Tập Lái
6/11/10
49
0
6
39
Settop8.jpg


Từng tham dự giải vô địch xế độ AMD 2009, Wonder Customs Rev-2 quả thực là chiếc xe đáng chiêm ngưỡng dù không thể vượt qua những anh tài khác.


Là một công ty có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), Wonder Customs khá nổi tiếng với các dòng xế độ độc đáo. Bản thân hãng chuyên “xào nấu” xe của Mỹ cũng từng nhiều lần tham dự giải vô địch xế độ thế giới AMD.

Trong số những sản phẩm mới nhất của Wonder Customs, không thể không nhắc đến Rev-2. Đặc biệt hơn, Rev-2 chính là tác phẩm của Jason Wonder, một kỹ sư mới 24 tuổi. Theo chàng kỹ sư trẻ tuổi, anh chỉ mất 2 tháng để cho ra đời Rev-2.
Qua những hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy điểm nhấn của Wonder Customs Rev-2 chính là ngoại hình độc đáo cùng khối động cơ mạnh mẽ lấy từ dòng Harley Davidson V-Rod nổi tiếng. Cụ thể, Wonder Customs Rev-2 sở hữu khối động cơ V-twin có dung tích xylanh lên đến 1.130cc, làm mát bằng nước, cho phép sản sinh công suất 115 mã lực.
wondercustomsrev2poweredbyharleyvrod265521.jpg

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng đó, Wonder Customs Rev-2 có vẻ cũng chưa đủ sức để nổi bật. Để khẳng định đẳng cấp xế độ, Wonder Customs Rev-2 đã được chàng kỹ sư 24 tuổi chế thêm khá nhiều đồ chơi “khủng” khác như hệ thống ống xả độc đáo theo hình zic zac SuperTrapp và đầu xe cùng hệ thống đèn pha được thu gọn đến mức tối đa khiến người sử dụng có cảm giác hơi cụt.

Trong khi đó, hệ thống cánh tay đòn đơn được tinh giản tối đa cho gọn ghẽ và yên xe tái thiết kế. Các chi tiết nhỏ hơn như bàn để chân và phanh đĩa sau đều được thiết kế theo phong cách đơn giản hóa cùng hệ thống bình xăng ôm sát thân xe. Ngoài ra, mẫu xế độ còn tích hợp các phụ kiện hàng hiệu như giảm xóc trước của Showa, phanh Brembo và hệ thống khung gầm chất lượng cao.

Nói một cách công bằng, Wonder Customs Rev-2 là một mẫu xế độ sở hữu phong cách riêng biệt nhưng vẫn chưa đủ để vô địch AMD.