Tập Lái
19/12/14
1
0
1
43
Mẫu xe Ford Fiesta hatchback đang bị Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra về tình trạng cửa đã chốt nhưng cũng có thể tự bật ra khi xe đang chạy. Ước tính sẽ có xấp xỉ 205.000 chiếc Ford Fiesta bị lỗi này.

NHTSA cho biết đang tiến hành điều tra khoảng 205.000 chiếc Ford Fiesta sản xuất từ 2011 đến 2013 về tình trạng trên.

2337644ford_fiesta_hatchback.jpg


NHTSA đã nhận được 61 đơn giành giật của người sử dụng về vấn đề chốt cửa xe xe Ford Fiesta; trong đó, có hơn 10 trường hợp cửa tự bật mở ra khi xe đang chạy cho dù ở bên trong đã bấm chốt.

ford-fiesta-4.jpg


NHTSA đã ghi nhận có 1 trường hợp bị thương liên quan đến lỗi này. Chẳng hạn hơn, đây chính là một cụ bà 83 tuổi bị chấn thương hông bên trái khi nỗ lực ngưng sản xuất xe lại.

ford-fiesta-hatchback-at-2014-01.jpg


Tùy từng tình cảnh cụ thể, việc chốt cửa xe Fiesta mất công dụng có thể gây nguy hiểm cho cả người ngồi trong xe & ở bên ngoài xe. Chẳng những vậy đó, người tiêu thụ cũng tỏ ra không vừa ý khi phải chi trả khoản tiền từ 300 đến 500 USD để thay chốt cửa mới.

2014-ford-fiesta-hatchback-front-three-quarter-800x500.jpg


Hơn nữa, một vài người mua hàng than vãn về việc đèn báo cửa chưa đóng chặt xuất hiện trên bảng điều khiển cho dù cửa xe đã được đóng chặt