Tập Lái
15/5/19
40
25
18
35
Đó là câu hỏi của nguyên ĐBQH Bùi Thị An trước thông tin Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị điều tra người tung ảnh xe vào sân bay đón vị này.


Vụ xe biển xanh vào sân bay: "Sao lại đề nghị điều tra người phản ánh?"


Tối 6/7, mạng xã hội xôn xao với việc ô tô biển xanh vào tận cầu thang máy bay để đón người nhà ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên. Sau đó, sáng 7/7, ông Lương Minh Sơn thừa nhận ô tô biển số xanh BKS 78A - 001.14 đậu đỗ tại cầu thang máy bay tại sân bay Tuy Hòa là của đơn vị.

Theo ông Sơn, sự việc xảy ra vào chiều 14/6, khi ông cùng các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa đi khám sức khỏe định kỳ tại TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, về lại Phú Yên. Xe công vụ của cơ quan đã vào tận cầu thang máy bay để đón ông. Lúc này, người nhà đi cùng, nên tiện thể đưa lên xe để chở về nhà.

Chiều 7/7, trao đổi với báo chí, ông Lương Minh Sơn cho biết ông đã đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan liên quan vào cuộc để điều tra, làm rõ người phát tán thông tin liên quan đến việc xe biển xanh vào tận máy bay đón mình.

“Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc để điều tra. Hiện, tôi không tiện chia sẻ thêm về các thông tin lan truyền, mọi vấn đề chờ kết luận của cơ quan điều tra”, ông Sơn nói.

Bàn về vấn đề này, TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, các cán bộ cần phải rút kinh nghiệm.

“Về phía đồng chí Phó Bí thư được sử dụng xe công đưa đón thì không có gì sai. Nhưng việc “tiện thể” đón cả người thân tại sân bay thì cũng rất dễ dẫn đến sự phản cảm đối với dư luận nhìn vào. Mình là cán bộ thì cần phải gương mẫu, xe công phục vụ ai thì chỉ nên phục vụ người đó, không nên “tiện thể” phục vụ cả người nhà như vậy. Điều này cần phải được rút kinh nghiệm để tránh các cán bộ khác cũng “tiện thể” như vậy”, bà An nói.

Về nội dung Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên “đề nghị công an điều tra người tung tin xe công vào sân bay” bà An ngạc nhiên: “Vì sao người dân phản ánh sự việc có thật, lại bị đề nghị điều tra? Người dân có quyền giám sát điều đó và không nên làm mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy. Theo tôi, Tỉnh ủy Phú Yên nên có báo cáo rõ ràng về vấn đề này, để tránh dư luận bàn tán không hay”, bà An nói.

Vụ xe biển xanh vào sân bay: "Sao lại đề nghị điều tra người phản ánh?"

TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng

Cũng bàn về nội dung này, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân, vì dân. Do đó, Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực Nhà nước không chỉ là thống nhất, phân công, phối hợp mà còn được kiểm soát.

Đây là một nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của dân nên quyền lực phải được kiểm soát. Kiểm soát quyền lực có thể thực hiện bằng cơ chế kiểm soát bên trong Nhà nước thông qua các cơ quan Nhà nước theo luật định và thông qua cơ chế bên ngoài Nhà nước.

Đó là sự kiểm soát của các tổ chức Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, của các tổ chức xã hội và cá nhân công dân.

Cùng với nguyên tắc quyền lực thuộc về Nhân dân, thống nhất và kiểm soát trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nguyên tắc tiếp theo được khẳng định là cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan Nhà nước có nghĩa vụ phục tùng nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của nhân dân.

“Do đó, khi một người dân hay báo chí thấy một chiếc ô tô mang biển số xanh vào tận khu vực hạn chế để đón một người con gái khi họ chưa rõ sự nguồn, họ có quyền phản ánh là hoàn toàn bình thường và phù hợp”, luật sư Bình nói.

Luật sư Diệp Năng Bình cũng cho hay, Phó Bí thư tỉnh Phú Yên đề nghị Công an vào cuộc điều tra là quyền của vị này.

“Tuy nhiên, thiết nghĩ trong trường hợp này, Phó Bí thư tỉnh Phú Yên nên giải thích cho người dân được hiểu đó là người nhà cùng đi chung thì sẽ hay hơn, chứ không nên đề nghị công an vào cuộc. Bởi giải trình, chứng minh trong trường hợp này thuộc về nghĩa vụ của ông ấy”, luật sư Bình cho biết.

