Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Em bức xúc quá, ko có người chia sẻ, đưa lên đây mong được nghe ý tứ các bậc hiền tài ạ. Kế hoạch ccmn, gia súc gia cầm chết hết, dân đói, nhà tan, tài sản không còn mà họ còn mạnh miệng thế.

http://m.dantri.com.vn/xa-hoi/chi-c...oi-vo-de-trong-ke-hoach-20171013200800737.htm

Về việc đoạn đê Hữu Bùi ở Chương Mỹ (Hà Nội) có xảy ra vỡ hay chỉ sạt trượt, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội giải thích: "Người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó". Xã ngoại thành Hà Nội vật lộn trong biển nước ngập Bác thông tin vỡ đê tại huyện Chương Mỹ - Hà Nội Lãnh đạo đê điều Hà Nội: "Vỡ đê trong kế hoạch" Quang cảnh cuộc họp. Quang cảnh cuộc họp. Chiều nay (13/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức họp thông tin tới báo chí về công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 10-12/10/2017. Tại cuộc họp trên, cơ quan báo chí thắc mắc về việc đoạn đê Hữu Bùi ở xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) có xảy ra vỡ hay chỉ sạt trượt, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, vùng Hữu Bùi là vùng chứa lũ và chỉ bảo vệ đê Tả Bùi chứ không bảo vệ đê Hữu Bùi. Ông Thịnh cho biết thêm, đê Hữu Bùi chỉ được đắp đến cao trình dương 6,5m và khi mực nước sông Bùi vượt 6,5m, tức là chuẩn bị vượt mức báo động 3 thì sẽ cho nước tràn qua đê này. "Đêm ngày 11 rạng ngày 12/10, đê Hữu Bùi đã bị nước tràn trên tổng chiều dài 9.900m toàn tuyến. Trong quá trình tràn thì khoảng 6h sáng 12/10, có hai đốt bê tông được gia cố cho dân đi bị sạt phần chân và với áp lực nước đã cuốn trôi hai đoạn đường bê tông, với chiều dài khoảng 10m. Nói vỡ đê thì chưa hẳn đúng mà trong quá trình nước tràn thì một điểm đê ứ, bị mất chân và phá luôn điểm đó." - ông Thịnh nói. Ông Đỗ Đức Thịnh (giữa): Như tôi đã nói thì người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch.... Ông Đỗ Đức Thịnh (giữa): "Như tôi đã nói thì người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch...". Khi phóng viên đề nghị Chi cục trưởng khẳng định rõ, đây là vỡ hay sạt thì ông Thịnh trả lời: "Như tôi đã nói thì người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó". Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày 12/10, Bí thư huyện Chương Mỹ Lê Trọng Khuê cho biết, cốt đê Hữu Bùi trong thiết kế là 7m, trong khi đó hiện mực nước dâng lên cao hơn 7m, mức báo động 3, cần phải có phương án cho tràn theo thiết kế kỹ thuật. Advertisement Powered by Admicro “Quá trình tràn nước có thể có những điểm sạt, chứ không có chuyện vỡ đê. Việc cho tràn nước này nằm trong phương án tính toán của huyện”, ông Lê Trọng Khuê nói. Theo ông Lê Trọng Khuê, trong các phương án phòng chống ngập úng luôn xác định khi tràn đê sẽ diễn ra như thế nào và điều này nằm trong tầm kiểm soát, do đó không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Một chuyên gia của Cục Đê Điều, Bộ NN&PTNT cho biết, thực chất đoạn đê bị vỡ tại Chương Mỹ chỉ là đê bao, không phải tuyến đê chính được Bộ phân cấp. Theo quy định, được phép tràn qua vì đây là vùng phân lũ, chậm lũ. Nguyễn Dương
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Em bức xúc quá, ko có người chia sẻ, đưa lên đây mong được nghe ý tứ các bậc hiền tài ạ. Kế hoạch ccmn, gia súc gia cầm chết hết, dân đói, nhà tan, tài sản không còn mà họ còn mạnh miệng thế.

http://m.dantri.com.vn/xa-hoi/chi-c...oi-vo-de-trong-ke-hoach-20171013200800737.htm

