Tập Lái
23/5/19
41
43
19
41
Kết quả giải quyết tố cáo của Thanh tra Công an TP.HCM đối với vụ việc CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền người vi phạm khẳng định Chiến sĩ CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc chưa đúng quy định.

Thanh tra Công an TP.HCM vừa có thông báo kết quả giải quyết tố cáo vụ việc CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền người vi phạm. Thông báo do Phó chánh Thanh tra Công an TP.HCM, thượng tá Nguyễn Văn Thành ký.

Thông báo này được gửi cho ông Thái Đăng Phú (người tố cáo) ghi rõ, Giám đốc Công an TP.HCM đã giải quyết tố cáo của ông đối với thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM.


Vụ CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền: CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc “chưa đúng quy định”


Vụ CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền: CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc “chưa đúng quy định”

Phóng viên (phải) trong một lần làm việc với ông Phú . Ảnh: CTV


Thông báo này ghi rõ: Nội dung tố cáo đối với thượng úy Huỳnh Tấn Minh có hành hành vi kiểm tra xe vi phạm đã nhận, đòi tiền hối lộ là không có căn cứ. Tuy nhiên, ông Huỳnh Tấn Minh đã vi phạm quy trình công tác khi xử lý vi phạm lỗi "Điều khiển xe không gắn biển số đối với loại xe bắt buộc gắn biển số" đối với anh Phú.

Nội dung thứ hai là tố cáo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Ban chỉ huy đội CSGT Tân Sơn Nhất bao che cho sai phạm của ông Huỳnh Tấn Minh, theo Thanh tra Công an TP.HCM là không có căn cứ. Tuy nhiên, Ban chỉ huy đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tiếp xúc, gọi điện thoại và nhắn tin đến ông Phú theo Thanh tra Công an TP.HCM là "Chưa đúng quy định".

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Thanh tra Công an TP.HCM cũng cho biết: "Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của ngành".

Sáng nay (23/8), trao đổi với PV, anh Thái Đăng Phú (người tố cáo) cho biết, anh không đồng ý với thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Thanh tra Công an TP.HCM. "Tôi phản đối kết quả trên và sẽ khiếu nại, tố cáo lên cấp cao hơn. Tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng nhưng kết quả giải quyết như vậy là chưa hợp lý", anh Phú nói.

Vụ CSGT Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền: CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc “chưa đúng quy định”

Chiếc xe của anh Thái Đăng Phú mới mua lúc bị CSGT xử phạt . Ảnh: CTV


Được biết, vụ việc anh Thái Đăng Phú tố cáo chiến sĩ đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền người vi phạm đã được Công an TP.HCM có Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo vào ngày 27/5. Thời gian giải quyết 30 ngày. Công an TP.HCM giao Thanh tra Công an TP.HCM xác minh, làm rõ có hay không việc thượng úy Huỳnh Tấn Minh có hành vi kiểm tra xe vi phạm đã nhận, đòi tiền hối lộ. Người gửi đơn tố cáo là anh Thái Đăng Phú (tạm trú TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến ngày 7/7, Công an TP.HCM tiếp tục gia hạn giải quyết tố cáo vụ việc trên thêm 30 ngày.

Vụ việc anh Thái Đăng Phú tố cáo chiến sĩ đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền người vi phạm đã từng gây "bão" trên cộng đồng mạng và báo chí trong tháng 5 vừa qua.

Đến ngày 4/6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM, trao đổi về vụ việc này, ông Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin: "Anh Thái Đăng Phú không nhớ mặt CSGT, số điện thoại gọi đòi tiền không liên lạc được, nên đến thời điểm hiện tại chưa kết luận được sự việc" (?).

Tuy nhiên, sau đó anh Thái Đăng Phú đã có đơn phản bác lại nội dung trên. Trong đơn, anh Phú khẳng định: "Tôi khẳng định đây là sự bịa đặt, không đúng sự thật, bởi từ lúc tôi có đơn tố cáo đến giờ, chưa hề tổ chức cho tôi nhận dạng người cưỡng đoạt tiền của tôi. Tôi khẳng định là tôi nhớ rất rõ mặt người CSGT cưỡng đoạt tiền của tôi".

Anh Phú lý giải nguyên nhân nhớ rõ mặt CSGT đã cưỡng đoạt tiền là vì nhiều lý do: Bị CSGT tên Minh ép xe vào lề, thông báo lỗi, đòi 6,2 triệu đồng tiền phạt; chở Phú về đồn; bắt Phú mượn tiền của bạn để đóng…

"Tôi và CSGT Minh đối mặt với nhau rất lâu nên tôi nhớ rất rõ", anh Phú trình bày.

Cũng trong tháng 6, ông Thái Đăng Phú đã được Thanh tra Công an TP.HCM mời lên làm việc nhiều lần với một số nội dung: Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc, mời lên ký niêm phong các đoạn ghi âm để đưa đi giám định giọng nói.

Trong tháng 5, anh Thái Đăng Phú đã có đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM tố cáo việc cán bộ chiến sĩ CSGT tên Huỳnh Tấn Minh, đội CSGT Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu đồng người vi phạm giao thông với lỗi đi xe không có biển số.

Theo anh Phú, nội dung vụ việc như sau: Vào ngày 12/5, khoảng 9h cùng ngày, anh đi xe Exciter 150 mới mua từ cửa hàng (chờ gắn biển số) theo hướng về quận Tân Bình.

Khi đến công viên Hoàng Văn Thụ thì gặp tổ CSGT kiểm tra giấy tờ, anh Phú trình giấy phép lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng bán xe.

Cán bộ CSGT tên Minh thông báo lỗi vi phạm của Phú sẽ bị phạt 6,2 triệu đồng và yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng lái ngay lập tức nhưng anh Phú không đồng ý.

Sau đó, anh Phú được đưa về trụ sở của đội CSGT Tân Sơn Nhất. Tại đây, anh Phú cho biết CSGT tên Minh đã lấy của anh 2 triệu đồng và giữ bằng lái xe, yêu cầu anh về lấy tiền lên giao tiếp. Uất ức, anh Phú gửi đơn tố giác lên Công an TP.HCM nhờ xử lý.

Nguồn 24h
 
Hạng B1
28/9/12
70
114
33
Đã viết trả lời đến thế này rồi thì chiến làm gì nữa, kệ nó đi cho nhẹ đầu còn làm việc khác.