Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Xe điện Venturi 3.000 mã lực sẽ lập kỷ lục tốc độ mới


Mưa có thể làm hỏng kế hoạch lập kỷ lục tốc độ của chiếc xe điện VBB-3 trong quá khứ, nhưng hoàn toàn không thể làm nhụt chí đội đua Venturi đến từ Pháp. Theo đó, đội đua này sẽ trở lại khu vực lòng chảo muối Bonneville với hy vọng xác lập một kỷ lục mới về tốc độ trong thế giới xe điện vào lần thứ 4, sau 3 năm thất bại liên tiếp.[pagebreak][/pagebreak]

Xe điện Venturi 3.000 mã lực sẽ lập kỷ lục tốc độ mới


Vào năm 2009, đội đua Venturi đã lập kỷ lục tốc độ dành cho xe điện ở vận tốc trung bình 487,4 km/h (302,8 mph) với chiếc Buckeye Bullet 2. Một năm sau đó, đội đua đã phá kỷ lục của chính mình với phiên bản Buckeye Bullet 2.5 ở mức tốc độ trung bình lên đến 495 km/h (307,7 mph).

Xe điện Venturi 3.000 mã lực sẽ lập kỷ lục tốc độ mới


Năm 2013, họ quyết định thử lần chạy thứ 3 với phiên bản xe điện VBB-3 sở hữu sức mạnh 3.000 mã lực cũng ở khu vực Bonneville nhưng thất bại vì trời mưa. Nếu thành công vào thời điểm đó, chiếc VBB-3 có thể đạt tốc độ trung bình hơn 708 km/h. Đó là lần thất bại đầu tiên. Trong 2 năm 2014 và 2015 tiếp theo, kỷ lục tốc độ trung bình đội Venturi đạt được với chiếc VBB-3 chỉ dừng lại ở mức 386,75 km/h (240,32 mph). Mặc dù không phá kỷ lục trước đó của mình, nhưng đội đua cũng được an ủi khi lập được kỷ lục tốc độ mới trong những xe điện nặng hơn 3,5 tấn.

Xe điện Venturi 3.000 mã lực sẽ lập kỷ lục tốc độ mới


Trong lần trở lại thứ 4 này, mục tiêu chính của đội Venturi vẫn là phá kỷ lục của chính mình vào năm 2010. Thời gian chính xác cho sự kiện này vẫn chưa xác định nhưng Venturi cho biết nó sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay và địa điểm vẫn là khu vực lòng chảo muối Bonneville.

 
Hạng F
26/3/11
6.062
6.736
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
View attachment 485935

Mưa có thể làm hỏng kế hoạch lập kỷ lục tốc độ của chiếc xe điện VBB-3 trong quá khứ, nhưng hoàn toàn không thể làm nhụt chí đội đua Venturi đến từ Pháp. Theo đó, đội đua này sẽ trở lại khu vực lòng chảo muối Bonneville với hy vọng xác lập một kỷ lục mới về tốc độ trong thế giới xe điện vào lần thứ 4, sau 3 năm thất bại liên tiếp.[pagebreak][/pagebreak]

View attachment 485936

Vào năm 2009, đội đua Venturi đã lập kỷ lục tốc độ dành cho xe điện ở vận tốc trung bình 487,4 km/h (302,8 mph) với chiếc Buckeye Bullet 2. Một năm sau đó, đội đua đã phá kỷ lục của chính mình với phiên bản Buckeye Bullet 2.5 ở mức tốc độ trung bình lên đến 495 km/h (307,7 mph).

View attachment 485934

Năm 2013, họ quyết định thử lần chạy thứ 3 với phiên bản xe điện VBB-3 sở hữu sức mạnh 3.000 mã lực cũng ở khu vực Bonneville nhưng thất bại vì trời mưa. Nếu thành công vào thời điểm đó, chiếc VBB-3 có thể đạt tốc độ trung bình hơn 708 km/h. Đó là lần thất bại đầu tiên. Trong 2 năm 2014 và 2015 tiếp theo, kỷ lục tốc độ trung bình đội Venturi đạt được với chiếc VBB-3 chỉ dừng lại ở mức 386,75 km/h (240,32 mph). Mặc dù không phá kỷ lục trước đó của mình, nhưng đội đua cũng được an ủi khi lập được kỷ lục tốc độ mới trong những xe điện nặng hơn 3,5 tấn.

View attachment 485937

Trong lần trở lại thứ 4 này, mục tiêu chính của đội Venturi vẫn là phá kỷ lục của chính mình vào năm 2010. Thời gian chính xác cho sự kiện này vẫn chưa xác định nhưng Venturi cho biết nó sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay và địa điểm vẫn là khu vực lòng chảo muối Bonneville.

Đã ghê, công nghệ Pin sẽ đi tiên phong trong tương lai. Hy vọng VN sẽ đi xe mà ko cần sạc pin, ko cần đổ xăng vì dùng Pin sử dụng năng lượng mặt trời. :0