Về việc đoạn đê Hữu Bùi ở Chương Mỹ (Hà Nội) có xảy ra vỡ hay chỉ sạt trượt, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội giải thích: "Người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó". Xã ngoại thành Hà Nội vật lộn trong biển nước ngập Bác thông tin vỡ đê tại huyện Chương Mỹ - Hà Nội Lãnh đạo đê điều Hà Nội: "Vỡ đê trong kế hoạch" Quang cảnh cuộc họp. Quang cảnh cuộc họp. Chiều nay (13/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức họp thông tin tới báo chí về công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 10-12/10/2017. Tại cuộc họp trên, cơ quan báo chí thắc mắc về việc đoạn đê Hữu Bùi ở xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) có xảy ra vỡ hay chỉ sạt trượt, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, vùng Hữu Bùi là vùng chứa lũ và chỉ bảo vệ đê Tả Bùi chứ không bảo vệ đê Hữu Bùi. Ông Thịnh cho biết thêm, đê Hữu Bùi chỉ được đắp đến cao trình dương 6,5m và khi mực nước sông Bùi vượt 6,5m, tức là chuẩn bị vượt mức báo động 3 thì sẽ cho nước tràn qua đê này. "Đêm ngày 11 rạng ngày 12/10, đê Hữu Bùi đã bị nước tràn trên tổng chiều dài 9.900m toàn tuyến. Trong quá trình tràn thì khoảng 6h sáng 12/10, có hai đốt bê tông được gia cố cho dân đi bị sạt phần chân và với áp lực nước đã cuốn trôi hai đoạn đường bê tông, với chiều dài khoảng 10m. Nói vỡ đê thì chưa hẳn đúng mà trong quá trình nước tràn thì một điểm đê ứ, bị mất chân và phá luôn điểm đó." - ông Thịnh nói. Ông Đỗ Đức Thịnh (giữa): Như tôi đã nói thì người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch.... Ông Đỗ Đức Thịnh (giữa): "Như tôi đã nói thì người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch...". Khi phóng viên đề nghị Chi cục trưởng khẳng định rõ, đây là vỡ hay sạt thì ông Thịnh trả lời: "Như tôi đã nói thì người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó". Cũng liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày 12/10, Bí thư huyện Chương Mỹ Lê Trọng Khuê cho biết, cốt đê Hữu Bùi trong thiết kế là 7m, trong khi đó hiện mực nước dâng lên cao hơn 7m, mức báo động 3, cần phải có phương án cho tràn theo thiết kế kỹ thuật. Advertisement Powered by Admicro “Quá trình tràn nước có thể có những điểm sạt, chứ không có chuyện vỡ đê. Việc cho tràn nước này nằm trong phương án tính toán của huyện”, ông Lê Trọng Khuê nói. Theo ông Lê Trọng Khuê, trong các phương án phòng chống ngập úng luôn xác định khi tràn đê sẽ diễn ra như thế nào và điều này nằm trong tầm kiểm soát, do đó không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Một chuyên gia của Cục Đê Điều, Bộ NN&PTNT cho biết, thực chất đoạn đê bị vỡ tại Chương Mỹ chỉ là đê bao, không phải tuyến đê chính được Bộ phân cấp. Theo quy định, được phép tràn qua vì đây là vùng phân lũ, chậm lũ. Nguyễn Dương
Ông này xứng đáng nhận giải “cái lưỡi vàng” của năm 2017.
Vote cho ổng 1 phiếu.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Cũng giống chuyện vợ chồng có kế hoạch sinh con thứ 3, cán bộ nhìn vào bảo vỡ kế hoạch nhưng là vỡ có kế hoạch.
Hiện Ban Dân vận TW đang tổ chức cuộc thi ”Dân vận khéo” từ năm 2017 đến 2020. Ông này tham gia chắc được giải “khéo nhất” quá.
 
Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Trước đó có 1 ông lên đính chính là Đê Chương Mỹ ko có vỡ... bla bla... em chẳng nhớ ông nào. Hôm sau báo đài hình ảnh đầy ra nên tới ông này giải thích kiểu tiến sĩ sao hoả. Moá. Dân khổ quá.
 
Hạng D
23/10/15
2.794
4.815
113
TPHCM
Cũng giống chuyện vợ chồng có kế hoạch sinh con thứ 3, cán bộ nhìn vào bảo vỡ kế hoạch nhưng là vỡ có kế hoạch.
Hiện Ban Dân vận TW đang tổ chức cuộc thi ”Dân vận khéo” từ năm 2017 đến 2020. Ông này tham gia chắc được giải “khéo nhất” quá.
Bởi vậy rối quá ko biết ghi gì ...
Vỡ kế hoạch một cách có kế hoạch
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Ly cà phê của em bể cha nó rồi ...
Bể = vỡ
ly cà phê của bác vỡ có kế hoạch không vậy?
nhìn khẩu hiệu “KHÔNG KẾT HÔN...” cuối tuần lan man tí (nhưng trong khuôn khổ TĐTL).
Trời đêm trên đỉnh đèo Hải Vân bác tài thấy bảng xanh chữ trắng to đùng “DỪNG LẠI” vội dừng xe nói mọi người tìm chỗ ngủ. Sáng ra sương mù tan mọi người mới thấy ro khẩu hiệu
DỪNG LẠI
CHỈ 2 CON ĐỂ NUÔi DẠY CHO TỐT​
 
Chỉnh sửa cuối: