai thế giới (tính theo quốc gia). Tới Mỹ là bớt được tiền đầu tư trạm sạc và là minh chứng về chất lượng sản phẩm cũng như dung lượng thị trường đủ lớn để chen chân.

slide-3.png

VinFast: Vì sao chọn Los Angeles Auto Show?

Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) được ví như “điểm phải đến” của bất kỳ hãng xe nào muốn tiếp cận và gia nhập thị trường ô tô hấp dẫn nhất hành tinh này.

LA Auto Show có lịch sử hình thành và phát triển hơn 114 năm. Đây cũng là triển lãm nổi tiếng với những ý tưởng táo bạo, sự phục hồi mạnh mẽ và là sân chơi chào đón những hãng xe mới. Trong lịch sử của mình, LA Auto Show từng tổ chức triển lãm trên sân băng; từng hỏa hoạn rồi mở lại show chỉ trong vài ngày; là triển lãm rộng tay chào đón các thương hiệu ngoại quốc từ Ý, Đức đến Nhật, Hàn. Đây cũng là triển lãm đầu tiên mở cửa cho Tesla khi nhiều “ông lớn” như Detroit Auto Show hay Kansas City Auto Show còn đang “cạch mặt” hãng xe của tỷ phú Elon Musk vì… đi ngược truyền thống.

LAAS2.jpg


Năm 1935, Tổng thống Mỹ Roosevelt yêu cầu tất cả triển lãm ô tô lớn, đặc biệt là các triển lãm có sức ảnh hưởng lớn như LA Auto Show đổi ngày tổ chức sang mùa Thu. Lí do bởi đây là thời điểm trước Giáng sinh và những triển lãm lớn như tại Los Angeles có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế. LA Auto Show được tổ chức hằng năm vào tháng 11, được cho là thời điểm vàng trong thói quen mua sắm của người Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.

Hơn nữa, “thành phố xe hơi” Los Angeles hiện cũng đang dẫn đầu nước Mỹ về doanh số bán xe điện, với 231.000 chiếc EV đang lăn bánh trên đường. Bang California, nơi có 2 thành phố lớn là Los Angeles San Franciso cũng nổi tiếng là tiểu bang có những chính sách cởi mở với xe điện và các tiến bộ công nghệ.

Có thể nói, trong số các sự kiện ô tô tại Mỹ, LA Auto Show là triển lãm phù hợp nhất để một hãng xe non trẻ như VinFast giới thiệu 2 mẫu xe điện VF e35 và VF e36.

LAS228_2021_Floor_Map-1 (1).jpg

VinFast chốt vị trí gian hàng tại LA Auto Show, cạnh những hãng xe lớn của Nhật và Anh Quốc

VinFast: Vì sao chọn đối đầu Tesla?

Tesla hiện là hãng xe điện lớn nhất thế giới về cả quy mô, độ phủ sóng và độ nhận diện thương hiệu. Họ không chọn đối đầu với 1 hãng xe ít tên của Trung Quốc hay những hãng xe “già” đang chậm chạp xoay mình qua lĩnh vực xe điện vì "muốn bước ra biển rộng, phải làm điều lớn lao". VinFast chọn Tesla, với tư duy chọn người giỏi nhất để đối đầu, được sẽ nhiều hơn là mất.

Sạc pin xe VinFast

Sạc xe VinFast

Dù Tesla đã dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu nhưng nếu xét về số năm làm ô tô, Tesla vẫn chỉ là “hậu bối” nếu so với những “ông lớn” từ Đức hay Nhật, Hàn. Tesla cũng từng "non trẻ" như VinFast, nghĩa là không phải họ không có điểm yếu.

Ngành xe điện đang phát triển từng ngày để tìm ra mẫu số chung cho pin, chuẩn sạc, chuẩn linh kiện. Tesla đi trước nhưng vẫn phải học hỏi và phát triển từng ngày, họ chưa thể tạo ra chuẩn duy nhất cho toàn cầu. Đơn cử như chuẩn đầu sạc có 1 không 2 của Tesla vẫn phải linh động chuyển sang chuẩn CCS 2 và Type 2 để phù hợp ở thị trường châu Âu.

Tesla Model với chuẩn sạc CCS 2 tại châu Âu

Tesla Model với chuẩn sạc CCS 2 khi bán tại châu Âu

Chờ đón màn ra mắt của VinFast tại Los Angeles Auto Show

Tại Triển lãm Los Angeles Auto Show (Mỹ), đúng vào 6h30 sáng ngày 18/11 tới đây giờ Việt Nam, VinFast sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới truyền thông 2 mẫu xe điện hoàn toàn mới, được đặc biệt thiết kế cho thị trường quốc tế là VF e35 và VF e36. VinFast không chia sẻ nhiều về thông tin về 2 mẫu xe mới. Tuy nhiên, hãng khẳng định 2 dòng SUV điện này sẽ sở hữu nhiều tính năng thông minh, bộ pin công suất 86kWh và 95kWh, phạm vi hoạt động lần lượt lên tới 500 km và 550 km - cao hơn tiêu chuẩn mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đặt ra.

VinFast sẽ có màn ra mắt các mẫu xe điện ấn tượng tại Mỹ vào tuần tới, và với những gì hãng đang triển khai, có thể tin tưởng vào sự thể hiện của hãng xe Việt tại đất Mỹ, tương tự cách mà hãng đã làm với Paris Motor Show đúng 3 năm trước.

vf_la-auto-show.jpg

Bài biết được tham khảo thông tin từ Bloomberg, VinFast, Facebooker Quang Anh


>>> Xem thêm:

Từ Paris Motor Show 2018 tới Los Angeles Auto Show 2021, có thể thấy hãng xe Việt đang có những bước tiến dài trên hành trình bước ra thế giới. Các bác nghĩ sao về điều này?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Hình như Vin cũng bán sản phẩm giữa thị trường trong nước và thế giới khác nhau thì phải,,
nếu vậy xe trong nước chất lượng cao hơn rồi, như Nhật hay Hàn Quốc họ ưu tiên chất lượng phục vụ dân họ vậy
 
Hạng D
24/2/20
4.487
7.411
113
37
Đợt này bác Vượng quyết chơi lớn rồi nhưng phải xem doanh số ở thị trường Mỹ thế nào đã vì Vin cũng mới chỉ bán xe ở vn.
 
  • Like
Reactions: Thanh Van
dEs
11/5/20
2.091
139.596
113
Dễ ẹt, chọn đối đầu Tesla để thua thì tao chỉ thua thằng số 1 thôi nha, mấy thằng số 2, 3 chưa chắc ăn đc tao đâu :D.

Giống như đội tuyển bóng đá VN tự hào là chưa bao giờ thua Brazil đó mà :D.