Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Volvo thúc giục liên bang Mỹ phát triển quy định về xe tự lái
“Mỹ đang đứng trước nguy cơ không thể dẫn đầu không việc phát triển xe tự hành nếu như các bang không xây dựng toàn diện các điều luật cho loại xe này”.[pagebreak][/pagebreak]

Đây là lời lo ngại của ông Håkan Samuelsson – chủ tịch của hãng Volvo Cars sau khi khẳng định Mỹ đang là nước phát triển nhất trong lĩnh vực xe tự lái, nhưng vị trí này sẽ bị lung lay nếu liên bang không thể phát triển bộ luật và quy định liên quan.
Volvo thúc giục liên bang Mỹ phát triển quy định về xe tự lái
Ông nói thêm: “Châu Âu hiện đang mở rộng các điều luật và quy định của mình cho lĩnh vực này. Và sẽ thật xấu hổ nếu Mỹ lại bị châu Âu vượt mặt”. Ông Samuelsson cho rằng sự thiếu sót của liên bang Mỹ sẽ khiến việc phát triển và ra mắt công nghệ xe tự lái bị chậm lại. Bởi các hãng xe khó lòng có thể thử nghiệm công nghệ này trên đường thực tế do các điều luật ngăn cản.

Thậm chí có thể các chiếc xe tự hành sẽ xuất hiện còn sớm hơn cả dự tính của các nhà làm luật. Các hãng xe cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với các mẫu xe tự lái thử nghiệm trên đường bao gồm việc va chạm hay bị hack bởi một bên thứ 3. Do đó, Volvo hy vọng liên bang Mỹ sẽ nhanh chóng phát triển các quy định và luật về vấn đề này.
 
Hạng B2
17/9/14
129
149
43
34
Bác trên nói phiến diện quá, khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến thế giới sẽ tiếp nhận một cách có chọn lọc khoa học . Bác sợ đánh boom bác cứ vác xe tăng mà chạy ngoài phố, "phát triển quy định" vẫn đang diễn ra một cách nghiêm túc thế nên tôi chẳng có việc gì phải lo cả !