Theo báo giao thông
 
Hạng D
29/11/06
3.955
10.114
113
Hù dân riết rồi quen thói.
Sai lè ra rồi mà còn bày đặt hù dọa!
Đặc ân là đi công tác, được cử xe đưa đón nhưng phải đưa đón bên ngoài vị trí đỗ máy bay chứ đâu phải chạy vô tuốt cầu thang máy bay như vầy? lái xe ko được huấn luyện lái trong khu vực máy bay đậu, lỡ chạy láng cháng nó táng mẹ vô chiếc máy bay thì ai chịu trách nhiệm?
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Hù dân riết rồi quen thói.
Sai lè ra rồi mà còn bày đặt hù dọa!
Đặc ân là đi công tác, được cử xe đưa đón nhưng phải đưa đón bên ngoài vị trí đỗ máy bay chứ đâu phải chạy vô tuốt cầu thang máy bay như vầy? lái xe ko được huấn luyện lái trong khu vực máy bay đậu, lỡ chạy láng cháng nó táng mẹ vô chiếc máy bay thì ai chịu trách nhiệm?
Nhân viên làm việc ở cảng hàng không được học, nắm vững Thông tư 17/2016/TT-BGTVT đối với người điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị làm việc trong phạm vi cảng, làm việc thường xuyên hàng ngày mà cũng còn gây tai nạn thì lái xe ngoài vào khả năng mất an toàn còn cao hơn nữa.

https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-ban...dang-don-ve-sinh-san-bay-noi-bai-1248014.html

Người dân thực hiện quyền giám sát thì lại kêu CA và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Phó Bí thư tỉnh Phú Yên xử lý vụ việc cá nhân nhỏ mà như vậy thì lãnh đạo làm sao dân nghe được?
 
Hạng D
18/2/10
3.130
2.891
113
Nhân viên làm việc ở cảng hàng không được học, nắm vững Thông tư 17/2016/TT-BGTVT đối với người điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị làm việc trong phạm vi cảng, làm việc thường xuyên hàng ngày mà cũng còn gây tai nạn thì lái xe ngoài vào khả năng mất an toàn còn cao hơn nữa.

https://thanhnien.vn/thoi-su/xe-ban...dang-don-ve-sinh-san-bay-noi-bai-1248014.html

Người dân thực hiện quyền giám sát thì lại kêu CA và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Phó Bí thư tỉnh Phú Yên xử lý vụ việc cá nhân nhỏ mà như vậy thì lãnh đạo làm sao dân nghe được?
Theo TT 13/2019/TT BGTVT thì bác này làm đúng quy định đối với riêng việc đưa đón bác ấy! Nhưng đối với việc tiện đón luôn cả những người khác (con, cháu) thì không được phép, vì những người này ai sẽ kiểm tra an ninh-hành lý... ?

Cám ơn bác @bacai đã nêu TT 17/2016/TT-BGTVT, trong đó có quy định về người điều khiển xe trong khu vực sân bay, quy tắc, vận tốc..., những người bên ngoài sao có thể tuân thủ đầy đủ (Trừ khi có xe của sb dẫn đường), rồi lỡ xe rớt vật thể lạ xuống sân đỗ thì hậu quả sẽ ntn,.. Nên chắc chắn ảnh hưởng đến an toàn bay!
 
Hạng D
18/2/10
3.130
2.891
113
Tin hành lang: Xe đời 2012, đk 2013, đến 2016 khấu hao còn có 490 triệu, mà giờ năm 2020 mấy cụ rao bán xe đời này toàn để giá trên 1 tỷ. Xe gì mà đi từ 2016 đến giờ, càng cũ càng tăng giá, tăng gấp đôi giá, ghê thiệt!

Link báo tienphong
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Tin hành lang: Xe đời 2012, đk 2013, đến 2016 khấu hao còn có 490 triệu, mà giờ năm 2020 mấy cụ rao bán xe đời này toàn để giá trên 1 tỷ. Xe gì mà đi từ 2016 đến giờ, càng cũ càng tăng giá, tăng gấp đôi giá, ghê thiệt!

Link báo tienphong
2012 đk 2013 cho phòng chống AIDS, sao 2016 lại sang "phụt vụ" bên này ta! :eek:
 
Hạng D
3/7/14
2.801
10.673
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Hù dân riết rồi quen thói.
Sai lè ra rồi mà còn bày đặt hù dọa!
Đặc ân là đi công tác, được cử xe đưa đón nhưng phải đưa đón bên ngoài vị trí đỗ máy bay chứ đâu phải chạy vô tuốt cầu thang máy bay như vầy? lái xe ko được huấn luyện lái trong khu vực máy bay đậu, lỡ chạy láng cháng nó táng mẹ vô chiếc máy bay thì ai chịu trách nhiệm?

Chuẩn.

giờ có cách nào hù lại cho ông này sợ lọt ghế không bác?